Chứng khoán lập đỉnh với nhiều mã tăng hơn 50%, loạt lãnh đạo ồ ạt chốt lời

Anh Kiệt |

Khép lại phiên 12.7, VN-Index vươn lên mức 1.154 điểm, tương ứng vùng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tận dụng thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu hồi mạnh, nhiều lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để chốt lời.

Cụ thể, phía CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) đã ghi nhận hàng loạt giao dịch chốt lời của bà Ngô Thị Ngọc Liễu - mẹ ông Cao Tấn Thạch - thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, từ ngày 27.6 đến 5.7, bà Liễu bán ra lượng lớn 800.000 cổ phiếu NLG, giảm tỉ lệ sở hữu từ 2,21 triệu cổ phiếu xuống còn 1,41 triệu cổ phiếu. Phương thức thực hiện là khớp lệnh và thỏa thuận.

Cùng sóng tăng chung của nhóm bất động sản, thị giá của NLG đã bật mạnh từ vùng đáy 22.870 đồng/cổ phiếu hồi tháng 11.2022 lên 34.800 đồng/cổ phiếu vào thời điểm cuối tháng 6, tương ứng mức tăng 50%.

Chưa dừng lại ở đó, trong sóng hồi ngắn hạn vào 2 ngày 10 - 11.7, bà Liễu bán tiếp 210.800 cổ phiếu NLG đã đăng ký bằng phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận. Qua đó hạ sở hữu tại Nam Long xuống còn 1,2 triệu cổ phần.

Ngay sau khi hoàn tất giao dịch trên, bà Liễu lại đăng ký bán thêm 200.000 cổ phiếu NLG với mục đích cân đối tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện từ ngày 14.7 - 11.8 bằng phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận.

Diễn biến của mã chứng khoán NLG. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến của mã chứng khoán NLG. Ảnh chụp màn hình

Sôi động không kém tại CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán POM). Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 6, mã POM đã tăng mạnh 44% lên 7.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức cao nhất kể từ tháng 9.2022.

Thời điểm đó, cổ đông Đỗ Nhung đã bán ra hơn 5 triệu cổ phiếu POM theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Qua đó giảm tỉ lệ sở hữu từ 2,6% xuống còn 0,71%. Cổ đông Đỗ Thị Kim Ngọc cũng đã đăng ký bán ra 5,5 triệu cổ phiếu POM trong khoảng thời gian từ ngày 4.7 - 28.7.

Tại Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC), so với vùng đáy tháng 11.2022, thị giá TDC hiện nay đã tăng gấp đôi. Tận dụng khoảng thời gian này, bà Lý Thị Bình - Tổng Giám đốc TDC - đã hoàn tất bán ra 30.000 cổ phiếu. Giả sử bán ra đúng mức giá đỉnh ngày 18.6, bà Bình đã có thể thu về 448 triệu đồng nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Cũng bám theo sóng tăng của nhóm bất động sản, bà Trần Thị Tuyết Mai - vợ ông Nguyễn Đức Vui, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán CTCP Bất động sản Thế kỷ (mã chứng khoán CRE) - vừa đăng ký bán nửa triệu cổ phiếu CRE với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ hôm nay 13.7 - 11.8.

Trước đó, bà Mai cũng từng đăng ký bán 500 nghìn cổ phiếu CRE từ ngày 7.6 - 6.7 nhưng không thành công do giá chưa đạt kỳ vọng.

Để giá một cổ phiếu bluechip như MWG bứt phá mạnh như hiện nay không phải dễ dàng nên ông Đặng Minh Lượm - thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Đầu tư thế giới di động - đã đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày hôm nay 13.7 đến 11.8.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán chính thức tạo đáy và đi lên, lấy đà để tăng vượt bậc vào năm 2024

Anh Kiệt |

Chuyên gia cho rằng, không nên kỳ vọng mức độ khởi sắc của chứng khoán có thể quay về thời hoàng kim giống như năm 2021. Thay vào đó, thị trường sẽ tăng trưởng vượt bậc vào năm sau 2024.

Nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện để xác định đà tăng của chứng khoán

Gia Miêu |

Ngưỡng 1.150 điểm là ngưỡng cản nhằm xác định thị trường chứng khoán có thực sự bước vào giai đoạn uptrend hay không.

Dòng tiền lan toả, thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu 1.200 điểm

Gia Miêu |

Với việc bứt phá khỏi mức đỉnh cũ cùng việc thanh khoản trở lại thị trường chứng khoán ở mức cao, VN-Index nhiều khả năng sẽ nối dài đà tăng để hướng đến mức mới quanh ngưỡng 1.200 điểm.

Công nhân miền núi yên tâm với thu nhập chục triệu đồng/tháng

Minh Nguyễn |

Chị Bùi Thị Ngân (công nhân Công ty Nhựa Lạc Sơn, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn) chia sẻ, Công ty về huyện hoạt động được hơn 2 năm nay, giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương. Trước đây mọi người muốn làm việc thì phải đi các thành phố lớn như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh... nhưng giờ ở quê vẫn có việc làm, thu nhập ổn định.

Bảo tồn voi ở Đắk Lắk, đã thấy ánh sáng cuối... đường hầm

Phan Tuấn - Tiến Thoại |

Đắk Lắk đã thực hiện nhiều chương trình, dự án... bảo tồn, giúp voi nhà sinh sản, nhân đàn. Nhưng hàng chục năm qua, rất nhiều chương trình, dự án chưa mang lại hiệu quả. Thậm chí thất bại vì số lượng voi nhà ngày một chết dần, chết mòn. Khi đang mông lung, chưa tìm được lối đi thì dự án cởi bỏ xiềng xích, trả lại bản năng sinh tồn cho voi nhà trở về rừng xanh ở Vườn quốc gia Yok Đôn được triển khai, được ví như ánh sáng ở cuối... đường hầm.

Thu Minh tiết lộ từng "ghen tị" với Phương Thanh

ĐÔNG DU |

Cả Phương Thanh, Thu Minh đều khẳng định họ chưa từng dùng chất kích thích để tìm cảm xúc trong âm nhạc.

Nắng nóng gay gắt, tiểu thương bán áo chống nắng vẫn than ế

NGỌC CHI - NGỌC KHUÊ |

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, tuy nhiên theo nhiều tiểu thương mặt hàng áo chống nắng lại bán chậm

Cỏ cây bủa vây dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng ở trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

Dự án xây mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng trên đất "vàng" TP Hồ Chí Minh có chủ trương từ 15 năm trước, nhưng đến nay vẫn nằm im bất động, cỏ mọc um tùm.

Chứng khoán chính thức tạo đáy và đi lên, lấy đà để tăng vượt bậc vào năm 2024

Anh Kiệt |

Chuyên gia cho rằng, không nên kỳ vọng mức độ khởi sắc của chứng khoán có thể quay về thời hoàng kim giống như năm 2021. Thay vào đó, thị trường sẽ tăng trưởng vượt bậc vào năm sau 2024.

Nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện để xác định đà tăng của chứng khoán

Gia Miêu |

Ngưỡng 1.150 điểm là ngưỡng cản nhằm xác định thị trường chứng khoán có thực sự bước vào giai đoạn uptrend hay không.

Dòng tiền lan toả, thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu 1.200 điểm

Gia Miêu |

Với việc bứt phá khỏi mức đỉnh cũ cùng việc thanh khoản trở lại thị trường chứng khoán ở mức cao, VN-Index nhiều khả năng sẽ nối dài đà tăng để hướng đến mức mới quanh ngưỡng 1.200 điểm.