Hội quán đất Sen hồng đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội

Lục Tùng |

Sau gần 7 năm hoạt động, mô hình Hội quán đất Sen hồng đã thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Đồng Tháp.

Sáng 19,11, tại Nhà Văn hóa Lao động Đồng Tháp (TP Cao Lãnh) tỉnh Đồng Tháp tổ chức tọa đàm "Hội quán đất Sen hồng đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Đồng Tháp". Ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng gần 300 đại biểu đến từ cấp trung ương, địa phương, cùng các tổ chức quốc tế (FAO, USAID, UNESCO, WB, UNDP…) đến dự.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu khai mạc, ông Lê Thành Công - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: “Hoạt động tọa đàm nhằm đánh giá, tôn vinh các đóng góp của Hội quán và sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương Đồng Tháp. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của các Hội quán trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng, và sự phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp nói chung”.

Ông Lê Minh Hoan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng
Ông Lê Minh Hoan- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lục Tùng

Với tâm thế đó, tọa đàm “Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Đồng Tháp” diễn ra trong 3 phiên. Phiên thứ nhất có chủ đề: Vấn đề lý luận và thực tiễn về Hội quán. Tương tự, phiên thứ hai và ba, cụ thể là: Cách tiếp cận để phát huy vai trò của Hội quán và Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Đồng Tháp.

Trao đổi trong hoạt động tọa đàm Hội quán đất Sen hồng đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Trao đổi trong hoạt động tọa đàm Hội quán đất Sen hồng đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu chia sẻ trong chương trình tọa đàm, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao mô hình Hội quán.

Theo ông Nghĩa, ngay từ khi ra đời, mô hình này đã phát huy tối đa hiệu quả tập hợp bà con nông dân ngồi lại với nhau để cùng thay đổi tư duy, thay đổi cách làm ăn từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang hợp tác cùng nhau và liên kết với doanh nghiệp để hình thành vùng sản xuất có quy mô lớn, chất lượng cao… đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng giá trị trên đơn vị diện tích… Đặc biệt, ông Nghĩa đánh giá cao và xem Hội quán đóng vai trò quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

“Ước đến cuối năm 2023, Đồng tháp có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và dự kiến có 8 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn, về đích sớm hơn 2 năm so kế hoạch. Tỉnh cũng có 357 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao và 01 sản phẩm đạt 5 sao… Thành tựu này có sự đóng góp rất quan trọng của Hội quán”- ông Nghĩa khẳng định.

Thành viên các Hội quán tham dự buổi tọa đàm Hội quán đất Sen hồng đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ảnh: Lục Tùng
Thành viên các Hội quán tham dự buổi tọa đàm Hội quán đất Sen hồng đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ảnh: Lục Tùng

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu phát biểu ý kiến và đưa ra nhiều dẫn chứng cụ thể, khẳng định Hội quán đóng vai trò rất quan trọng vào hành trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại. Bởi từ thực tiễn hoạt động, cho thấy mô hình đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ.

Điển hình như yếu tố về giá trị cộng đồng trong Hội quán vẫn còn một vài điểm hạn chế cần nhìn nhận, đánh giá như: Sự thay đổi tư duy kinh tế nông nghiệp ở một số thành viên Hội quán đôi lúc chưa theo kịp; tính chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp còn chậm; tính liên kết hợp tác trong một số lĩnh vực còn chưa bền vững; công tác tham gia bảo vệ môi trường chưa bền vững ở nông thôn; nhiều mô hình ở Hội quán được phát triển nhưng lại chưa gắn kết nhiều với phát triển du lịch…

Trong khi đó, sự biến động của thị trường thời hội nhập toàn cầu đang ngày càng khắc nghiệt nên rất mong các đại biểu, các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế tham gia đóng góp, đề xuất ý kiến giải pháp để cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp có thêm nhiều giải pháp phát huy hơn nữa hiệu quả của Hội quán trong tương lai.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần thứ I/2023

Lục Tùng |

Tối 18.11, tại công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh) tỉnh Đồng Tháp khai mạc Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần I/2023.

Hội quán đất Sen hồng đặt nền móng bền vững cho tam nông

Lục Tùng |

Chiều 18.11, sự kiện Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần thứ I/2023 bước sang buổi làm việc thứ 2 với Hội thảo “Phát huy giá trị cộng đồng của Hội quán” với hơn 200 đại biểu đại diện cho 145 Hội quán trong tỉnh và đại diện các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đến dự.

23 thí sinh vào chung kết Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen hồng

Lục Tùng |

Vòng chung kết Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen hồng năm 2023 tỉnh Đồng Tháp có 23 thí sinh tham gia tranh tài.

Hé lộ loạt biển số tiền tỉ trong phiên đấu giá biển số ngày 20.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 20.11.2023: Trong phiên đấu giá này, xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng với mức giá được ước tính lên đến cả tỉ đồng như: 99A-666.99; 99A-678.99; 51K-899.86;...

Sông An Cựu ngập rác, hàng chục nhân công tất bật thu dọn

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nước đi qua để lại khung cảnh tan hoang, ngập đầy rác thải và bùn lầy dọc dòng sông An Cựu (TP Huế), Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế huy động hàng chục nhân công thu dọn.

Những nhà giáo tương lai đặt kỳ vọng vào cải cách tiền lương

MỸ LY |

Trong khi không ít sinh viên sư phạm ra trường chật vật tìm việc, một số khác vẫn tự tin về triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của bản thân và có những định hướng riêng. Đặc biệt, những giáo viên tương lai này đặt khá nhiều niềm tin vào việc cải cách tiền lương sắp tới.

Học thêm nhiều xuất phát từ nhu cầu phụ huynh, nghe có thầy tốt là đưa đến

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết việc đưa con đi học thêm nhiều cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Có trường hợp phụ huynh cứ nghe thấy đâu có thầy tốt là phải đưa đến ngay, học một tối 3, 4, 5 ca.

Thành ủy TPHCM kỷ luật hàng loạt đảng viên, tổ chức đảng

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 20.11, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên.

Khai mạc Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần thứ I/2023

Lục Tùng |

Tối 18.11, tại công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh) tỉnh Đồng Tháp khai mạc Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần I/2023.

Hội quán đất Sen hồng đặt nền móng bền vững cho tam nông

Lục Tùng |

Chiều 18.11, sự kiện Ngày hội Hội quán đất Sen hồng lần thứ I/2023 bước sang buổi làm việc thứ 2 với Hội thảo “Phát huy giá trị cộng đồng của Hội quán” với hơn 200 đại biểu đại diện cho 145 Hội quán trong tỉnh và đại diện các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đến dự.

23 thí sinh vào chung kết Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen hồng

Lục Tùng |

Vòng chung kết Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen hồng năm 2023 tỉnh Đồng Tháp có 23 thí sinh tham gia tranh tài.