Thủ tướng Chính phủ tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp tại Australia

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Australia, gặp lãnh đạo tập đoàn SK của Hàn Quốc để nghe đề xuất triển khai dự án công nghệ mới sản xuất hydrogen xanh và lưu trữ CO2.

Chiều 8.3, tại Canberra, Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc tiếp lãnh đạo 2 tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản của Australia: Ông Ian Jeffrey Gandel - Chủ tịch tập đoàn ASM và ông Oliver Kleinhempel - Chủ tịch tập đoàn EQ Resources, Báo Chính phủ thông tin.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo hai tập đoàn bày tỏ hết sức quan tâm, tìm hiểu về định hướng thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác phát triển chuỗi cung ứng một số loại khoáng sản tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn kết nối, hợp tác với các đối tác phía Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các dự án cụ thể theo quy định của pháp luật. Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Chiều 8.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Paul Serra - Giám đốc điều hành tập đoàn SunRice của Australia.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo SunRice trao đổi về kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới. SunRice đánh giá cao việc triển khai chương trình 1 triệu ha lúa phát thải thấp, chất lượng cao tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Tập đoàn SunRice hỗ trợ kết nối các đối tác phía Việt Nam với các đối tác Australia để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước trong thời gian tới theo hướng sản xuất xanh, cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác, đẩy mạnh thương mại điện tử.

Thủ tướng Chính phủ mong SunRice sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, tham gia hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng gạo tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập đoàn trao đổi trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tìm kiếm đối tác để nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, nhất là tham gia chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị SunRice nghiên cứu mở rộng hoạt động với các loại nông sản khác tại các vùng miền của Việt Nam như trái cây, thủy sản.

Cũng trong chiều 8.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Yi-Hua Lu - giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Công ty Corio thuộc tập đoàn Macquarie.

Lãnh đạo Công ty Corio trình bày kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam; quan tâm nghiên cứu để đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng khác trong tương lai; nêu một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án; đề xuất cho phép triển khai dự án thí điểm điện gió ngoài khơi.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Corio xây dựng đề án thí điểm gửi ngay các cơ quan, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập đoàn phối hợp với các bộ, ngành, đối tác liên quan phía Việt Nam nghiên cứu triển khai khẩn trương các dự án cụ thể trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn Corio đa dạng hóa đối tác tại Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập đoàn chú trọng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ chứ không chỉ đầu tư vào ngành công nghiệp điện gió.

Lãnh đạo Tập đoàn SK giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính các dự án của tập đoàn. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Tập đoàn SK giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính các dự án của tập đoàn. Ảnh: TTXVN

Cũng tại Canberra, chiều 8.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với lãnh đạo tập đoàn SK của Hàn Quốc để nghe đề xuất triển khai dự án công nghệ mới sản xuất hydrogen xanh và lưu trữ CO2.

Giám đốc quốc gia của SK tại Australia đã giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ về chuỗi giá trị LNG trung hòa carbon với các dự án xuyên biên giới đang được triển khai tại nhiều quốc gia (Hàn Quốc, Australia, Timor Leste).

Lãnh đạo SK cho biết, tập đoàn mong muốn áp dụng mô hình nói trên tại Việt Nam. Chuỗi dự án đang được triển khai của SK cần 3 quốc gia tham gia, nhưng với lợi thế của Việt Nam, có thể thực hiện hoàn toàn chỉ tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị SK làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, thực hiện các công việc để thúc đẩy chuẩn bị dự án theo quy định, các cơ quan sẽ triển khai các thủ tục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ nêu 5 định hướng hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia

Thanh Hà |

Sáng 8.3, tại thủ đô Canberra, trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Đại học Quốc gia Australia, tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia được tổ chức tại đây.

Thủ tướng đề nghị xây dựng dự án cụ thể từ quỹ đầu tư 2 tỉ USD của Australia

Song Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) - một trong những tổ chức khoa học - công nghệ đa ngành lớn nhất thế giới.

Thủ tướng đề nghị công nhận người Việt là dân tộc thiểu số tại Australia

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Australia xem xét, công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số. Các nhà lãnh đạo Australia ghi nhận, đánh giá cao và cho biết sẽ tích cực xem xét ý tưởng này.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH coi thường quyết định xử phạt

Hà Anh |

Mặc dù cơ quan từ Trung ương tới địa phương đã có quyết định xử phạt về hành vi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của người lao động (NLĐ), tuy nhiên lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn không đóng tiền phạt cũng như trả nợ BHXH. Không ít NLĐ đánh giá: Lãnh đạo doanh nghiệp coi thường các cơ quan chức năng, dẫn tới những lời kêu cứu của họ rơi vào “vô vọng”.

Trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai 2-1 TPHCM: Bàn thắng liên tiếp

NHÓM PV |

Trực tiếp trận Hoàng Anh Gia Lai và TPHCM tại vòng 13 Night Wolf V.League 2023-2024 diễn ra lúc 17h00 ngày 9.3.

Thu bạc tỉ từ các phiên live TikTok: Kiếm tiền liệu có dễ như vậy?

Nhóm PV |

TikTok shop là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên "khai sinh" ra hình thức bán hàng qua các phiên livestream. Cũng từ đó, những con số doanh thu kỷ lục được ghi nhận trong các phiên livestram gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, việc kiếm tiền trên nền tảng mạng xã hội liệu có đơn giản đến như vậy, chúng ta sẽ cùng bàn luận với Nhà văn Hoàng Anh Tú trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Không đủ kinh phí trả tiền điện, Khu công nghiệp ở Đắk Nông ô nhiễm nghiêm trọng

PHAN TUẤN |

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Do không được cấp đủ kinh phí để hoạt động, đơn vị này không có tiền mua điện và hóa chất để xử lý nước thải nên đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở trong và ngoài Khu công nghiệp Tâm Thắng.

Dự báo diễn biến thời tiết trong tuần tới trên cả nước

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định khí tượng và hải văn trong cuối tuần này và tuần tới (từ ngày 9.3 đến ngày 15.3).

Thủ tướng Chính phủ nêu 5 định hướng hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia

Thanh Hà |

Sáng 8.3, tại thủ đô Canberra, trong chương trình chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Đại học Quốc gia Australia, tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia được tổ chức tại đây.

Thủ tướng đề nghị xây dựng dự án cụ thể từ quỹ đầu tư 2 tỉ USD của Australia

Song Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) - một trong những tổ chức khoa học - công nghệ đa ngành lớn nhất thế giới.

Thủ tướng đề nghị công nhận người Việt là dân tộc thiểu số tại Australia

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Australia xem xét, công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số. Các nhà lãnh đạo Australia ghi nhận, đánh giá cao và cho biết sẽ tích cực xem xét ý tưởng này.