Hỗ trợ lãi suất, giãn nợ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Sau hơn 3 tháng chống chọi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cạn kiệt nguồn vốn, khó khăn trong việc phục hồi sản xuất. Do đó, sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời của tỉnh Đồng Nai cũng như ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp được “hà hơi tiếp sức”, phục hồi sản xuất thông qua việc hỗ trợ lãi suất, giãn nợ cho doanh nghiệp.

Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá vật tư tăng cao

Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Sơn An - là một đại diện doanh nghiệp trong ngành xây dựng ở Đồng Nai - cho biết, thời gian vừa qua, hoạt động trong ngành xây dựng của ông bị đình trệ do dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi dịch được kiểm soát, doanh nghiệp có cơ hội để phục hồi sản xuất thì gặp ngay các khó khăn hiện hữu do giá cả sắt thép tăng cao, thiếu nhân lực, thiếu vốn trầm trọng và đang rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là trong ngành ngân hàng.

Tương tự, ông Hồ Quốc Thái, Đại diện Công ty CP công nghệ thực phẩm Lương Gia (TP.Long Khánh) cũng mong hỗ trợ từ phía ngân hàng để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi hơn vì thời gian vừa qua doanh nghiệp đã rất khó khăn do dịch bệnh. Ông Thái cho biết: Doanh nghiệp đầu tư 2 nhà máy chế biến nông sản ở TP.Long Khánh và huyện Nhơn Trạch với hơn 700 công nhân lao động nên cần vốn đầu tư lớn để phục hồi sản xuất.

Ông Châu Minh Nguyện - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lý giải thêm, trong những tháng qua, các doanh nghiệp phải tạm đóng cửa hoặc chỉ sản xuất cầm chừng do dịch bệnh, nhưng vẫn phải chi phí rất lớn để lo chống dịch, sản xuất “3 tại chỗ” và lo cho người lao động, nhưng dịch bệnh kéo dài khiến dòng tiền của doanh nghiệp bị đứt gãy. Đến khi có cơ hội phục hồi sản xuất thì lại gặp khó khăn về các vấn đề như: Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá vật tư tăng cao… Do đó, ông Nguyện cho rằng, nên có các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định để doanh nghiệp tiếp tục hồi sức, vì thời gian qua các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn đã hết sức vì lo chống dịch…

Cụ thể, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai kiến nghị đến ngành Ngân hàng như: Cần có thêm chương trình hỗ trợ kịp thời về lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cân đối, giãn thời hạn đáo hạn nợ…; xem xét, thẩm định về thủ tục, điều kiện cho vay, tiêu chí để chứng minh thiệt hại do dịch bệnh một cách phù hợp và đảm bảo các quy định.

Nới lỏng các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Ngoài những mong muốn có được sự hỗ trợ kịp thời từ phía các ngân hàng, nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn sớm tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân và hỗ trợ công nhân từ các tỉnh quay trở lại Đồng Nai làm việc. Ông Châu Minh Nguyện đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm tiêm vaccine mũi 2 cho người lao động yên tâm sản xuất. Còn ông Nguyễn Khắc Sơn thì đề nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ các giải pháp để đưa người lao động trở lại làm việc vì đa phần số lao động ở các tỉnh miền Tây về quê thời gian vừa qua là người lao động trong ngành xây dựng.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chia sẻ, thời gian qua, doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất ở thời điểm hiện tại là khó khăn về dòng tiền để duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất nên cần được tiếp vốn hoặc giảm, giãn thời gian trả nợ. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cũng cần phải ghi nhận để phản ánh với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc nới lỏng chính sách hơn.

Đồng thời, ông Dũng khẳng định Đồng Nai trong chính sách của Đồng Nai là là ưu tiên tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân. Đối với việc doanh nghiệp xuất hiện F0 trong quá trình sản xuất, ông Dũng đề nghị doanh nghiệp cần có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý nhanh nhất. Từ đó mới có thể ổn định cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai kết nối ngân hàng, giúp doanh nghiệp gỡ khó khăn phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 27.10, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, ngân hàng để làm "cầu nối" và xử lý các vướng mắc giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai: Gần nửa triệu người lao động làm việc trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch đón, tổ chức xe ôtô đưa rước số NLĐ ở vùng giáp ranh, và các tỉnh lân cận trở lại làm việc phục vụ mở rộng sản xuất trong những tháng cuối năm.

Xe buýt nội tỉnh mở lại, xe buýt liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM chưa hoạt động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, từ sáng ngày mai (ngày 26.10), sẽ có 5 tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại – theo đăng ký của các đơn vị. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Đồng Nai – TPHCM, Đồng Nai – Bình Dương… chưa hoạt động do còn vướng mắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai kết nối ngân hàng, giúp doanh nghiệp gỡ khó khăn phục hồi sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 27.10, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, ngân hàng để làm "cầu nối" và xử lý các vướng mắc giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai: Gần nửa triệu người lao động làm việc trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch đón, tổ chức xe ôtô đưa rước số NLĐ ở vùng giáp ranh, và các tỉnh lân cận trở lại làm việc phục vụ mở rộng sản xuất trong những tháng cuối năm.

Xe buýt nội tỉnh mở lại, xe buýt liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM chưa hoạt động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, từ sáng ngày mai (ngày 26.10), sẽ có 5 tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại – theo đăng ký của các đơn vị. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Đồng Nai – TPHCM, Đồng Nai – Bình Dương… chưa hoạt động do còn vướng mắc.