Dòng tiền lớn sẽ chảy mạnh vào chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng tốt và sự lạc quan trong tâm lí nhà đầu tư ngày một thể hiện rõ ràng hơn với việc dòng tiền chảy mạnh vào kênh đầu tư chứng khoán.

Tuần qua, một số thông tin quan trọng đến với thị trường như ngày 10.7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%.

Chính phủ cũng đã có yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay ít nhất 1,5%-2% và yêu cầu NHNN tập trung, khẩn trương xử lí các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống và chú trọng xử lí nợ xấu.

Ở bên ngoài, các dữ liệu quan trọng từ Mỹ cũng rất khả quan, như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 chỉ tăng 3% so với cùng kì, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và thấp hơn dự báo của các chuyên gia lần lượt là 3,1% và 0,3%. Trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI), đo lường chi phí mà người bán buôn phải trả cho hàng hoá, nhích 0,1% trong tháng 6, thấp hơn dự báo tăng 0,2%. PPI cốt lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động chỉ tăng 0,1%, cũng thấp hơn so với dự báo.

Trên thị trường, tâm lí nhà đầu tư lạc quan và giao dịch mạnh mẽ. Các thông tin tốt đã giúp cho thị trường duy trì đà tăng tốt và sự lạc quan trong tâm lí nhà đầu tư ngày một thể hiện rõ ràng hơn, dòng tiền theo đó tiếp tục chảy mạnh và tâm điểm hướng đến là nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng cùng với nhóm ngành luôn tích cực mỗi khi thanh khoản cải thiện là công ty chứng khoán.

Yếu tố tác động lớn đến thị trường chứng khoán là dòng tiền và diễn biến lãi suất có ảnh hưởng không nhỏ lên dòng tiền này. Với động thái hạ lãi suất điều hành 4 lần liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước từ giữa tháng 3.2023 đến nay, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã giảm đáng kể so với mức đỉnh trong giai đoạn tháng 12.2022 - 3.2023. Lãi suất giảm mạnh, kì vọng một phần dòng tiền tiết kiệm sẽ chuyển hướng sang kênh đầu tư chứng khoán từ nay cho đến cuối năm.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 12.2022, tổng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng là 11,82 triệu tỉ đồng, chủ yếu là tiền gửi kì hạn 6 tháng đến 1 năm. Với việc lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại giảm dần trong 4 tháng qua, kênh tiết kiệm dần kém sức hấp dẫn, có thể dẫn đến các hoạt động đáo hạn và không gia hạn thêm, qua đó thúc đẩy dòng tiền chảy vào các kênh tài sản như chứng khoán.

Đáng chú ý, nếu khoảng thời gian gửi tiền có lãi suất cao là 2 tháng cuối năm 2022, thì với kì hạn 6 tháng đến 1 năm, điểm rơi đáo hạn dòng tiền sẽ bắt đầu diễn ra từ nay cho đến cuối năm 2023. Đây là dòng tiền được đánh giá mạnh mẽ nhất và thực tế nhất nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Do đó, nếu thị trường chứng khoán điều chỉnh trong tháng 7 sau quý II/2023 liên tục tăng thì đó sẽ là điều tốt cho thị trường. Các nhịp giảm trong chu kì tăng giá này là những nhịp điều chỉnh lành mạnh, giúp nhà đầu tư cơ cấu danh mục, lựa chọn những cổ phiếu chất lượng hơn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán tăng liền 6 phiên, củng cố sóng tăng ngày một rõ nét

Anh Kiệt |

Tuần thứ 2 liên tiếp thị trường chứng khoán đóng cửa với điểm số cao nhất trong tuần. VN-Index vượt ngưỡng cản 1.150 điểm lần đầu tiên trong năm 2023 đã tạo tiền đề cho khả năng hình thành sóng tăng mới.

Lực bán khả năng xuất hiện sau đà tăng điểm của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá của thị trường chứng khoán đang vô cùng mạnh mẽ nhưng bù lại cũng đang khiến VN-Index rời xa vùng cân bằng trong ngắn hạn.

Chứng khoán lập đỉnh với nhiều mã tăng hơn 50%, loạt lãnh đạo ồ ạt chốt lời

Anh Kiệt |

Khép lại phiên 12.7, VN-Index vươn lên mức 1.154 điểm, tương ứng vùng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tận dụng thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu hồi mạnh, nhiều lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để chốt lời.

Các nhịp điều chỉnh mạnh có thể xuất hiện trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Xu hướng thị trường chứng khoán vẫn thể hiện những yếu tố tích cực, song khả năng tiềm ẩn áp lực chốt lời vẫn cao và thị trường khó có thể bùng nổ mạnh mẽ.

Bão số 1 mạnh lên, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, dự kiến sơ tán gần 30.000 người

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người.

9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) trước giờ bão đổ bộ

Mai Dung |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng, tính đến 6h ngày 17.7, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Phiên toà vụ chuyến bay giải cứu tạm dừng trước khi VKS luận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - 8h hôm nay (17.7), theo thông báo trước đó, Viện KSND Hà Nội sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Chứng khoán tăng liền 6 phiên, củng cố sóng tăng ngày một rõ nét

Anh Kiệt |

Tuần thứ 2 liên tiếp thị trường chứng khoán đóng cửa với điểm số cao nhất trong tuần. VN-Index vượt ngưỡng cản 1.150 điểm lần đầu tiên trong năm 2023 đã tạo tiền đề cho khả năng hình thành sóng tăng mới.

Lực bán khả năng xuất hiện sau đà tăng điểm của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá của thị trường chứng khoán đang vô cùng mạnh mẽ nhưng bù lại cũng đang khiến VN-Index rời xa vùng cân bằng trong ngắn hạn.

Chứng khoán lập đỉnh với nhiều mã tăng hơn 50%, loạt lãnh đạo ồ ạt chốt lời

Anh Kiệt |

Khép lại phiên 12.7, VN-Index vươn lên mức 1.154 điểm, tương ứng vùng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tận dụng thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu hồi mạnh, nhiều lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để chốt lời.

Các nhịp điều chỉnh mạnh có thể xuất hiện trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Xu hướng thị trường chứng khoán vẫn thể hiện những yếu tố tích cực, song khả năng tiềm ẩn áp lực chốt lời vẫn cao và thị trường khó có thể bùng nổ mạnh mẽ.