Biến lá bồ đề thành tranh, 9X Sóc Trăng giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

PHƯƠNG ANH |

Từ những chiếc lá bồ đề bình thường, sau khi qua các công đoạn xử lý, Đặng Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã biến thành những bức tranh sinh động và tinh xảo mang đậm nét Phật giáo.

Biến lá thành tranh

Vốn xuất thân là trong gia đình Phật tử, Đặng Duy Khánh thường xuyên theo cha mẹ viếng chùa. Đến khi học Đại học, Khánh được gia đình gửi vào chùa tá túc để tiện việc học hành.

Trong khuôn viên chùa có trồng nhiều cây bồ đề, trong một lần tình cờ, Khánh nhặt được một chiếc lá chỉ còn bộ gân (do rụng xuống nước lâu ngày nên chất diệp lục trong lá bị phân hủy). Thích thú với hình thù chiếc lá, Duy Khánh bắt đầu ý tưởng làm tranh từ lá bồ đề.

Bạn Đặng Duy Khánh (Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đang đính lá bồ đề thành tranh. Ảnh: Phương Anh
Đặng Duy Khánh (Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) đang đính lá bồ đề thành tranh. Ảnh: Phương Anh

Duy Khánh chia sẻ: “Cây bồ đề là một trong những biểu tượng của Phật giáo. Bên cạnh giá trị tâm linh, lá cây còn đẹp và bền. Nên mình nghĩ lấy lá bồ đề để làm tranh về chủ để Phật giáo, để các Phật tử khi đến Sóc Trăng có được một món quà lưu niệm. Ngoài ra, bồ đề là loại cây thay lá rất nhiều lần trong năm nên nguồn nguyên liệu để làm tranh không thiếu. Vậy là giữa năm 2022, mình bắt tay vào thực hiện ý tưởng biến lá thành tranh”.

Để có được những bức tranh sinh động, tinh xảo như ngày nay, Đặng Duy Khánh cũng đã trải qua không ít lần thất bại nhất là trong công đoạn chọn và sơ chế lá. Khánh phải mày mò nghiên cứu suốt nhiều tháng trời mới cho ra được những chiếc lá thành phẩm vừa ý nhất.

Lá bồ đồ đã tách diệp lục (bên phải). Ảnh: Phương Anh
Lá bồ đề đã tách diệp lục (bên phải). Ảnh: Phương Anh

“Ban đầu mình cứ nghĩ lá bồ đề nào cũng có thể làm tranh nhưng không phải vậy. Lá phải là những chiếc lá già vì loại này xương lá cứng khó gãy, độ bền lâu. Còn lá non quá sau khi tách diệp lục thì dễ rách, lá già thì xương lá dễ gãy.

Sau khi có lá, công việc tiếp theo là ngâm lá vào trong nước cộng với vôi trắng để xử lý mùi hôi. Khi thấy chất diệp lục của lá mềm thì dùng bàn chải chải nhẹ nhàng cho hết phần chất diệp lục, rồi đem phần xương lá phơi nắng cho khô sau đó mới làm tranh. Tất cả mọi công đoạn phải mất cả 2 tháng trời mới xong”, Đặng Duy Khánh cho biết về các công đoạn xử lý lá.

Những chiếc lá bồ đề khi đạt yêu cầu sẽ được Khánh sẽ ghép lại thành những bức tranh về chủ đề Phật giáo như: Phật ngồi dưới gốc bồ đề, Hoa sen, cây bồ đề, bướm, bánh xe luân hồi...

Bức tranh Dưới gốc bồ đề được đính tỉ mỉ. Ảnh: Phương Anh
Bức tranh Dưới gốc bồ đề được đính tỉ mỉ. Ảnh: Phương Anh

Tùy kích thước, chủ đề một bức tranh Khánh mất vài ngày đến vài tuần để hoàn thành cũng như sử dụng số lượng lá cho phù hợp.

Thông thường thì từ vài chục đến hàng trăm lá để đính và lồng ghép với nhau. Với tranh cây bồ đề thì có sử dụng thêm chất liệu vỏ cây khô để đính ghép làm thân cây, phần lá sẽ sử dụng xương lá bồ đề trắng để làm. Còn tranh hình Phật và thư pháp thì sử dụng lụa để quét hình lên khuôn.

Bức tranh hoa sen được ghép từ lá bồ đề. Ảnh: Phương Anh
Bức tranh hoa sen được ghép từ lá bồ đề. Ảnh: Phương Anh

Theo Duy Khánh, bình thường xương lá có màu tự nhiên nhưng bạn đã xử lý thành màu vàng, trắng cho phù hợp với từng loại tranh và tạo ra nét riêng biệt. Đồng thời, Khánh còn kết hợp với hạt cườm, nhựa dẻo, lụa đỏ, kỹ thuật in lụa… để tạo ra nhiều loại tranh nghệ thuật theo ý muốn.

Lá bồ đề được nhuộm màu tự nhiên để tăng nét sinh động. Ảnh: Phương Anh
Lá bồ đề được nhuộm màu tự nhiên để tăng nét sinh động. Ảnh: Phương Anh

Tranh lá bồ đề là sản phẩm OCOP

Từ năm 2020 đến nay, Đặng Duy Khánh đã thực hiện trên 50 bức tranh từ lá bồ đề và khoảng 5.000 móc khóa in hình Phật Thích Ca Mâu Ni, chữ thư pháp từ lá bồ đề. Mỗi bức tranh nghệ thuật có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy vào kích thước, chủ đề và số lượng lá. Hiện nay, trung bình mỗi tháng Duy Khánh có nguồn thu nhập khoảng 10 triệu đồng từ công việc này.

Nhiều chị em phụ nữ nông thôn cũng có việc làm ổn định từ gia công lá bồ đề. Ảnh: Phương Anh
Nhiều chị em phụ nữ nông thôn cũng có việc làm ổn định từ gia công lá bồ đề. Ảnh: Phương Anh

Ngoài ra, còn giải quyết cho hơn chục chị em phụ nữ ở nông thôn có thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày từ gia công, sơ chế lá rồi cắt, ép nhựa và gắn dây lụa tăng tính thẩm mỹ.

Chị Đặng Thị Sầu Riêng ở xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết: "Nhà làm nông chỉ phụ thuộc vào mùa vụ, thời gian còn lại thường không làm gì. Khi biết được em Đặng Duy Khánh cần người để đi hái lá bồ đề về ngâm, tách diệp lục nên mình nhận về làm. Mỗi ngày cũng có thu nhập khoảng 200.000 đồng. Ở nông thôn, số tiền này cũng rất khá, đủ để mua thức ăn hay đóng tiền điện nước”.

Móc khóa lá bồ đề. Ảnh: Phương Anh
Móc khóa lá bồ đề. Ảnh: Phương Anh

Hiện nay, Khánh còn liên kết với một vài điểm du lịch, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Sóc Trăng để bỏ mối móc khóa lá bồ đề. Và những sản phẩm của Khánh cũng được công nhận là OCOP 3 sao trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Sóc Trăng.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Vườn măng cụt trăm tuổi, chỉ 4 cây cho cả tấn trái mỗi mùa ở Sóc Trăng

Phương Anh |

4 cây măng cụt trăm tuổi là tài sản vô giá của gia đình ông ông Hứa Văn Lến ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Liên kết, đa dạng sản phẩm để vực dậy làng nghề trăm năm ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Làng nghề đan đát Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có khoảng trăm năm. Trước đây, bà con phải vận chuyển ra trung tâm thành phố Sóc Trăng hay đi bán dạo ở các địa phương lân cận nên đôi khi thu nhập bấp bênh. 2 năm trở lại đây, người làm nghề ai cũng phấn khởi, vui mừng vì sản phẩm được bao tiêu và còn được xuất khẩu.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Bố mẹ Hà Nội lái xe đưa con phượt khắp Nam Phi, ngắm động vật hoang dã

Ninh Phương |

Khép lại 21 ngày tự do rong ruổi hơn 3.200km khắp Nam Phi, gia đình chị Trần Hải Yến có nhiều góc nhìn thú vị về đất nước xa xôi này.

Loại cây che bóng mát bất ngờ có giá trị kinh tế cao ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) được biết đến như thủ phủ của những cây hồng nhung. Từ một loại cây thường được trồng trong khuôn viên các chùa hay trước nhà dân để lấy bóng mát, vài năm gần đây, hồng nhung trở thành cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở địa phương này.

Vườn măng cụt trăm tuổi, chỉ 4 cây cho cả tấn trái mỗi mùa ở Sóc Trăng

Phương Anh |

4 cây măng cụt trăm tuổi là tài sản vô giá của gia đình ông ông Hứa Văn Lến ở xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Liên kết, đa dạng sản phẩm để vực dậy làng nghề trăm năm ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Làng nghề đan đát Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) có khoảng trăm năm. Trước đây, bà con phải vận chuyển ra trung tâm thành phố Sóc Trăng hay đi bán dạo ở các địa phương lân cận nên đôi khi thu nhập bấp bênh. 2 năm trở lại đây, người làm nghề ai cũng phấn khởi, vui mừng vì sản phẩm được bao tiêu và còn được xuất khẩu.