Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,1%, lên mức 78,35 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,9%, lên mức 72,68 USD.
Giá dầu đi lên khi tình hình tại Biển Đỏ căng thẳng trở lại. Mỹ và Anh đã thực hiện các hành động quân sự đối với lực lượng Houthi bởi các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ.
Trong khi đó, quan chức cấp cao của Houthi cho hay, sẽ sớm đưa ra tuyên bố đáp trả. Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu thô của Iraq dự định đến Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa việc Mỹ tịch thu tàu và dầu của Iran hồi năm ngoái.
Nguy cơ xung đột diễn biến phức tạp và điều này có thể đẩy giá dầu nối tiếp đà tăng. Từ tháng 11 đến 12.2023, thương mại toàn cầu giảm 1,3% do các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu buôn ở Biển Đỏ dẫn đến khối lượng hàng hóa vận chuyển trong khu vực sụt giảm.
Các công ty tàu chở dầu Stena Bulk, Hafnia và Torm đều cho biết, đã quyết định tạm dừng tất cả tàu đang hướng tới Biển Đỏ.
Theo các nhà phân tích, mặc dù việc chuyển hướng dự kiến sẽ đẩy chi phí và thời gian vận chuyển dầu lên cao, nhưng nguồn cung vẫn chưa bị ảnh hưởng. Điều này làm giảm bớt một số mức tăng giá trước đó.
Cũng hỗ trợ giá dầu là thông tin Trung Quốc đã mua lượng dầu thô kỷ lục vào năm 2023 khi nhu cầu phục hồi sau đợt sụt giảm do đại dịch COVID-19 gây ra.
Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nước này đã nhập khẩu 48,36 triệu tấn trong tháng 12.2023, tăng gần 14% so với mức 42,45 triệu tấn trong tháng 11.2023.
Về phía nguồn cung, Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu của Mỹ, một chỉ số sản lượng trong tương lai, đã giảm 2 giàn xuống 499 trong tuần này.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.041 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 21.935 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.707 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.331 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.815 đồng/kg.