Công ty xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới tăng giá dầu với châu Âu

Ngọc Vân |

Động thái tăng giá dầu với châu Âu diễn ra khi nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng.

Công ty năng lượng khổng lồ của Saudi Arabia - Saudi Aramco - tuyên bố sẽ tăng giá dầu với châu Âu và châu Á trong tháng 4 do nhận thấy nhu cầu ở các châu lục này tăng lên.

RT đưa tin, Aramco tiết lộ giá dầu thô Arab Light sẽ tăng lên tới 2,5 USD/thùng so với mức chuẩn khu vực, cao hơn 50 cent so với mức của tháng 3. Giá bán chính thức của Arab Heavy - loại dầu thô chua trung bình chứa nhiều lưu huỳnh hơn Arab Light - sẽ tăng 2,5 USD/thùng từ tháng 3.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới tăng giá cho châu Á - thị trường lớn nhất của mình. Aramco bán khoảng 60% dầu thô tới lục địa này, hầu hết trong số đó theo hợp đồng dài hạn, giá cả được xem xét hàng tháng.

Nhà sản xuất Saudi cũng cho biết giá cho Tây Bắc Âu và Địa Trung Hải sẽ tăng lên tới 1,3 USD/thùng trong khi giá cho khách hàng Mỹ sẽ không thay đổi.

“Nhu cầu từ Trung Quốc rất mạnh” - giám đốc điều hành của Aramco Amin Nasser nói với Bloomberg, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu cũng rất “tuyệt vời” ở châu Âu và Mỹ.

Trung Quốc đã tăng cường mua dầu thô khi nước này đang nhanh chóng phục hồi sau khi dỡ bỏ các hạn chế phòng ngừa COVID-19. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), phục hồi tiêu thụ của Trung Quốc sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, dự kiến ​​sẽ tăng lên 101,9 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, nhóm OPEC+ gồm các quốc gia sản xuất dầu lớn, dẫn đầu là Saudi Arabia và Nga, gần đây cho biết sẽ không tăng sản lượng cho đến ít nhất là vào năm tới.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 3, để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá trần đối với dầu thô của nước này.

Ngày 7.3, giá dầu Brent giảm nhẹ, còn khoảng 85 USD/thùng. Dầu WTI cũng được giao dịch thấp hơn, dưới 80 USD/thùng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan sẽ kiện Nga đòi bồi thường vì ngừng cung cấp dầu thô

Khánh Minh |

Ba Lan sẽ kiện Nga, yêu cầu bồi thường vì Nga ngừng cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Ba Lan.

Tập đoàn Anh phát hiện mỏ dầu thứ 3 trong vòng 1 năm

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Shell của Anh lần thứ ba phát hiện mỏ dầu trong cùng một lưu vực ngoài khơi bờ biển Namibia.

Anh bất ngờ dừng cung cấp khí đốt cho EU

Ngọc Vân |

Theo nhà điều hành đường ống, lý do Anh dừng cung cấp khí đốt cho EU là do "lỗi thiết bị".

Gia đình nữ công nhân đã được mời lên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất

Hà Anh |

Sau khi bài “Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội” của Báo Lao Động ra ngày 7.3, chiều 8.3, chồng và chị gái của chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân mắc ung thư máu và tử vong năm 2012, gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - đã được mời lên cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận tiền tử tuất.

'Cò' đổi giấy phép lái xe thần tốc ngang nhiên lộng hành

Nhóm PV |

Lợi dụng nhu cầu đổi giấy phép lái xe của người dân, phía ngoài khu vực một cửa tại số 16 Cao Bá Quát (Ba Đình, Hà Nội) đang xuất hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ đổi giấy phép lái xe "thần tốc" với giá từ 750-850 nghìn đồng/bộ.

Khi châu Âu hướng tới bỏ máy bay để đi tàu hỏa

Ngọc Vân |

Kể từ phong trào "xấu hổ khi đi máy bay", nhiều người dân châu Âu đã tìm đến mạng lưới đường sắt rộng lớn của lục địa này để thay thế việc đi máy bay chặng ngắn bằng tàu hỏa.

Những bất thường trong dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hậu Giang

Tạ Quang |

Hậu Giang - Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang được khởi công hơn 2 tháng, nhưng đến nay dự án vẫn gặp nhiều khăn trong việc giải phóng mặt bằng.

Mong mỏi lương tăng để bù tăng giá

Thành Nhân |

Thu nhập không đáp ứng đủ mức sống tối thiểu, cộng với giá cả hàng hóa tăng cao đã khiến cuộc sống của công nhân lao động rất chật vật, túng thiếu...

Ba Lan sẽ kiện Nga đòi bồi thường vì ngừng cung cấp dầu thô

Khánh Minh |

Ba Lan sẽ kiện Nga, yêu cầu bồi thường vì Nga ngừng cung cấp dầu thô cho các nhà máy lọc dầu Ba Lan.

Tập đoàn Anh phát hiện mỏ dầu thứ 3 trong vòng 1 năm

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Shell của Anh lần thứ ba phát hiện mỏ dầu trong cùng một lưu vực ngoài khơi bờ biển Namibia.

Anh bất ngờ dừng cung cấp khí đốt cho EU

Ngọc Vân |

Theo nhà điều hành đường ống, lý do Anh dừng cung cấp khí đốt cho EU là do "lỗi thiết bị".