Xe buýt nội tỉnh mở lại, xe buýt liên tỉnh Đồng Nai - TPHCM chưa hoạt động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, từ sáng ngày mai (ngày 26.10), sẽ có 5 tuyến xe buýt nội tỉnh hoạt động trở lại – theo đăng ký của các đơn vị. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Đồng Nai – TPHCM, Đồng Nai – Bình Dương… chưa hoạt động do còn vướng mắc.

Công suất hoạt động xe buýt từ 35% - 51%

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tổ chức hoạt động vận tải “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sẽ hoạt động vận chuyển hàng hóa; hành khách bằng xe ôtô đưa rước công nhân, chuyên gia; xe taxi nội tỉnh; 6 tuyến xe buýt nội tỉnh; tuyến cố định liên tỉnh đi TPHCM; các bến khách dọc sông, ngang sông nội tỉnh, liên tỉnh kết nối với TPHCM được hoạt động trở lại.

Một số tuyến xe buýt nội tỉnh với công suất hoạt động từ 35-51% gồm: tuyến số 1 hoạt động 28 chuyến/ngày, tuyến số 2 hoạt động 42 chuyến/ngày, tuyến số 3 hoạt động 45 chuyến/ngày, tuyến số 7 hoạt động 46 chuyến/ngày, tuyến số 8 hoạt động 46 chuyến/ngày và tuyến số 16 hoạt động 40 chuyến/ngày.

Biểu đồ hoạt động theo báo cáo của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.

Vận tải khách ngang sông Đồng Nai - Bình Dương chưa triển khai 

Trong khi đó, hoạt động vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi các tỉnh, thành phố triển khai khi có sự thống nhất của Sở GTVT các địa phương. Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng đã gửi văn bản tới 30 địa phương để kết nối lại các tuyến vận tải này.

Các tỉnh Bình Dương, Vĩnh Long, TPHCM đã thống nhất với Đồng Nai về việc lưu thông mở lại các tuyến vận tải khách tuyến cố định. Đồng Nai đã khai thác tạm thời 2 tuyến vận tải khách cố định Đồng Nai đến TP.HCM trong thời gian từ ngày 15 đến 20.10 gồm tuyến bến xe Nam Cát Tiên - bến xe Miền Đông và tuyến bến xe Tân Phú - bến xe Miền Đông.

Đến nay, rất nhiều địa phương đã đồng ý mở lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Tuy nhiên, lượng khách đi lại rất ít, các doanh nghiệp vận tải cũng tỏ ra dè dặt hoạt động.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải khách ngang sông kết nối với tỉnh Bình Dương cũng chưa triển khai cho đến khi có sự thống nhất chung của Đồng Nai và Bình Dương. Ông Dương Mạnh Hưng cho biết thêm: “Chúng tôi đang trao đổi với tỉnh Bình Dương để có ý kiến thống nhất từ 2 địa phương”.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng đã giao Tranh tra giao thông, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

3 doanh nghiệp ở Đồng Nai đón 6.000 lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Có ít nhất 3 doanh nghiệp ngành giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đón lao động từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên trở lại làm việc. Công ty cũng hứa hỗ trợ tất cả chi phí, xăng xe đi lại, tìm nhà trọ mới cho người lao động.

Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết: Hiện nay, đã có 80% công nhân của công ty đi làm trở lại phục hồi sản xuất. Đối với công nhân quay trở lại làm việc đủ 5 ngày thì công ty còn thưởng thêm 1 ngày lương vào tài khoản và một gói lương thực thực phẩm.

Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

HÀ ANH CHIẾN |

Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

3 doanh nghiệp ở Đồng Nai đón 6.000 lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Có ít nhất 3 doanh nghiệp ngành giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đón lao động từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên trở lại làm việc. Công ty cũng hứa hỗ trợ tất cả chi phí, xăng xe đi lại, tìm nhà trọ mới cho người lao động.

Doanh nghiệp Đồng Nai thưởng thêm 1 ngày lương cho công nhân đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết: Hiện nay, đã có 80% công nhân của công ty đi làm trở lại phục hồi sản xuất. Đối với công nhân quay trở lại làm việc đủ 5 ngày thì công ty còn thưởng thêm 1 ngày lương vào tài khoản và một gói lương thực thực phẩm.

Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

HÀ ANH CHIẾN |

Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.