Giống bưởi trứ danh Tuyên Quang giúp nông dân thu lãi tỉ đồng mỗi năm

Phùng Minh |

Bưởi Soi Hà xã Xuân Vân (Yên Sơn) từ lâu đã nổi tiếng khắp xa gần. Không chỉ là giống bưởi ngon, hiếm, đây còn là sản phẩm thoát nghèo của nhiều người dân.

Bưởi Soi Hà nằm ở vùng ven sông Gâm. Nhờ nguồn đất phù sa bồi đắp, loại bưởi này cho quả ngọt, vị khác hẳn những giống bưởi khác.

Theo những cao niên trong vùng, bưởi Soi Hà có mặt tại Tuyên Quang từ 40 năm trước. Từ 3 cây bưởi tổ dưới xuôi mang lên, người dân đã phát triển thành loại cây đặc sản.

Đến thời vụ, bưởi có quả to, tròn đều. Lúc chín, quả chuyển từ xanh sang vàng đậm. Đặc biệt, bưởi Soi Hà có hương thơm đậm đà, vị mát thanh.

Với sự chăm sóc tỉ mẩn của người dân, loại quả này nặng từ 0,8kg đến 1,2kg. Tuổi thọ của loại cây này từ 5 - 7 năm.

 
Bưởi Soi Hà có vị ngọt thanh khác với những loại bưởi khác.

Để giữ được hương vị, các hộ dân trồng bưởi đều đào giếng sâu hàng chục mét lấy nước sạch tưới cây. Cuối vụ thu hoạch, người dân thường bón phân hữu cơ, hạn chế sử dụng các chế phẩm hoá học. Điều này góp phần tạo ra sản phẩm bưởi an toàn theo hướng VietGAP.

Ông Đỗ Đình Chất, một chủ vườn với hơn 100 gốc bưởi cho biết: “Trước đây, cuộc sống của người dân khó khăn lắm. Từ khi biết cách đầu tư vào bưởi Soi Hà, cuộc sống cải thiện, nhiều người thậm chí còn đổi đời. Mỗi cây bưởi tốt cho từ 150 đến 200 quả là bình thường. Mỗi vụ, một cây lãi khoảng 3 - 5 triệu đồng”.

Nhiều năm trước, quy mô trồng bưởi Soi Hà tại xã Xuân Vân nhỏ lẻ, rải rác. Sau khi nhận thấy giá trị kinh tế cao, những triền đồi bưởi đã phủ khắp vùng quê yên bình này.

 
Đến vụ mùa, người dân thường cắt tỉa cành, giữ lại những quả to, đẹp.

Trong các vùng trồng bưởi tại Xuân Vân, thôn Soi Hà được xem là thủ phủ của giống bưởi này. Hiện tại, thôn này có hơn 95ha bưởi, chủ yếu là bưởi Soi Hà. Tính trung bình mỗi hộ có gần 1 ha.

Nhờ tận tâm với cây bưởi, thôn Soi Hà không còn hộ nghèo. Mức bình quân thu nhập đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Thậm chí, nhiều người còn là triệu phú từ giống bưởi này.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, ông Lê Hồng Việt - chủ tịch UBND xã Xuân Vân không giấu nổi niềm vui khi nhắc đến bưởi Soi Hà. Theo ông Việt, loại quả này là sản phẩm chủ lực của xã nhà. Hàng năm, các thương lái đều đặt mua từ lúc quả còn nhỏ. Nhờ mạnh dạn đầu tư vào các vườn bưởi, cuộc sống của bà con nhân dân ngày một thay đổi. Nhiều hộ dân lãi cả tỉ đồng mỗi năm.

Giữa tháng 9 năm nay, Bộ Khoa học Công Nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý cho bưởi Soi Hà. Ngoài ra, loại quả này từng được Hội Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn vào top 10 nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Công đoàn kết nối tiêu thụ bưởi giúp nông dân

TRẦN TUẤN |

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch nên LĐLĐ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kết nối với một số LĐLĐ huyện, thị trong tỉnh vận động đoàn viên tiêu thụ bưởi giúp bà con nông dân.

Sau Tết nguyên đán, dân Hà Thành chi tiền triệu "chơi" cây bưởi Diễn

Kim Anh - Trần Vương |

Sau Tết Nguyên đán, những chậu bưởi Diễn, dòng chuyên cho hoa, làm cảnh đang là mặt hàng được người dân Hà Thành săn lùng và lựa chọn. Giá của mỗi chậu cây bưởi dao động từ 100.000 đồng – 2.000.000 đồng.

Bình Định: Đổi đời nhờ bưởi da xanh

NGUYỄN TRI |

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phù hợp với cây bưởi da xanh, nhiều nông dân ở huyện đã chuyển đổi cây trồng và đổi đời nhờ giống bưởi này. Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang ưu tiên phát triển diện tích, hỗ trợ kỹ thuật... đối với nông dân trồng bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân”.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Tĩnh: Công đoàn kết nối tiêu thụ bưởi giúp nông dân

TRẦN TUẤN |

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc tiêu thụ bưởi Phúc Trạch nên LĐLĐ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kết nối với một số LĐLĐ huyện, thị trong tỉnh vận động đoàn viên tiêu thụ bưởi giúp bà con nông dân.

Sau Tết nguyên đán, dân Hà Thành chi tiền triệu "chơi" cây bưởi Diễn

Kim Anh - Trần Vương |

Sau Tết Nguyên đán, những chậu bưởi Diễn, dòng chuyên cho hoa, làm cảnh đang là mặt hàng được người dân Hà Thành săn lùng và lựa chọn. Giá của mỗi chậu cây bưởi dao động từ 100.000 đồng – 2.000.000 đồng.

Bình Định: Đổi đời nhờ bưởi da xanh

NGUYỄN TRI |

Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) phù hợp với cây bưởi da xanh, nhiều nông dân ở huyện đã chuyển đổi cây trồng và đổi đời nhờ giống bưởi này. Hiện, UBND huyện Hoài Ân đang ưu tiên phát triển diện tích, hỗ trợ kỹ thuật... đối với nông dân trồng bưởi da xanh để tạo tiền đề xây dựng thương hiệu “Bưởi da xanh Hoài Ân”.