Cụ thể, giá dầu Brent giảm 0,8%, xuống mức 82,30 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,2%, xuống mức 76,66 USD/thùng.
Thị trường vẫn đang chịu áp lực do các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nói với Quốc hội Mỹ rằng Fed có thể sẽ nâng lãi suất nhiều hơn dự báo.
Sau phát biểu của ông Powell, hầu hết các loại hàng hóa trên thị trường tài chính chìm trong sắc đỏ.
Ngoài ra, giá dầu đi xuống bởi mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay chỉ khoảng 5%, thấp hơn con số 5,5% của năm 2022.
Trong khi đó, dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước, ngược so với ước tính của các nhà phân tích là tăng 395.000 thùng.
Còn theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ xăng của Mỹ tuần trước cũng giảm 1,1 triệu thùng, thấp hơn dự báo 1,8 triệu thùng. Điều này làm tăng thêm lo ngại về nhu cầu. Trong khi đó, tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ tuần trước tăng 138.000 thùng, ngược so với kỳ vọng giảm 1 triệu thùng.
Ngân hàng Barclays đã hạ dự báo giá dầu Brent năm 2023 tới 6 USD xuống còn 92 USD/thùng và giá dầu WTI tới 7 USD xuống còn 87 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung của Nga ổn định hơn dự kiến.
Trong một diễn biến khác, tại Hội nghị CERAWeek ở Houston, bang Texas, Mỹ, các bộ trưởng và giám đốc điều hành dầu mỏ tiếp tục tranh luận về tình trạng thắt chặt nguồn cung.
Tại đây, ngoại trưởng phụ trách dầu mỏ và khí đốt của Angola nhấn mạnh OPEC không cần phải tăng sản lượng để bù đắp cho sự cắt giảm 500.000 thùng/ngày của Nga.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9.3 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 22.421 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 23.325 đồng/lít; dầu diesel không quá 20.255 đồng/lít; dầu hỏa không quá 20.474 đồng/lít; dầu mazut không quá 14.555 đồng/kg.