Chứng khoán tăng liền 6 phiên, củng cố sóng tăng ngày một rõ nét

Anh Kiệt |

Tuần thứ 2 liên tiếp thị trường chứng khoán đóng cửa với điểm số cao nhất trong tuần. VN-Index vượt ngưỡng cản 1.150 điểm lần đầu tiên trong năm 2023 đã tạo tiền đề cho khả năng hình thành sóng tăng mới.

Thị trường chứng khoán tuần qua (10 - 14.7) gặp áp lực chốt lãi mạnh khi VN-Index chạm 1.165 điểm. Tâm lý lạc quan chiếm ưu thế khi VN-Index lập chuỗi tăng điểm liên tiếp 6 phiên.

Diễn biến giằng co xuất hiện tại các ngưỡng điểm 1.155 và 1.165, tuy nhiên lực cầu bắt đáy vẫn gia nhập vào mỗi nhịp điều chỉnh. Sau khi các kháng cự lần lượt bị chinh phục, VN-Index chốt tuần tại 1.168,4 điểm, tăng 30,33 điểm, tương ứng 2,67% so với mức đóng cửa của tuần trước.

 VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ 6 liên tiếp. Ảnh chụp màn hình
VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm sang phiên thứ 6 liên tiếp. Ảnh chụp màn hình

Góp công lớn cho chuỗi bứt phá này tới từ sự tham gia của 7 nhóm ngành, bao gồm: ngân hàng (BID, MBB), bất động sản (VHM, VIC), F&B (MSN, VNM), tiện ích (GAS), phần mềm (FPT), dịch vụ tài chính (SSI).

Trong đó BID và VHM là 2 mã ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index với tổng số điểm góp là 5,7 điểm. Chiều giảm điểm có STB và LPB cùng lấy đi 0,5 điểm khỏi chỉ số chung.

Về phía giao dịch của dòng tiền ngoại, họ tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỉ đồng trong tuần. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán hơn 427 tỉ đồng tại STB, 265 tỉ đồng tại VRE và 218 tỉ đồng ở DGC. Chiều mua ròng, họ mua nhiều nhất tại SSI với giá trị 435 tỉ đồng.

Theo đánh giá từ Chứng khoán Mirea Asset, sự tích cực của tuần vừa qua với cả 5 phiên tăng điểm có thể sẽ tạo nên áp lực chốt lãi trong các phiên sắp tới. Tâm lý bảo vệ thành quả có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tuần sau. Vùng 1.175 - 1.180 điểm có thể sẽ tiếp tục là ngưỡng cản ngắn hạn của VN-Index trong giao dịch sắp tới.

Với diễn biến hiện tại, Chứng khoán VCBS cho rằng nếu VN-Index tiếp tục giao dịch phân hóa, tích lũy và vượt qua khỏi vùng điểm 1.170 thì thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục hướng lên khu vực 1.200 - 1.210 điểm.

"Nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm lý thận trọng, chỉ duy trì tỉ trọng cổ phiếu dưới 50% tài khoản. Ưu tiên nắm giữ các mã có diễn biến tốt, kiểm tra thành công vùng hỗ trợ và thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, dầu khí, bán lẻ" - chuyên gia khuyến nghị.

Chứng khoán SSI nhận thấy các chỉ báo kỹ thuật như RSI và ADX vẫn thể hiện tín hiệu lạc quan. Chỉ số VN-Index được dự báo sẽ duy trì đà tăng và sẽ tịnh tiến dần vượt qua vùng 1.170 trong ngắn hạn.

Anh Kiệt
TIN LIÊN QUAN

Lực bán khả năng xuất hiện sau đà tăng điểm của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá của thị trường chứng khoán đang vô cùng mạnh mẽ nhưng bù lại cũng đang khiến VN-Index rời xa vùng cân bằng trong ngắn hạn.

3 bộ ngành dồn sức tháo gỡ 2 vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán

Đức Mạnh |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã và đang tổ chức làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Kế hoạch Đầu tư để tháo gỡ hai vấn đề trọng yếu trước mắt ảnh hưởng đến việc nâng hạng.

Chứng khoán lập đỉnh với nhiều mã tăng hơn 50%, loạt lãnh đạo ồ ạt chốt lời

Anh Kiệt |

Khép lại phiên 12.7, VN-Index vươn lên mức 1.154 điểm, tương ứng vùng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tận dụng thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu hồi mạnh, nhiều lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để chốt lời.

Lựa chọn giữa vào đại học và học nghề

TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo) |

Câu hỏi học xong THPT học sinh chọn con đường vào đại học hay học nghề đang là vấn đề rất được dư luận quan tâm. Không dễ để đưa ra ý kiến tư vấn cho học sinh cũng như gia đình mỗi người về vấn đề này. Tuy nhiên có thể khẳng định, lựa chọn đại học hay học nghề đều dẫn đến những lợi ích và thành công trong cuộc đời.

Lời khai của đối tượng nhiễm HIV dùng kéo đâm cán bộ công an phường ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Từ lời khai của An, Công an nhận định có thể nguyên nhân dẫn đến hành vi của đối tượng khi dùng kéo tấn công cán bộ công an phường là do bị ảo giác ma tuý.

Thắng Hải Phòng, Viettel tạm vươn lên vị trí thứ 2 V.League

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở trận đấu thuộc vòng 1 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023.

Tin 20h: Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.7 - Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 15 vào ngày 17.7; Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu; Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp; Sai lầm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023;...

Đoạn đê chống lũ Âu Cơ thi công chậm tiến độ, người dân gặp phiền toái

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Dự án mở rộng đê Âu Cơ - Nghi Tàm (quận Tây Hồ) thi công chậm tiến độ, công trường ngổn ngang, mặt đê nức toác. Điều này không chỉ gây phiền toái cho cuộc sống của người dân xung quanh mà còn có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

Lực bán khả năng xuất hiện sau đà tăng điểm của thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá của thị trường chứng khoán đang vô cùng mạnh mẽ nhưng bù lại cũng đang khiến VN-Index rời xa vùng cân bằng trong ngắn hạn.

3 bộ ngành dồn sức tháo gỡ 2 vấn đề nâng hạng thị trường chứng khoán

Đức Mạnh |

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã và đang tổ chức làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Kế hoạch Đầu tư để tháo gỡ hai vấn đề trọng yếu trước mắt ảnh hưởng đến việc nâng hạng.

Chứng khoán lập đỉnh với nhiều mã tăng hơn 50%, loạt lãnh đạo ồ ạt chốt lời

Anh Kiệt |

Khép lại phiên 12.7, VN-Index vươn lên mức 1.154 điểm, tương ứng vùng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tận dụng thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu hồi mạnh, nhiều lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để chốt lời.