Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các hộ nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 5.9, UBND TP.Hải Phòng họp báo để thông tin về việc lên phương án cưỡng chế đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn hai địa phương là quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Cưỡng chế di dời các bãi nuôi ngao

Theo UBND TP.Hải Phòng, các hộ dân nuôi ngao trên khu vực ven biển thuộc quận Hải An và huyện Kiến Thụy là tự phát, ban đầu các hộ nuôi ngao với quy mô, diện tích nhỏ. Sau đó, các hộ dân đã tự mở rộng diện tích nuôi, lấn ra phía ngoài biển không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; chồng lấn vào khu vực của các tổ chức đã được UBNDTP giao, cho thuê để thực hiện khai thác khoáng sản cát phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hiện nay, có 28 hộ đang nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An với diện tích 726,36ha; có 89 hộ đang nuôi ngao trên địa bàn huyện Kiến Thụy với diện tích 2.557,5ha. Các hộ nuôi ngao tại 2 khu vực trên không chỉ là người dân thường trú trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy mà gồm nhiều hộ dân thường trú tại các tỉnh khác như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa…

Theo UBND TP.Hải Phòng, tất cả hộ nuôi ngao trên khu vực biển không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc cho phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không nộp bất cứ khoản thuế, phí gì cho địa phương nơi có biển. Do đó, các hộ dân này đã vi phạm các quy định về điều kiện nuôi trồng thuỷ sản trên biển theo quy định.

UBND TP đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản không phép trước ngày 30.11.2021 phải thực hiện xong việc di dời toàn bộ tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực biển đã được giao cho các tổ chức khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay (đã gần 12 tháng), các hộ dân vẫn chưa thực hiện di dời.

Do đó, UBNDTP đã chỉ đạo UBND quận Hải An và huyện Kiến Thụy thiết lập các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ dân tự nguyện di dời, tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng vẫn còn nhiều hộ chưa thực hiện di dời, UBND TP.Hải Phòng sẽ phải lên phương án cưỡng chế.

Ngày 26.8.2022, UBND quận Hải An đã tổ chức đối thoại với 13 hộ dân không di dời. Tuy nhiên, các hộ dân không đến đối thoại, UBND quận Hải An đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức cưỡng chế theo quy định, dự kiến từ ngày 8-10.9.2022.

Khu vực biển huyện Kiến Thụy có 89 hộ dân tự nhận nuôi ngao với diện tích 2.557,5ha, UBNDTP yêu cầu huyện chuẩn bị cắm phao tiêu bao quanh khu vực biển; thiết lập hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao không không phép. Trường hợp các hộ dân đã không chấp hành, sẽ thiết lập hồ sơ cưỡng chế buộc di dời.

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các bãi nuôi ngao tự phát.
Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các bãi nuôi ngao tự phát.

Quy hoạch 3.000ha ở Tiên Lãng để nuôi ngao

Trước đó, ngày 20.6.2022, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi làm việc với đại diện 10 hộ dân nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy để lắng nghe ý kiến và trả lời 15 kiến nghị của các hộ dân, nhưng các hộ dân không đồng ý, tiếp tục có đơn gửi tới các cơ quan Trung ương với nội dung: Không đồng ý di dời hoạt động nuôi ngao; Kiến nghị có sai phạm trong việc cấp phép cho các mỏ cát, khiếu nại việc giải quyết khiếu nại của UBND TP là không đúng quy định pháp luật;...

Tại buổi cung cấp thông tin và giao ban báo chí, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng - cho rằng, việc các hộ đang nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An, huyện Kiến Thụy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản, giao khu vực biển, cho thuê đất có mặt nước là vi phạm các quy định, điều kiện theo quy định pháp luật; ảnh hưởng tới hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Do đó, UBNDTP Hải Phòng chỉ đạo di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái pháp luật, lập lại an ninh, trật tự tại khu vực này là đúng quy định pháp luật.

UBND TP.Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo quận Hải An và huyện Kiến Thụy thực hiện việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao trái phép ra khỏi khu vực các mỏ cát đã được UBND TP cấp phép, cho thuê theo quy định; Hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối; buộc di dời, tháo dỡ công trình trong khu vực vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trường hợp các hộ dân không thực hiện, thì tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp không đồng ý với các Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND quận Hải An, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, các hộ dân có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định.

Ông Lê Anh Quân cũng cho hay, để giải quyết nhu cầu tiếp tục nuôi ngao của các hộ dân, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất khu vực cho phép hoạt động nuôi ngao trên địa bàn thành phố.

“Hiện UBND TP đã có Công văn xin ý kiến các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường về vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển để nuôi nhuyễn thể tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng giai đoạn 2022-2030 với diện tích khoảng 3.000ha. Sau khi các bộ có ý kiến, vị trí được phê duyệt, UBND TP sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, thực hiện việc giao, cho thuê đất và khu vực biển để nuôi ngao theo đúng quy định pháp luật” - ông Quân nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng trả lời 15 kiến nghị của các hộ nuôi ngao

Mai Chi |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có thông báo số 366/TB-UBND thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc với đại diện các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng tiếp tục di dời các hộ nuôi ngao trái phép ở Hải An, Kiến Thụy

Băng Tâm |

Chiều 20.6, UBND TP.Hải Phòng làm việc với một số hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng: Xử phạt 17 trường hợp tự ý nuôi ngao trong khu công nghiệp

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 13.4, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 cá nhân, hộ dân nuôi trồng thủy sản không phép tại phường Đông Hải 2, phường Tràng Cát, quận Hải An.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng trả lời 15 kiến nghị của các hộ nuôi ngao

Mai Chi |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có thông báo số 366/TB-UBND thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc với đại diện các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng tiếp tục di dời các hộ nuôi ngao trái phép ở Hải An, Kiến Thụy

Băng Tâm |

Chiều 20.6, UBND TP.Hải Phòng làm việc với một số hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng: Xử phạt 17 trường hợp tự ý nuôi ngao trong khu công nghiệp

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 13.4, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 cá nhân, hộ dân nuôi trồng thủy sản không phép tại phường Đông Hải 2, phường Tràng Cát, quận Hải An.