Hải Phòng khởi công xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới hơn 2.500 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 7.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm, TP.Hải Phòng

Cùng dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Trần Lưu Quang; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm được xây dựng tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên có diện tích khoảng 13,63ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.513 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

 
Phối cảnh dự án.  

Các công trình chính của dự án gồm 14 khối nhà, thiết kế đối xứng theo hai trục Bắc - Nam và Đông - Tây, gồm 4 khối nhà 3 tầng, 4 khối nhà 4 tầng, 4 khối nhà 5 tầng và 2 khối nhà 15 tầng. Chiều cao tối đa của khối nhà 15 tầng tính từ cốt sân đường nội bộ là 74,4m, diện tích xây dựng công trình khoảng 29.035m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 89.500m2.

Bên cạnh đó là các kết cấu giao thông, cấp thoát nước, năng lượng, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, môi trường đồng bộ và hiện đại, giúp thành phố mở rộng không gian đô thị, giảm tải cho khu vực đô thị cũ hiện nay. Khi hoàn thành, Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố là trụ sở của tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trừ các lực lượng vũ trang).

 
 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - khẳng định: “Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị, trong đó phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển Trung tâm hành chính thành phố sang phía Bắc sông Cấm. Công trình Trung tâm chính trị - hành chính sẽ tạo lên một kiến trúc đô thị văn minh và hiện đại, là điểm nhấn, để thu hút các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các khu đất xung quanh".

 
Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm có diện tích khoảng 13,63ha với tổng mức đầu tư 2.513,243 tỉ đồng. 

Chiều cùng ngày, TP.Hải Phòng khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng là chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn 688,831 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố; dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2024.

 
 Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng là chủ đầu tư. 

Dự án sẽ xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng đường Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285m, bề rộng 19,5m; tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 200m. Nút giao thông dưới cầu bằng đảo xuyến có 4 nhánh đường gom hai bên cầu vượt và các đường đi nút Nam cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối Vành đai 2 (theo quy hoạch) và đường Máng Nước kết nối vào, ra đường trung tâm đảo xuyến. Đường nhánh hai bên nút giao với mặt cắt ngang mỗi bên rộng 9,5m, gồm mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè rộng 2m sau đó vuốt dần kết nối về đường Quốc lộ 5 và đường Nguyễn Văn Linh.

Đây là nút giao khác mức được đánh giá rất cấp thiết, nhất là sau khi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối nút giao Nam Cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 hoàn thành đã chuyển ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 trở thành ngã năm với nhiều điểm giao cắt. Khu vực này luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao, khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan Chợ Tết Công đoàn Hải Phòng

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 7.1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Nguyễn Đình Khang tới tham quan "Chợ Tết Công đoàn" do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức. Chợ Tết diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ 5 – 8.1.2023.

Hải Phòng: Đã có 10 tỉ đồng tài trợ kinh phí bắn pháo hoa giao thừa

Thiên Hà |

Hưởng ứng chương trình Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ kinh phí bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Hải Phòng, các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục tích cực ủng hộ kinh phí. Tính đến cuối ngày 4.1.2023, tổng số tiền ủng hộ đã lên tới 9.895.000.000 đồng.

Hải Phòng: Đẩy mạnh thu hút khách nội địa, khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế

Mai Chi |

Nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của địa phương, sở Du lịch TP Hải Phòng đã tổ chức ký kết chương trình hợp tác với Vietnam Airlines, đồng thời khen thưởng các cá nhân tham gia chiến dịch “#HelloHaiPhong” quảng bá về thành phố trên nền tảng Tiktok.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan Chợ Tết Công đoàn Hải Phòng

Thiên Hà |

Hải Phòng - Ngày 7.1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Nguyễn Đình Khang tới tham quan "Chợ Tết Công đoàn" do Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức. Chợ Tết diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ 5 – 8.1.2023.

Hải Phòng: Đã có 10 tỉ đồng tài trợ kinh phí bắn pháo hoa giao thừa

Thiên Hà |

Hưởng ứng chương trình Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ kinh phí bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Hải Phòng, các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục tích cực ủng hộ kinh phí. Tính đến cuối ngày 4.1.2023, tổng số tiền ủng hộ đã lên tới 9.895.000.000 đồng.

Hải Phòng: Đẩy mạnh thu hút khách nội địa, khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế

Mai Chi |

Nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của địa phương, sở Du lịch TP Hải Phòng đã tổ chức ký kết chương trình hợp tác với Vietnam Airlines, đồng thời khen thưởng các cá nhân tham gia chiến dịch “#HelloHaiPhong” quảng bá về thành phố trên nền tảng Tiktok.