Gần 1,7 tấn nho xanh nhập lậu bị thu giữ tại Lạng Sơn

Cường Ngô |

Gần 1,7 tấn nho xanh nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ đang dừng đỗ để giao hàng cho các cơ sở kinh doanh tại khu vực chợ Giếng Vuông (thành phố Lạng Sơn) đã bị đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6, Cục QLTT Lạng Sơn phát hiện và thu giữ.

Ngày 22.9, Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương cho biết, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra một xe tải vận chuyển nho xanh Trung Quốc đang tập kết hàng tại khu vực chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn. Phương tiện mang biển kiểm soát 89C – 147.36 do ông Lưu Cúc Anh (địa chỉ thường trú xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 275 khay nhựa đựng nho xanh, loại 5-7kg/khay (có nhãn mác chữ nước ngoài) sản xuất ngoài Việt Nam nhập lậu, với tổng trọng lượng là 1.650kg. Trị giá lô hàng là 49.500.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lưu Cúc Anh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên và công nhận hành vi phạm của mình.

Đội QLTT số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt 30 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên do không đảm bảo an toàn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

An Giang phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu.

Hà Nội: Phát hiện kho chứa kẹo con mắt, bỏng ngô "siêu to" nghi nhập lậu

Tô Thế |

Lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện và tạm giữ hơn 1.000 thùng hàng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nghi là hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Tin nhanh 60s: Phát hiện 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 nghi nhập lậu

Nhóm PV |

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 do Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

An Giang phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu.

Hà Nội: Phát hiện kho chứa kẹo con mắt, bỏng ngô "siêu to" nghi nhập lậu

Tô Thế |

Lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện và tạm giữ hơn 1.000 thùng hàng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nghi là hàng hóa nhập lậu, không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Tin nhanh 60s: Phát hiện 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 nghi nhập lậu

Nhóm PV |

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã thu giữ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19 do Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.