Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,47 USD, tương đương 1,9%, lên mức 77,44 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,47 USD, tương đương 2,1%, lên mức 72,24 USD.
Một trong những mỏ lớn nhất của Libya, Sharara đã đóng cửa với công suất 300.000 thùng/ngày. Điều này đã hỗ trợ giá dầu đi lên bởi đây vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc biểu tình và căng thẳng ở Trung Đông.
Bên cạnh đó, quân đội Israel cho biết cuộc chiến chống lại Hamas sẽ tiếp tục trong năm 2024, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành một cuộc khủng hoảng khu vực khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn.
Trong khi đó, một số công ty vận tải biển lớn vẫn đang tránh Biển Đỏ sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel chống lại Hamas.
Bob Yawger - Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho cho biết, giải pháp thay thế cho tàu chở dầu hiện nay là sang Mỹ, nơi giá dầu thô rẻ hơn giá dầu Brent.
Tại Mỹ, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), sản lượng dầu thô sẽ đạt mức cao kỷ lục trong hai năm tới nhưng tăng trưởng với tốc độ chậm hơn. Sản lượng cũng sẽ tăng 290.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 13,21 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Còn với Nga, một trong các thành viên của nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày.
Cùng với đó, giá dầu cũng được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu, trước những dự đoán về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất nhiều lần trong năm nay. Đồng USD giảm sẽ khiến cho dầu trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.
Trong nước, chiều mai, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo dự báo của các chuyên gia, giá xăng dầu có thể đồng loạt tăng từ 150 – 350 đồng/lít.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10.1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 21.186 đồng/lít; xăng RON 95-III không quá 22.148 đồng/lít; dầu diesel không quá 19.788 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.457 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.685 đồng/kg.