Hải Phòng: Hoàn thành cắm phao tiêu đầm nuôi ngao tự phát tại Kiến Thụy

Mai Chi |

Chiều ngày 22.9, lãnh đạo huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, các lực lượng chức năng huyện đã hoàn thành việc cắm phao tiêu tại các đầm nuôi ngao tự phát giai đoạn 1 trên địa bàn huyện.

Theo đó, trong ngày 22.9, lực lương chức năng huyện Kiến Thụy đã thực hiện cắm 5 phao tiêu và dựng 4 nhà chòi bảo vệ phao tiêu tại các đầm nuôi ngao tự phát trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào chiều ngày 21.9, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cắm phao tiêu khu vực di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trên biển thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kết luận, thống nhất phương án cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ phao tiêu của huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp nghe phương án căm phao tiêu tại các đầm nuôi ngao ở Kiến Thụy, Tiên Lãng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp nghe phương án căm phao tiêu tại các đầm nuôi ngao ở Kiến Thụy, Tiên Lãng. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Cụ thể, tại khu vực biển huyện Kiến Thụy (giai đoạn 1), thực hiện cắm 5 phao tiêu và dựng 4 nhà chòi bảo vệ phao tiêu bắt đầu từ ngày 22.9 đến khi kết thúc. Thời gian thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự kiến bắt đầu từ ngày 14.10; quá trình thực hiện cưỡng chế sẽ đồng thời cắm phao tiêu xung quanh 4 mỏ cát trong khu vực khoanh định di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao (giai đoạn 1).

Tại khu vực biển huyện Tiên Lãng, thực hiện cắm 10 phao tiêu bắt đầu từ ngày 14.10 đến khi kết thúc. Thời gian thực hiện cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dự kiến bắt đầu từ ngày 14.11.

Để đảm bảo quá trình cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ trên địa bàn huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu, chỉ thực hiện việc cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ khi không còn người dân và phương tiện trong phạm vi khu vực di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao.

Theo lãnh đạo huyện Kiến Thụy, trên địa bàn huyện hiện có 89 hộ đang nuôi ngao với diện tích 2.557,5 ha. Tổng các dự án khai thác cát trên địa bàn huyện được cấp phép là 8 thì có tới 6 dự án chồng lấn với hoạt động nuôi ngao (306,93ha/2.257,5 ha), dẫn đến việc các doanh nghiệp không thể thực hiện khai thác cát, không đủ cát để phục vụ các dự án phát triển thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, huyện Kiến Thụy thực hiện việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao tự phát ra khỏi các khu vực mỏ cát, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao, buộc tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phê bình 2 Chủ tịch huyện do chậm xử lý việc nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 13.9, tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết: Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng vì đã chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn.

Hải Phòng: Cưỡng chế tháo dỡ chòi canh ngao tại quận Hải An

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 8.9, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả các trường hợp nuôi ngao không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại khu vực biển trên địa bàn quận.

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các hộ nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 5.9, UBND TP.Hải Phòng họp báo để thông tin về việc lên phương án cưỡng chế đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn hai địa phương là quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng phê bình 2 Chủ tịch huyện do chậm xử lý việc nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 13.9, tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết: Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng vì đã chậm trễ trong việc xử lý vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn.

Hải Phòng: Cưỡng chế tháo dỡ chòi canh ngao tại quận Hải An

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 8.9, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả các trường hợp nuôi ngao không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại khu vực biển trên địa bàn quận.

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các hộ nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 5.9, UBND TP.Hải Phòng họp báo để thông tin về việc lên phương án cưỡng chế đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn hai địa phương là quận Hải An và huyện Kiến Thụy.