Doanh nghiệp Mỹ tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam

Khánh Minh |

Phái đoàn gồm 50 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam từ ngày 18-21.3.2024 để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế và đầu tư.

Dẫn đầu đoàn doanh nghiệp cấp cao năm nay là ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN (USABC). Theo USABC, đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9.2023.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, phái đoàn doanh nghiệp Mỹ có các buổi làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương của Việt Nam để tái khẳng định cam kết của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy các chương trình chiến lược đa dạng, bao gồm chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đáp ứng các cam kết về giảm thiểu phát thải carbon; nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua việc cải thiện hạ tầng và năng lực sản xuất.

Ông Ted Osius cho biết, lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính, logistics, sản xuất, năng lượng, hàng không vũ trụ và quốc phòng, y tế, hàng tiêu dùng, nông nghiệp và thực phẩm, quỹ đầu tư cùng nhiều lĩnh vực khác, đều mong muốn tiếp tục tìm hiểu các cơ hội và tiềm năng để đầu tư vào Việt Nam. Điều này cho thấy, các công ty Mỹ nhìn nhận Việt Nam như một thị trường mới nổi và điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Đoàn doanh nghiệp năm nay còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ Mỹ, với sự tham gia của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng xuất - nhập khẩu Mỹ (EXIM), bà Reta Jo Lewis và Đại diện Đặc biệt về thương mại và kinh doanh của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Sarah Morgenthau.

Bà Morgenthau cho biết, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam và ngược lại ngày càng tăng và Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong ASEAN. Theo bà Sarah Morgenthau, việc số lượng đông đảo doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này cho thấy chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong khi đó, bà Reta Jo Lewis khẳng định, Ngân hàng EXIM sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các giao dịch tài chính giữa hai nước như một phần trong cam kết của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. EXIM có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ sản xuất tại Mỹ nhưng cũng hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại Mỹ, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 18.3, ngay sau khi đến Việt Nam, bà Reta Jo Lewis và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), ông Lê Văn Hoan đã ký Biên bản ghi nhớ trị giá 500 triệu USD để tạo điều kiện tài trợ cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam. Biên bản ghi nhớ sẽ khuyến khích sự hợp tác giữa EXIM và VDB, hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa Mỹ liên quan đến chuyển đổi nền kinh tế xanh, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án liên quan đến khí hậu.

Đại diện phái đoàn doanh nghiệp Mỹ bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Đại diện Meta tiết lộ kế hoạch giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới tới Việt Nam, nêu bật tiềm năng của Việt Nam trở thành "con rồng đang lên" ở châu Á trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Atmo, công ty Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết đa quốc gia bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho biết, đã nhìn thấy tiềm năng đầu tư lớn vào Việt Nam, quốc gia được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ đã đạt được những kết quả vượt bậc trong gần 30 năm qua. Năm 1995, quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ chỉ đạt 100 triệu USD, nhưng đã lên mức cao kỷ lục 138 tỉ USD vào năm 2022 và 114 tỉ USD trong 11 tháng đầu năm 2023.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ ngỡ ngàng về số doanh nghiệp phương Tây vẫn ở lại Nga

Thanh Hà |

Khoảng 95% doanh nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga dù nhiều công ty tuyên bố rời khỏi nước này sau khi nổ ra xung đột.

Thủ tướng Chính phủ tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp tại Australia

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Australia, gặp lãnh đạo tập đoàn SK của Hàn Quốc để nghe đề xuất triển khai dự án công nghệ mới sản xuất hydrogen xanh và lưu trữ CO2.

Kích cầu tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp

Minh Ánh |

Sáng 20.2, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng năm 2024.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới

QUANG ĐẠI |

Một số huấn luyện viên Karate tại Nghệ An phản ánh, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An tự giới thiệu là trọng tài Karate thế giới là không đúng sự thực, có dấu hiệu mạo danh.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Ngắm ngôi đền cổ tạo tác từ đá độc nhất vô nhị ở Nam Định

Lương Hà |

Nam Định - Đền Đá (hay còn gọi là đình Đá) nằm trên địa bàn thôn Nam Hà, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực là công trình kiến trúc đền thờ được xây dựng bằng đá, theo phong cách kiến trúc thời Hậu Lê.

Phim gia đình lại tràn ngập giờ vàng

Huyền Chi |

Chủ đề gia đình, hôn nhân lên ngôi ở màn ảnh Việt nhiều năm qua. Cũng vì thế, phim truyền hình đi vào lối mòn, thiếu bứt phá và khiến khán giả “quá tải” với những cảnh đánh ghen, ngoại tình.

Tiết lộ ngỡ ngàng về số doanh nghiệp phương Tây vẫn ở lại Nga

Thanh Hà |

Khoảng 95% doanh nghiệp phương Tây vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga dù nhiều công ty tuyên bố rời khỏi nước này sau khi nổ ra xung đột.

Thủ tướng Chính phủ tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp tại Australia

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Australia, gặp lãnh đạo tập đoàn SK của Hàn Quốc để nghe đề xuất triển khai dự án công nghệ mới sản xuất hydrogen xanh và lưu trữ CO2.

Kích cầu tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp

Minh Ánh |

Sáng 20.2, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng năm 2024.