Ngày giáp Tết của những công nhân bốc xếp nơi vùng biên Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới vào ngày 8.1, hoạt động xuất nhập khẩu dần sôi động trở lại. Với những người công nhân làm nghề bốc xếp tại khu vực cửa khẩu thành phố Móng Cái, đây là thông tin khiến họ vui hơn bao giờ hết.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Những lưu ý về phòng chống dịch tại cửa khẩu Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh –  Từ 8.1.2023, Trung Quốc thực hiện điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh.  Như vậy  người dân đi qua khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cần lưu ý những gì trong phòng chống dịch? PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Văn Lương - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đoàn Hưng |

Ngày 7.1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

Quảng Ninh sẵn sàng khi hoạt động xuất nhập cảnh trở lại bình thường

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Dự kiến, ngày 8.1 tới, Trung Quốc sẽ hạ cấp độ phòng chống dịch, mở cửa biên giới trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động giao thương tại cửa khẩu sẽ tăng cao trong thời gian tới. Những ngày này, chính quyền thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng khối cửa khẩu đã và đang tích cực rà soát, chuẩn bị, lên phương án nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện khi hoạt động xuất nhập cảnh trở lại bình thường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Ninh: Những lưu ý về phòng chống dịch tại cửa khẩu Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh –  Từ 8.1.2023, Trung Quốc thực hiện điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh.  Như vậy  người dân đi qua khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cần lưu ý những gì trong phòng chống dịch? PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Văn Lương - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Đoàn Hưng |

Ngày 7.1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

Quảng Ninh sẵn sàng khi hoạt động xuất nhập cảnh trở lại bình thường

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Dự kiến, ngày 8.1 tới, Trung Quốc sẽ hạ cấp độ phòng chống dịch, mở cửa biên giới trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động giao thương tại cửa khẩu sẽ tăng cao trong thời gian tới. Những ngày này, chính quyền thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng khối cửa khẩu đã và đang tích cực rà soát, chuẩn bị, lên phương án nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện khi hoạt động xuất nhập cảnh trở lại bình thường.