Từ giáo viên đến hiệu trưởng hồi hộp chờ đợi món quà từ cải cách tiền lương

MỸ LY |

Trước thềm 20.11, từ giáo viên đến hiệu trưởng, trong đó có người đã công tác trên 30 năm đều đang hồi hộp chờ đợi món quà lớn từ chính sách cải cách tiền lương.

Còn khỏe, còn cống hiến

Công tác trong ngành giáo dục từ năm 1994 đến nay, cô Nguyễn Thị Phương Thảo (giáo viên Trường Tiểu học Thới Thạnh, TP Cần Thơ) chia sẻ nhiều mong muốn trong ngày đặc biệt của giáo viên. Trong đó, mong muốn lớn nhất của nữ giáo viên này là có thể tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.

“Vào Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, những thầy cô giáo và nhân viên làm trong ngành giáo dục đều được tôn vinh, tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc và phần quà ý nghĩa. Như mọi năm, mong muốn lớn nhất của tôi vẫn là bản thân và các thầy cô khác luôn có nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mang tri thức đến các thế hệ học sinh. Đặc biệt, tôi cũng hy vọng các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô”, nữ giáo viên nói.

Bắt đầu đi dạy từ năm 2006, cô Tiên (giáo viên Trường Mầm non Trường Thành, TP Cần Thơ) cho biết công việc giáo viên mầm non rất bận rộn, cứ xoay vòng với những công việc như dạy học, chăm trẻ, hồ sơ, giấy tờ… đến tối về vẫn phải soạn giáo án để lên tiết dạy cho ngày hôm sau, nên có lúc không có thời gian bên gia đình. Nhưng dù vậy, với cô Tiên, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

“Tuy công việc có vất vả và áp lực nhưng được đến trường gặp các học trò của mình tôi rất vui. Những tiếng gọi “cô” thân thương, hồn nhiên giúp tôi như được tiếp thêm động lực, quên đi sự vất vả của công việc. Cho nên, chỉ cần tôi còn đủ sức khỏe, tôi vẫn sẽ dạy dỗ các em bằng cả tâm huyết”, cô Tiên nói.

Chờ đợi món quà lớn từ cải cách tiền lương

Với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng phải trang trải nhiều khoản chi tiêu trong gia đình khiến cuộc sống của cô Tiên thiếu trước hụt sau. Vì vậy, nữ giáo viên này đang rất trông đợi vào các chính sách cải cách tiền lương sắp tới.

“Khi nghe tin giáo viên sẽ được tăng lương, tăng đãi ngộ trong thời gian tới, tôi không khỏi hạnh phúc. Đây sẽ là món quà ý nghĩa với tôi và các thầy, cô khi Ngày Nhà giáo Việt Nam đang cận kề. Bởi vật giá leo thang, mức lương hiện tại của tôi khó để trang trải đủ cuộc sống gia đình. Cho nên, nếu những chính sách đó sớm đưa vào thực tế, tôi có thể nhẹ được phần nào gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền, an tâm công tác”, cô Tiên chia sẻ.

Tương tự, cô Thảo cũng cho rằng những cải cách tích cực về tiền lương, đãi ngộ chính là món quà lớn cho giáo viên cả nước trước thềm 20.11. Món quà này sẽ giúp đội ngũ giáo viên trẻ lẫn giáo viên lâu năm có thêm động lực để công tác tốt hơn.

“Trước thông tin từ tháng 7.2024 có thể sẽ được cải cách tiền lương, tôi rất vui mừng. Đó không chỉ là niềm vui, niềm phấn khởi của riêng tôi mà còn là của hàng triệu giáo viên trên cả nước đang công tác trong ngành giáo dục. Nếu những chính sách này được hiện thực hóa, tôi tin rằng sẽ tiếp thêm rất nhiều động lực để các thầy, cô tiếp tục cống hiến công sức của mình vào sự nghiệp giáo dục”, nữ giáo viên tâm sự.

Là hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Thành (TP Cần Thơ) với thâm niên công tác trên 30 năm, hơn ai hết, cô Nguyễn Phú Hương Sang rất trông đợi việc cải cách tiền lương sẽ có thể giúp các giáo viên ở trường nói riêng và giáo viên cả nước nói chung cải thiện cuộc sống.

“Qua các trang thông tin, tôi thấy Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm đến chế độ tiền lương, đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Cũng từng là giáo viên đứng lớp, tôi mong rằng những thay đổi tích cực đó sẽ được thực hiện để một phần nào giúp cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non an tâm hơn trong công việc của mình. Đây cũng là mong muốn trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam cũng như trước khi về hưu của tôi”, cô Sang tâm sự.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Sớm cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp để giáo viên không còn lo cơm áo

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Sớm cải cách chế độ tiền lương và phụ cấp là cách để người thầy, những người làm công tác giáo dục sống được, sống tốt hơn với nghề nghiệp của chính mình và để được an tâm cống hiến với nghề mà không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Nhiều giáo viên mong chờ cải cách tiền lương

TRÀ MY |

Nhiều giáo viên nhận định, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động.

Tăng lương là sự động viên sâu sắc đến hàng triệu giáo viên cả nước

Danh Trang |

Điều nhiều giáo viên mong mỏi nhất lúc này là các đề xuất tăng lương, tăng phụ cấp, tăng biên chế sẽ sớm được thực hiện, để giáo viên sống được bằng nghề.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan được cựu Chủ tịch SCB giúp sức tích cực

Việt Dũng |

Ông Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch Ngân hàng SCB bị cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm giúp sức bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, dù bị can này đang bỏ trốn.

Biển số siêu lộc phát sẽ có trong phiên đấu giá biển số ngày 21.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số đẹp ngày 21.11.2023: Trong ngày 21.11, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 1.125 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng như: 99A-666.88; 51K-888.99; 34A-727.77;...

Hoang phí các khu dân cư ở bắc Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Vì các nguyên nhân khác nhau, nhiều dự án khu dân cư ở Gia Lai, Kon Tum được đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng vắng bóng dân cư tới sinh sống, gây lãng phí, tốn kém ngân sách Nhà nước.

Tiểu thương khốn khổ vì doanh thu giảm quá nửa từ việc đào xới vỉa hè

Hồng Diệp - Xuân Mai |

Cứ mỗi dịp cuối năm, vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội lại bị đào xới lên gây cản trở tới việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Cho rằng nhà máy ép giá, người trồng cà phê ở Quảng Trị phản ứng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đầu vụ, cà phê quả tươi được thu mua với giá ổn định, nhưng khi cà phê chín đồng loạt, thì giá giảm xuống, và "nhảy múa" theo ngày. Nông dân cho rằng bị nhà máy ép giá, nên đã ngừng thu hái cà phê và kéo nhau lên huyện để nhờ hỗ trợ.

Sớm cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp để giáo viên không còn lo cơm áo

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Sớm cải cách chế độ tiền lương và phụ cấp là cách để người thầy, những người làm công tác giáo dục sống được, sống tốt hơn với nghề nghiệp của chính mình và để được an tâm cống hiến với nghề mà không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Nhiều giáo viên mong chờ cải cách tiền lương

TRÀ MY |

Nhiều giáo viên nhận định, cải cách tiền lương không những nâng cao đời sống của cán bộ, công chức mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động.

Tăng lương là sự động viên sâu sắc đến hàng triệu giáo viên cả nước

Danh Trang |

Điều nhiều giáo viên mong mỏi nhất lúc này là các đề xuất tăng lương, tăng phụ cấp, tăng biên chế sẽ sớm được thực hiện, để giáo viên sống được bằng nghề.