Hải Phòng cấm biển, dừng du lịch trên đảo Cát Bà từ 12h ngày 17.7

Mai Dung |

Ngày 16.7, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có thông báo về việc phòng, chống bão số 1.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, UBND huyện Cát Hải phân công ông Bùi Tuấn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện trực chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khu vực đảo Cát Bà. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Trung Cường trực chỉ huy khu vực đảo Cát Hải.

Đồn Biên phòng Cát Bà khẩn trương bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển về các vị trí tránh trú theo quy định. Kiểm đếm, hướng dẫn, sắp xếp cho tàu, thuyền, bè dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và sơ tán nhân dân về các vị trí tránh trú an toàn hoàn thành trước 12h ngày 17.7. Nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi hoạt động trong thời gian diễn biến bão số 1.

Đồn biên phòng chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Cát Bà, Ban Quản lý các Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tổ chức di dời bè dịch vụ ở Bến Bèo, các tàu tuyến du lịch về nơi tránh trú an toàn; hướng dẫn, sắp xếp các tàu nghỉ đêm về các vị trí tránh trú an toàn; di chuyển khách thăm quan du lịch trên các vịnh, đảo về các khu vực trung tâm thị trấn Cát Bà tránh trú an toàn hoàn thành trước 12h ngày 17.7.

Đồn Biên phòng Cát Hải thông báo, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển về các vị trí tránh trú theo quy định, hoàn thành trước 12h ngày 17.7, nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi hoạt động trong thời gian diễn biến của bão số 1....

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tổ chức thông báo, hướng dẫn các đơn vị vận tải hành khách có phương án tạm dừng hoạt động trong thời gian bão đổ bộ. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm hậu cần, phương tiện tại chỗ; huy động các phương tiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phòng, chống lũ lụt nếu có xảy ra.

Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, thông tin diễn biến của bão, thông báo trên hệ thống phát thanh với tần suất 60 phút/lần về tình hình diễn biến của bão và công tác chỉ đạo của UBND huyện; khuyến cáo nhân dân chủ động các biện pháp chằng chống nhà cửa, kho tàng đảm bảo an toàn trong quá trình bão đổ bộ, khuyến cáo nhân dân không đi lại tại các khu vực gần bờ biển (bến cảng, cầu tàu, bãi tắm...) và ngoài đường trong thời gian bão đổ bộ.

Phòng phối hợp Ban Quản lý Vịnh, các cơ quan đơn vị liên quan thông báo tạm dừng hoạt động thăm quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các bãi tắm trên địa bàn huyện từ 12h ngày 17.7.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp UBND thị trấn Cát Bà thông tin đến chủ các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn huyện thực hiện giảm giá lưu trú tối thiểu 50% cho khách du lịch tránh trú bão....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Hướng di chuyển của bão số 1 Talim tối 16.7

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 Talim di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14.

Phát hiện khẩu súng thần công triều Nguyễn dài gần 2 mét ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 16.7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Bảo tàng Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một khẩu súng thần công triều Nguyễn để tiếp tục nghiên cứu, bảo quản, phát huy giá trị di sản.

Nước sạch về gần nhà, người dân Hải Phòng vẫn phải mua qua trung gian với giá "cắt cổ"

Băng Tâm |

Nhiều năm liền kiến nghị đến chính quyền các cấp, song, đến nay, hàng nghìn hộ dân ở huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) vẫn từng ngày ngóng chờ nguồn nước sạch về tận nhà mà không phải mua qua trung gian với giá "cắt cổ".

Câu lạc bộ Hà Nội thắng kịch tính 4-2 trước Bình Định tại V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù bị dẫn trước nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã thể hiện sức mạnh và lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 4-2 trước Bình Định tại vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2023.

Nguyên nhân dự án kè sông Cần Thơ làm 8 năm vẫn còn nhiều vướng mắc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều ngày 17.7, UBND TP Cần Thơ đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về dự án kè sông Cần Thơ - ứng phó biến đổi khí hậu.

Bão số 1 có thể gây thiên tai đặc biệt nguy hiểm, người dân lưu ý đề phòng

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, bão số 1 sẽ gây mưa lớn từ đêm 17.7 đến ngày 19.7. Ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bão số 1 đổ bộ

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 16h ngày 17.7, vị trí tâm bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Tìm “thần đèn” để di dời cổng đền án ngữ đường đang thi công

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND thị xã Hồng Lĩnh đang tìm đơn vị có năng lực di dời công trình nguyên khối để di dời một cổng đền án ngữ khiến đường vành đai trị giá 150 tỉ đồng bị vướng, chưa thể thi công liền tuyến.

Tin bão mới nhất: Hướng di chuyển của bão số 1 Talim tối 16.7

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 Talim di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14.

Phát hiện khẩu súng thần công triều Nguyễn dài gần 2 mét ở Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 16.7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Bảo tàng Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một khẩu súng thần công triều Nguyễn để tiếp tục nghiên cứu, bảo quản, phát huy giá trị di sản.

Nước sạch về gần nhà, người dân Hải Phòng vẫn phải mua qua trung gian với giá "cắt cổ"

Băng Tâm |

Nhiều năm liền kiến nghị đến chính quyền các cấp, song, đến nay, hàng nghìn hộ dân ở huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) vẫn từng ngày ngóng chờ nguồn nước sạch về tận nhà mà không phải mua qua trung gian với giá "cắt cổ".