Hải Phòng: Cưỡng chế tháo dỡ chòi canh ngao tại quận Hải An

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 8.9, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả các trường hợp nuôi ngao không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại khu vực biển trên địa bàn quận.

Tính đến trưa 8.9, có 10/21 chòi đã được các lực lượng chức năng tháo dỡ. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế tháo dỡ các chòi canh ngao sẽ được thực hiện trong 3 ngày, từ 8 – 10.9.

Theo cơ quan chức năng, trên địa bàn quận Hải An có hơn 726 ha với 89 hộ nuôi ngao, trong đó có 3 mỏ khai thác cát được cấp phép chồng lấn với hoạt động nuôi ngao với diện tích 145 ha. Tại các bãi nuôi ngao cũng thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo quận Hải An chỉ đạo việc cưỡng chế tháo dỡ các chòi canh ngao sáng 8.9
Lãnh đạo quận Hải An chỉ đạo việc cưỡng chế tháo dỡ các chòi canh ngao sáng 8.9

Trước khi tổ chức cưỡng chế, Chủ tịch TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp kiểm tra tại thực địa, tổ chức nhiều buổi đối thoại, làm việc với các hộ dân nuôi ngao và chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân nuôi ngao không phép và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra là buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi thủy sản vi phạm; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm; buộc trả lại phần diện tích đất sử dụng không phù hợp...

Đến nay, UBND quận Hải An đã hoàn thành di dời, giải tỏa và đã cắm được 11 phao tiêu bao quanh khu vực biển khoảng 2.500ha; thiết lập hồ sơ, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 hộ nuôi ngao (diện tích 726,36ha) không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định; và ban hành 28 quyết định cưỡng chế buộc di dời, tháo dỡ công trình nuôi trồng thủy sản vi phạm, tống đạt đến từng hộ dân.

Sau đó, đã có 15/28 hộ dân nuôi ngao tại phường Tràng Cát với diện tích khoảng 107ha đã tự nguyện chấp hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, vẫn còn 13 hộ dân nuôi trồng thủy sản còn lại, UBND quận Hải An đã hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế xin ý kiến các sở, ban ngành thành phố đồng ý chủ trương cưỡng chế vào sáng nay 8.9.

Tại cuộc làm việc với các hộ dân nuôi ngao do Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì ngày 6.9,ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hải An khẳng định, việc UBND xã Tràng Cát (trước đây) và UBND phường Tràng Cát (hiện nay) có thực hiện cấp phép đối với một số tàu, người dân khai thác thủy sản, nhưng đó là giấy cấp phép khai thác thủy sản, không có giá trị đối với việc nuôi trồng thủy sản, và thời hạn đối với những loại giấy phép đã cấp dùng cho khai thác thủy sản cũng đã hết hạn.

Giám đốc Sở TNMT TP.Hải Phòng Trần Văn Phương giải thích với các hộ nuôi ngao, các tổ chức, cả nhân sử dụng, khai thác tài nguyên biển để nuôi ngao ngoài việc tuân thủ Luật Thuỷ sản, Luật Đất đai còn phải tuân thủ Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, phải có quyết định giao, cho thuê mặt biển. Các hộ dân nuôi ngao chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho thuê mặt nước biển là chưa phù hợp pháp luật.

Trong sáng 8.9, lực lượng chức năng tháo dỡ được 10/21 chòi canh ngao tự phát trên địa bàn quận Hải An.
Trong sáng 8.9, lực lượng chức năng tháo dỡ được 10/21 chòi canh ngao tự phát trên địa bàn quận Hải An.

Đại diện Bộ NN&PTNT giải thích thêm với các hộ dân, giấy phép khai thác thuỷ sản chỉ có giá trị trong khai thác thuỷ sản, không có giá trị trong hoạt động nuôi thuỷ sản. Tại thời điểm hiện tại, UBND quận Hải An phát hiện nuôi trồng thuỷ sản không có phép, thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả đối với lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản là phù hợp quy định pháp luật.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, nếu các hộ dân có nguyện vọng tiếp tục nuôi ngao, thành phố sẽ tạo điều kiện cho thuê mặt nước biển tại khu vực 3.000 ha được quy hoạch tại khu vực biển xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng trong giai đoạn 2022 - 2030.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các hộ nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 5.9, UBND TP.Hải Phòng họp báo để thông tin về việc lên phương án cưỡng chế đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn hai địa phương là quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng trả lời 15 kiến nghị của các hộ nuôi ngao

Mai Chi |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có thông báo số 366/TB-UBND thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc với đại diện các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng tiếp tục di dời các hộ nuôi ngao trái phép ở Hải An, Kiến Thụy

Băng Tâm |

Chiều 20.6, UBND TP.Hải Phòng làm việc với một số hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng lên phương án cưỡng chế các hộ nuôi ngao tự phát

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều 5.9, UBND TP.Hải Phòng họp báo để thông tin về việc lên phương án cưỡng chế đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn hai địa phương là quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng trả lời 15 kiến nghị của các hộ nuôi ngao

Mai Chi |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có thông báo số 366/TB-UBND thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc với đại diện các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.

Hải Phòng tiếp tục di dời các hộ nuôi ngao trái phép ở Hải An, Kiến Thụy

Băng Tâm |

Chiều 20.6, UBND TP.Hải Phòng làm việc với một số hộ nuôi ngao trên địa bàn quận Hải An và huyện Kiến Thụy.