An Giang phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu

Vũ Tiến |

Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu.

Trưa 19.9, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh “Trần Lan” trên địa bàn phường Mỹ Long, phát hiện, thu giữ trên 14.400 sản phẩm là quần áo, túi xách, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm... không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhập lậu.

Công an TP. Long Xuyên kiểm tra và phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: VT
Công an TP. Long Xuyên kiểm tra và phát hiện hơn 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhập lậu tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: VT

Trước đó, khoảng 10h, ngày 18.9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Long và các Đội nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh “Trần Lan”, tại địa chỉ 44A, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) do bà Trần Thị Nhật Lan (sinh năm 1978) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên 14.400 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhập lậu, gồm: 13.800 sản phẩm là quần áo và trên 670 sản phẩm là túi xách, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

Cận cảnh hàng hóa tang vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: LT
Cận cảnh hàng hóa tang vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: LT

Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Long Xuyên, lập biên bản vi phạm hành chính chủ cơ sở về hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu” và lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa trên khoảng 01 tỉ đồng. Đồng thời, Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 phường Mỹ Long cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về hành vi “không chấp hành tạm ngưng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu”.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hàng trăm chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Hà Nam

Cường Ngô |

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam vừa kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh các mặt hàng bánh mứt kẹo phục vụ nhu cầu Tết Trung thu năm 2021 và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.

Thu giữ gần 5 tấn bánh kẹo, bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

Bất ngờ kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh bánh kẹo ở Thanh Hóa đang chứa gần 5 tấn bánh Trung thu và các loại bánh kẹo khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát hiện hàng trăm chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Hà Nam

Cường Ngô |

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Nam vừa kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh các mặt hàng bánh mứt kẹo phục vụ nhu cầu Tết Trung thu năm 2021 và thu giữ nhiều sản phẩm vi phạm.

Thu giữ gần 5 tấn bánh kẹo, bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

Bất ngờ kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh bánh kẹo ở Thanh Hóa đang chứa gần 5 tấn bánh Trung thu và các loại bánh kẹo khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thu giữ 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bán tràn lan trên mạng

Cường Ngô |

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Tuyên Quang do Cục Quản lý thị trường chủ trì vừa kiểm tra, tịch thu hơn 13.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc được rao bán trên nền tảng mạng xã hội Facebook.