Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, kết thúc tháng 7.2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 5 USD/tấn sau một thời gian dài trụ vững ở mức 413 USD/tấn, mặc cho giá gạo xuất khẩu của nhiều quốc gia như Thái Lan, Pakistan liên tiếp được điều chỉnh giảm.
Sau khi điều chỉnh giảm, ngày 4.8.2022, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới với giá 398 USD/tấn, gạo 25% tấm xuất khẩu với giá 383 USD/tấn (giảm 10 USD/tấn so với ngày 29.7.2022), gạo 100% tấm xuất khẩu với giá 383 USD/tấn (không thay đổi).
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, 3 loại gạo xuất khẩu thông dụng của Việt Nam đã rời khỏi mốc 400 USD/tấn. Tuy nhiên, gạo Jasmine của Việt Nam vẫn đang được xuất khẩu với giá 508 USD/tấn.
Sau một thời gian dài liên tiếp phải điều chỉnh giảm, trái với xu thế gạo của Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đang được điều chỉnh tăng và hiện đã cao hơn gạo Việt Nam 12 USD/tấn (gạo 5% tấm). Ngày 4.8.2022, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Thái Lan là 410 USD/tấn, gạo 25% tấm xuất khẩu với giá 394 USD/tấn (cao hơn gạo Việt Nam 11 USD/tấn) và gạo 100% tấm của Thái Lan xuất khẩu với giá 368 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với trước (thấp hơn gạo Việt Nam 15 USD/tấn).
Giá gạo xuất khẩu của Pakistan giữ nguyên ở mức 358 USD/tấn (5% tấm), 341 USD/tấn (25% tấm) và 343 USD/tấn (gạo 100% tấm).
Gạo xuất khẩu của Ấn Độ có giá thấp nhất trong 4 nước xuất khẩu gạo truyền thống gồm Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ. Hiện gạo 5% tấm của nước này xuất khẩu với giá 343 USD/tấn, gạo 25% tấm và 100% tấm cùng được xuất khẩu với giá 328 USD/tấn.
Thống kê cho thấy, trong 7 tháng năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 4,19 triệu tấn với tổng giá trị kim ngạch đạt trên 2 tỉ USD, tăng 20,5% về lượng và 9% giá trị so với cùng kỳ 2021. Đây là mức xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay. Điều đáng nói là gạo Việt Nam đã tăng lượng xuất khẩu vào các thị trường cao cấp như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam có mức tăng mạnh nhất, tăng tới 65,3%. Philippines vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,5% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thế giới; lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam của quốc gia này cũng tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước.
Các thương nhân ngành lúa gạo nhận định, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn lạc quan trong năm 2022, giá gạo giảm trong ngắn hạn, nhưng sẽ tăng trong tháng tới khi tần suất đơn hàng tăng lên, đặc biệt là thị trường Mỹ, Châu Âu tăng cường nhập khẩu gạo thơm để phục vụ cộng đồng người Châu Á đón năm mới và Tết Nguyên đán.