Cụ thể, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,2%, xuống mức 71,37 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 1%, xuống mức 76,72 USD/thùng.
Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tính đến ngày 5.1, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,3 triệu thùng lên mức 432,4 triệu thùng, ngược so với kỳ vọng giảm 700.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters. EIA cũng cho biết tồn kho xăng tăng 8 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 6,5 triệu thùng.
Nhận xét về sự gia tăng trong tồn kho của Mỹ, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết một phần nguyên nhân là do xuất khẩu dầu thô và sản phẩm đã tinh chế yếu hơn dẫn đến lượng tồn kho ở Mỹ cao hơn.
Triển vọng kinh tế yếu của châu Âu cũng làm gia tăng lo ngại về nhu cầu dầu. Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Luis de Guindos cho biết khu vực đồng euro có thể đã suy thoái trong quý trước và triển vọng vẫn còn yếu.
Hạn chế đà giảm của giá dầu trong phiên là việc các nhà đầu tư vẫn lo lắng về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông bởi cuộc xung đột Israel - Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong nước, chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo dự báo của các chuyên gia, giá xăng có thể tăng từ 100-300 đồng/lít, giá dầu có thể tăng cao nhất 500 đồng/lít (kg).
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.186 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 22.148 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.788 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.457 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.685 đồng/kg.