Hậu cổ phần hóa, lợi nhuận của VGV liên tục "lao dốc"

Tùng Thư |

Hiện, phần vốn Nhà nước chiếm 87,2% vốn điều lệ của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán VGV, UPCOM). Phần vốn này do Tổng công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý. Kết thúc quý III, lợi nhuận sau thuế của VGV giảm gần 40% so với cùng kỳ 2020.

Lãi ròng 9 tháng “bốc hơi” gần 40%

Theo Báo cáo tài chính riêng, tại ngày 30.9.2021, VGV có 71,8 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 15% so với đầu năm, trong đó có 10,7 tỉ tiền mặt, 7,8 tỉ tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản tương đương tiền 53,2 tỉ (tăng 39,6% so với đầu năm).

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 90,5 tỉ, xấp xỉ đầu năm, các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 155 tỉ, bao gồm 68,2 tỉ đầu tư vào các công ty con, 48,9 tỉ đầu tư vào công ty liên kết liên doanh và 37,9 tỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. VGV không có nợ vay ngân hàng.

Quý III/2021 VGV đạt doanh thu 40,2 tỉ đồng, giảm 28% so với quý III/2020, lợi nhuận sau thuế 2,1 tỉ giảm 23,5% so với quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, VGV đạt doanh thu 110 tỉ, giảm 35,8% so với 9 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 là 15,8 tỉ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nắm giữ nhiều lợi thế và tài sản nhưng kết quả kinh doanh các năm vừa qua của VGV không cao. Từ sau khi cổ phần hóa đến nay, lợi nhuận không tăng trưởng mà lại đi xuống. Lợi nhuận hợp nhất năm 2017 là 46,8 tỉ đồng, năm 2018 là 44,9 tỉ, năm 2019 là 44 tỉ đồng, năm 2020 là 33 tỉ đồng. Cổ tức các năm qua chỉ dao động từ 1-5%.

“Ngủ quên” trên đất vàng?

Tiền thân của Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam là Cục thiết kế dân dụng thành lập từ tháng 4/1955, sau đó đổi tên thành Viện thiết kế Kiến trúc rồi Viện thiết kế nhà ở và Công trình công cộng. Đến 2016 VGV được cổ phần hóa, có vốn điều lệ 357,7 tỉ, phần vốn Nhà nước chiếm 87,2% hiện nay do Tổng công ty SCIC quản lý.

VGV là thương hiệu đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Với bề dày gần 70 năm, VGV và các công ty con, công ty liên kết đã thiết kế, tư vấn tại nhiều công trình lớn của quốc gia như Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, nhà Quốc hội, tổ hợp văn phòng Keangnam, bảo tàng Hà Nội, Học viện quân y…

Bên cạnh đó, tuy chỉ có vốn điều lệ 357,7 tỉ nhưng VGV nắm trong tay nhiều tài sản rất có giá trị. VGV hiện đang quản lý và sử dụng lô đất 2.500 m2 tại trụ sở 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội gồm 1.627 m2 đất xây trụ sở và 873 m2 đất nằm ngoài chỉ giới xây dựng.

Không chỉ VGV mà các công ty con, công ty liên kết trong hệ sinh thái của VGV cũng là những “viên ngọc tiềm ẩn”. Đó là các thương hiệu mạnh hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và nắm trong tay nhiều mảnh đất vàng như CIC, CDC, CONINCO, CCBM, NAGECCO, VIWASE, INCOSAF, VCC…

Ví dụ như CTCP Nước Môi trường Việt Nam (mã chứng khoán VWS, UPCOM), một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Tuy chỉ có vốn điều lệ 36 tỉ đồng nhưng VWS nắm trong tay nhiều mảnh đất vàng như lô đất 650 m2 ở các số nhà 5, 7, 9 phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhiều ha đất đắc địa tại tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên…

CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam với tòa nhà số 10 Hoa Lư, Hà Nội. CTCP Tư vấn Xây dựng công trình vật liệu xây dựng – CCBM với tòa nhà VG- ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

CTCP Tư vấn xây dựng Tổng hợp – Nagecco có trụ sở ở 29bis Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Q.1 - TP.HCM và lô đất 466 m2 tại 162 đường Pasteur, Quận 1, TP.HCM đem liên doanh với nước ngoài (liên doanh PDD)…

CTCP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng Coninco, chủ tòa nhà CONINCO Tower trên diện tích đất 1814 m2 với 4 tầng hầm, 19 tầng nổi ở số 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội…

CTCP Khảo sát và xây dựng (VGV sở hữu 57,76% vốn điều lệ) nắm trong tay 748m2 đất ở 91 Phùng Hưng (Quận Hoàn Kiếm), 4.434 m2 đất ở Xóm 6 Đông Ngạc, Từ Liêm, 8625 m2 ở Khu Quốc Bảo, Thanh Trì, Hà Nội, 1.937 m2 ở số 5 Lạc Long Quân, Hà Nội, 337 m2 ở 226 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú, TPHCM, 1317 m2 ở 303 Trịnh Đình Trọng, Q. Tân Phú và nhiều lô đất khác tại Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định…

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận vẫn rộng mở nhưng rủi ro ngắn hạn ở mức cao

Thế Lâm |

Đa phần các dự báo về thị trường chứng khoán những phiên gần đây có chút “hụt hơi” khi ít có dự báo đúng. Chính vì thế, sau phiên hồi phục mạnh ngày 17.11, VN-Index được cho là chưa chắc chắn có thể tăng tiếp trong phiên ngày mai 18.11.

Xi măng Vicem Hoàng Mai thoát lỗ quý III nhờ lợi nhuận khác

Tùng Thư |

Cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đang nắm giữ 53,1 triệu cổ phiếu HOM, chiếm 71% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (vốn điều lệ 747,7 tỉ đồng).

Hậu cổ phần hóa, lợi nhuận của "đại gia đất vàng" Sapulico teo tóp

Tùng Thư |

Trước cổ phần hóa, CTCP Chiếu sáng công cộng TP.HCM Sapulico (mã chứng khoán CHS, UPCOM) có lợi nhuận sau thuế dao động từ 80,3 - 102,3 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, ngay sau cổ phần hóa, kết quả kinh doanh của Sapulico sụt giảm rất mạnh, gây khó hiểu cho giới đầu tư.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Cơ hội lợi nhuận vẫn rộng mở nhưng rủi ro ngắn hạn ở mức cao

Thế Lâm |

Đa phần các dự báo về thị trường chứng khoán những phiên gần đây có chút “hụt hơi” khi ít có dự báo đúng. Chính vì thế, sau phiên hồi phục mạnh ngày 17.11, VN-Index được cho là chưa chắc chắn có thể tăng tiếp trong phiên ngày mai 18.11.

Xi măng Vicem Hoàng Mai thoát lỗ quý III nhờ lợi nhuận khác

Tùng Thư |

Cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đang nắm giữ 53,1 triệu cổ phiếu HOM, chiếm 71% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (vốn điều lệ 747,7 tỉ đồng).

Hậu cổ phần hóa, lợi nhuận của "đại gia đất vàng" Sapulico teo tóp

Tùng Thư |

Trước cổ phần hóa, CTCP Chiếu sáng công cộng TP.HCM Sapulico (mã chứng khoán CHS, UPCOM) có lợi nhuận sau thuế dao động từ 80,3 - 102,3 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, ngay sau cổ phần hóa, kết quả kinh doanh của Sapulico sụt giảm rất mạnh, gây khó hiểu cho giới đầu tư.