Gặp lão nông sở hữu giống chanh ngọt thu tiền tỉ mỗi năm

PHƯƠNG ANH |

Với việc lai tạo thành công giống chanh dây ngọt, lão nông Nguyễn Hữu Công (Sáu Công) ở xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã có thu nhập cả tỉ đồng mỗi năm từ giống cây quý này.

Cây quý ra đời từ đam mê lai tạo giống

Đến thăm khu vườn rộng 1,5ha chanh dây ngọt của ông Nguyễn Hữu Công ở xã Song Phụng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì những giàn chanh dây chi chít trái.

Ông Công cho biết, để có được giống quý này, ông đã phải mày mò nghiên cứu cả năm trời mới cho ra trái có vị ngọt thanh như hiện nay.

Ông Sáu Công (Song Phụng, Long Phú, Sóc Trăng) bên vườn chanh dây ngọt do chính ông lai tạo giống. Ảnh: Phương Anh
Ông Sáu Công bên vườn chanh dây ngọt do chính ông lai tạo giống. Ảnh: Phương Anh

Năm 2015, ông được một người em cho 10 hạt giống chanh dây Colombia về trồng. Trong số 10 hạt giống đó thì có 5 hạt nảy mầm nhưng chỉ có 2 dây cho trái và chỉ 1 dây trái có vị ngọt thanh, không giống như những loại chanh dây khác.

Thích thú với vị ngọt này, ông Sáu Công nghĩ đến chuyện nhân giống cây ra trồng. Tuy nhiên, để ghép với giống cây gì cũng là một bài toán khó.

“Ở nông thôn, nhãn lồng (có nơi gọi là lạc tiên) là loại mọc hoang, khả năng sinh trưởng phát triển tốt cả những vùng đất mặn, lợ; trái khi chín có vị chua nhẹ, ngọt giống với mùi vị chanh dây ngọt. Nếu đem 2 thân cây này ghép lại sẽ cho ra 1 loại quả có ưu điểm đó là vị ngọt thanh, thơm đậm đà mà cây lại khoẻ. Vậy là tôi quyết định ghép cây chanh dây với gốc cây nhãn lồng”, ông Công kể về quá trình lai tạo chanh dây ngọt.

Vườn chanh dây ngọt chi chít trái. Ảnh: Phương Anh
Vườn chanh dây ngọt chi chít trái. Ảnh: Phương Anh

Sau 6 tháng, chanh dây gốc nhãn lồng bắt đầu cho trái, trái chín có vỏ mỏng, vàng ươm, vị chua nhẹ, ngọt thanh. Biết đã thành công nên ông Sáu Công mạnh dạn ghép và trồng tiếp 200 gốc. Đồng thời, ông chia sẻ với chính quyền địa phương, Phòng Nông nghiệp huyện Long Phú và mạnh dạn đăng ký tham gia trưng bày tại các hội chợ, hội thảo… để giới thiệu giống cây mới.

Đến thu nhập tiền tỉ

Theo ông Sáu Công, chanh dây ngọt trồng khoảng 3,5 - 4 tháng là bắt đầu cho trái, khoảng 5 tháng sau là cho thu hoạch, mỗi đợt thu hoạch kéo dài 2 tháng, trung bình cứ 2-3 ngày là hái trái một lần. Năng suất trung bình 5-6 tấn/ha/năm. Hiện chanh dây ngọt được bán với giá từ 80.000 - 120.000 đồng/kg (tùy chất lượng trái và số lượng).

Chanh dây ngọt có màu vàng ươm, vị ngọt thanh. Ảnh: Phương Anh
Chanh dây ngọt có màu vàng ươm, vị ngọt thanh. Ảnh: Phương Anh

“Mặc dù giá khá cao so với các loại chanh dây thông thường nhưng do mùi vị độc đáo nên được thị trường ưa chuộng. Có những vụ, dù còn cả tháng mới tới đợt thu hoạch nhưng khách đã đặt hàng hết cả vườn. Với 1,5ha chanh dây ngọt này, trung bình mỗi năm gia đình thu nhập khoảng 400 - 500 triệu đồng”, ông Sáu Công phấn khởi cho biết.

Ngoài bán chanh quả, ông còn ghép chanh dây giống để bán, mỗi năm cung cấp ra thị trường từ 5.000 - 6.000 nhánh, cá biệt từ đầu năm 2023 đến nay, ông đã xuất bán 6.000 cây giống với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/nhánh.

Hiện nay, toàn bộ diện tích trồng chanh dây của ông Sáu Công được chứng nhận VietGAP, đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Sóc Trăng và là sản phẩm tiêu biểu để đi tham gia quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, hội nghị khắp cả nước. Hiện nhiều siêu thị ở TPHCM, An Giang và một vài doanh nghiệp đặt hàng và ký kết ghi nhớ hợp tác mua sản phẩm quả chanh ngọt của ông Sáu Công.

Hằng năm ông Sáu Công cung cấp ra thị trường hàng ngàn cây giống chanh dây ngọt. Ảnh: Phương Anh
Hằng năm, ông Sáu Công cung cấp ra thị trường hàng ngàn cây giống chanh dây ngọt. Ảnh: Phương Anh

Sở hữu giống cây quý nhưng ông Sáu Công lại không có ý nghĩ “độc quyền” mà lại muốn chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng để mọi người cùng làm giàu. Ông Công chia sẻ: “Làm nông nghiệp thì phải hướng đến thị trường xuất khẩu mới nâng cao giá trị nông sản, mà muốn xuất khẩu thì diện tích và sản lượng phải đủ lớn. Vì vậy hiện nay, tôi rất mong muốn nhiều bà con nông dân trồng chanh dây ngọt và sẵn lòng hỗ trợ kỹ thuật cũng như bao tiêu sản phẩm”.

Anh Tiền Văn Ngoan ở xã Tân Thạnh (Long Phú, Sóc Trăng) chia sẻ: “Tình cờ biết được giống chanh ngọt của ông Sáu Công nên mua 1.000 nhánh về trồng, được ông hỗ trợ giảm 30% giá giống lại thường xuyên được ông đến vườn để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu đầu ra. Dự định sắp tới tôi sẽ mở rộng thêm 1ha trồng nữa”.

Lão nông Nguyễn Hữu Công là một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, trung ương nhiều năm liền và được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, ông tiếp tục đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Những "lão tướng" trồng rừng ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Những cánh rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng cứ vươn dài trở thành triền đê xanh che chở cho vùng đệm bên trong, tạo sinh kế cho người dân sinh sống dưới tán rừng. Để có được màu xanh như hôm nay, đã có những lão nông gắn bó gần cả cuộc đời với công việc trồng, phục hồi rừng ngập mặn ven biển quê hương.

Mặn mòi vị khô miền biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Mấy chục năm qua, hàng chục hộ làm cá khô ở miền biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) có cuộc sống ổn định từ nghề. Sản phẩm khô dần khẳng định được uy tín, chất lượng và có mặt ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ nuôi thành công loài vật chỉ ăn tre, mía

PHƯƠNG ANH |

Trải qua 5 năm nỗ lực tìm tòi, anh Nguyễn Văn Tàu (31 tuổi) ở thị trấn Trần Đề (Trần Đề, Sóc Trăng) thành công với mô hình nuôi dúi, mang về thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.

Ông Nguyễn Đức Chung nhận 18 tháng tù ở vụ án trồng cây xanh

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô, gây thiệt hại 34 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Hoàn thành 8 nhà ga trên cao tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Thông tin mới nhất từ Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đoạn trên cao Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã đạt 99,54%.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động thăm, hỗ trợ 4 gia đình của thợ mỏ Vàng Danh tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân, gia đình của 4 thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh tử vong trong vụ tai nạn hầm lò vào tối 26.8.2023, sáng nay (28.8), đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình của 4 thợ mỏ xấu số.

Huyện Sóc Sơn cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng ở xã Minh Phú

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Hà Nội - Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, ngay trong ngày 28.8.2023, đơn vị đang tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Những "lão tướng" trồng rừng ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Những cánh rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng cứ vươn dài trở thành triền đê xanh che chở cho vùng đệm bên trong, tạo sinh kế cho người dân sinh sống dưới tán rừng. Để có được màu xanh như hôm nay, đã có những lão nông gắn bó gần cả cuộc đời với công việc trồng, phục hồi rừng ngập mặn ven biển quê hương.

Mặn mòi vị khô miền biển Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Mấy chục năm qua, hàng chục hộ làm cá khô ở miền biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) có cuộc sống ổn định từ nghề. Sản phẩm khô dần khẳng định được uy tín, chất lượng và có mặt ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ nuôi thành công loài vật chỉ ăn tre, mía

PHƯƠNG ANH |

Trải qua 5 năm nỗ lực tìm tòi, anh Nguyễn Văn Tàu (31 tuổi) ở thị trấn Trần Đề (Trần Đề, Sóc Trăng) thành công với mô hình nuôi dúi, mang về thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.