Vì sao công viên rộng gần 20ha bên bờ vịnh Hạ Long không có hàng rào?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đây được coi là một trong số rất ít công viên không có hàng rào kiên cố vây xung quanh trên cả nước và cũng được đánh giá là một trong những công viên đẹp nhất cả nước, một phần bởi nằm bên bờ vịnh Hạ Long và được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha.

Công viên hoa Hạ Long nằm ở giữa trung tâm TP. Hạ Long và ngay bên bờ vịnh Hạ Long - một vị trí được đánh giá là đắc địa nhất TP. Hạ Long.

Khi bắt đầu nghiên cứu làm công viên này vào năm 2012, cũng đã có một số ý kiến là nên làm hàng rào kiên cố, nhưng phương án cuối cùng là không làm hàng rào.

Ranh giới giữa đường và Công viên chỉ là hàng cây hoa nhỏ, thấp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ranh giới giữa đường và Công viên chỉ là hàng cây hoa nhỏ, thấp. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo một cựu lãnh đạo UBND TP. Hạ Long, việc làm hàng rào kiên cố vây quanh công viên là tư duy cũ, trong khi công viên là nơi công cộng, không thu phí. Việc không làm hàng rào kiên cố làm cho công viên đẹp hơn, có một không gian mở hơn và thân thiện hơn.

Công viên không hàng rào. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công viên không hàng rào. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vì thế, hiện nay, Công viên hoa Hạ Long có khá nhiều cổng nhưng không có cánh cổng, trong khi để phân biệt ranh giới giữa địa phận công viên và đường, vỉa hè chỉ là những hàng cây hoa nhỏ, thấp, có thể bước qua được.

Theo ông Vũ Tuấn Anh – Giám đốc Công ty cây xanh công viên Quảng Ninh, đơn vị quản lý và chăm sóc cây xanh trong Công viên hoa Hạ Long – trước đây cũng có tình trạng mất cắp hoa, cây hoa trong công viên, nhưng sau những đợt tuyên truyền, xử lý một số trường hợp lấy cây hoa đem về nhà trồng, từ nhiều năm nay không còn xảy ra tình trạng này.

Công viên hoa Hạ Long có khá nhiều cổng ở 4 xung quanh nhưng đều không có cánh cổng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công viên hoa Hạ Long có khá nhiều cổng ở 4 xung quanh nhưng đều không có cánh cổng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Với thiết kế như vậy, du khách, người dân tự do ra vào ở mọi vị trí, bất cứ khi nào. Công viên hoa Hạ Long không chỉ là điểm vui chơi, luyện tập thể dục thể thao của người dân Hạ Long, mà còn là điểm dừng chân, tham quan của du khách khi đến Hạ Long. Thậm chí nhiều đoàn đỗ xe bên đường rộng lớn xung quanh công viên để ghé vào tập thể dục, hoặc ngả lưng trên những bãi cỏ đẹp nghỉ ngơi.

Xung quanh công viên là những tuyến đường phố rộng rãi, có chỗ đỗ xe thuận tiện. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xung quanh công viên là những tuyến đường phố rộng rãi, có chỗ đỗ xe thuận tiện. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công viên hoa Hạ Long được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha – ông Salvador Perez Arroyo, tác giả của những công trình kiến trúc Bảo tàng – thư viện Quảng Ninh, Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Người dân tập thể dục trên đường đi bộ trên cao trong Công viên hoa Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân tập thể dục trên đường đi bộ trên cao trong Công viên hoa Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ban đầu, diện tích của công viên khá nhỏ hẹp, chỉ hơn 10ha, được lấy từ diện tích công viên cũ và phần đất lấn biển. Tuy nhiên sau đó, tỉnh Quảng Ninh quyết định thu hồi diện tích của sân tập golf dù doanh nghiệp đã cho xây dựng khu nhà kiên cố để phục vụ tập golf.

Đường đi bộ trên cao trong công viên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường đi bộ trên cao trong công viên. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh thu hồi hơn 7ha đất để làm trung tâm thương mại ngay bên cạnh của một ngân hàng để bổ sung mở rộng công viên. Vì thế, tổng diện tích của Công viên hoa Hạ Long hiện là khoảng 18,5ha.

Khu quảng trường hoa, nước và gió. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu quảng trường hoa, nước và gió. Ảnh: Nguyễn Hùng

Công viên hoa Hạ Long được phân thành 8 khu vực chức năng, trong đó có: Khu quảng trường Long Phụng, Khu quảng trường hoa, Khu quảng trường hoa nghệ thuật theo chủ đề, Khu quảng trường hoa, nước và gió, Khu vui chơi giải trí, thể thao ngoài trời…

Công viên hoa Hạ Long được đánh giá là một trong những công viên đẹp nhất cả nước. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công viên hoa Hạ Long được đánh giá là một trong những công viên đẹp nhất cả nước. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trong công viên có nhiều các bãi cỏ, sân cỏ với diện tích rộng rãi thích hợp để du khách và gia đình có thể cùng nhau đến đây tổ chức các buổi picnic, vui chơi, tập dưỡng sinh hay thể dục. Đặc biệt, trong công viên còn có đường đi bộ trên cao với chiều dài lên đến 1000 m, chiều cao là 2,7 đến 3,5 m.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bạn đọc ủng hộ việc dỡ hàng rào, dừng thu phí tại các công viên ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Nhiều bạn đọc chia sẻ sự đồng tình khi không gian Công viên Thống Nhất được chuyển từ "đóng" sang "mở". Đồng thời mong muốn mô hình này sớm được triển khai ở một số công viên khác trên địa bàn thành phố.

Chính thức hạ rào công viên Thống Nhất, người dân phấn khởi

MINH HÀ |

Ngày 22.12, 400m hàng rào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang được hàng chục công nhân tiến hành tháo dỡ. Việc biến không gian công viên từ “đóng” sang “mở” được người dân vô cùng ủng hộ.

Dừng thu phí vào công viên Thống Nhất là cần thiết, người dân ủng hộ

MINH HÀ |

Được biết, số tiền bán vé thu về mỗi năm của công viên Thống Nhất là khoảng 700 triệu đồng trong khi đó, chi phí trả lương cho nhân viên bán vé là 1,3 tỉ đồng. Trước thực tế thu không đủ chi, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1.1.2023. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bạn đọc ủng hộ việc dỡ hàng rào, dừng thu phí tại các công viên ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Nhiều bạn đọc chia sẻ sự đồng tình khi không gian Công viên Thống Nhất được chuyển từ "đóng" sang "mở". Đồng thời mong muốn mô hình này sớm được triển khai ở một số công viên khác trên địa bàn thành phố.

Chính thức hạ rào công viên Thống Nhất, người dân phấn khởi

MINH HÀ |

Ngày 22.12, 400m hàng rào Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang được hàng chục công nhân tiến hành tháo dỡ. Việc biến không gian công viên từ “đóng” sang “mở” được người dân vô cùng ủng hộ.

Dừng thu phí vào công viên Thống Nhất là cần thiết, người dân ủng hộ

MINH HÀ |

Được biết, số tiền bán vé thu về mỗi năm của công viên Thống Nhất là khoảng 700 triệu đồng trong khi đó, chi phí trả lương cho nhân viên bán vé là 1,3 tỉ đồng. Trước thực tế thu không đủ chi, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1.1.2023. Thông tin này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.