Đo lường mới đáp ứng được 75% yêu cầu

Minh Hạnh |

Chiều 19.4, tại Quảng Ninh, Bộ KHCN đã tổ chức “Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu tham dự dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh. 

Diễn đàn nhằm kết nối, chia sẻ giữa các nhà khoa học, các chuyên gia nhằm đưa phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động DN và phát triển KTXH đất nước.

Theo Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh, mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực đo lường, nhưng vẫn phải nhận thức hạ tầng đo lường quốc gia của Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình của khu vực ASEAN; chưa bắt kịp xu thế thế giới là phát triển hạ tầng đo lường quốc gia như là một công cụ mạnh để tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; chưa đáp ứng được những yêu cầu cao của một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, quan trong như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, trang thiết bị y tế công nghệ cao, logistics…

Hiện hệ thống cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường hiện nay mới chỉ đáp ứng khoảng 70% đến 75% yêu cầu kiểm định; một số lĩnh vực SXKD, DN chưa chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống các hoạt động tự bảo đảm đo lường cho chính hoạt động SXKD của mình. Năng lực sản xuất phương tiện đo, chuẩn đo lường ở trong nước còn rất hạn chế (chỉ chiếm khoảng 15% tổng số phương tiện đo, chuẩn đo lường đang sử dụng tại Việt Nam)….

Theo quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam  nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giao đoạn 2025, định hướng 2030.

Theo đó, sẽ phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo quy hoạch, công nhận ít nhất ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường ít nhất 100.000 DN; Áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 2000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước cho các lĩnh vực đo lường...

Nhiệm vụ chính của Đề án 996 là hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp điều kiện KTXH.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, bàn luận về những nội dung liên quan đến các chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa... đi đến thống nhất chung về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam “dễ” hơn?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến vụ việc hơn 18.000 chai tương ớt Chinsu có nguồn gốc từ Việt Nam bị thu hồi tại Nhật Bản, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã vào cuộc, đang nhanh chóng tiến hành làm rõ vụ việc.

Sao không có tiêu chuẩn nước mắm và nước chấm để không gây tranh cãi?

Quỳnh Trang |

Nước mắm là một trong những sản phẩm truyền thống, lâu đời của Việt Nam. Nhiều bạn đọc mong muốn, nhà nước cần bảo vệ nước mắm truyền thống, giữ được món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc.

Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm: Tiêu chuẩn chỉ là cái để DN soi mình

Thiên Bình |

Việc dư luận có những phản ứng về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" cho thấy sự quan tâm của mọi người về vấn đề này. Đây là điều cần thiết để chúng ta có một chính sách đúng, bảo vệ người tiêu dùng. 

Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm: Bị "tuýt còi" để tiếp tục hoàn thiện

Khánh Vũ |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin cho biết dừng công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" để tiếp tục xin ý kiến, bổ sung, hoàn thiện…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam “dễ” hơn?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến vụ việc hơn 18.000 chai tương ớt Chinsu có nguồn gốc từ Việt Nam bị thu hồi tại Nhật Bản, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã vào cuộc, đang nhanh chóng tiến hành làm rõ vụ việc.

Sao không có tiêu chuẩn nước mắm và nước chấm để không gây tranh cãi?

Quỳnh Trang |

Nước mắm là một trong những sản phẩm truyền thống, lâu đời của Việt Nam. Nhiều bạn đọc mong muốn, nhà nước cần bảo vệ nước mắm truyền thống, giữ được món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc.

Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm: Tiêu chuẩn chỉ là cái để DN soi mình

Thiên Bình |

Việc dư luận có những phản ứng về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" cho thấy sự quan tâm của mọi người về vấn đề này. Đây là điều cần thiết để chúng ta có một chính sách đúng, bảo vệ người tiêu dùng. 

Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm: Bị "tuýt còi" để tiếp tục hoàn thiện

Khánh Vũ |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin cho biết dừng công bố dự thảo tiêu chuẩn quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" để tiếp tục xin ý kiến, bổ sung, hoàn thiện…