Điều kiện, độ tuổi áp dụng giảm trừ gia cảnh không phải ai cũng biết

Khương Duy (T/H) |

Giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật, tuy nhiên không phải ai cũng nắm được điều kiện, độ tuổi áp dụng giảm trừ gia cảnh.

Điều kiện nào được coi là người phụ thuộc

Điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định, bố, mẹ đã hết tuổi lao động, không có khả năng lao động mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng chính là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Đối chiếu với quy định tại tiết d.3 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ/cha, mẹ chồng; cha dượng, mẹ kế; cha, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện sau thì mới là người phụ thuộc:

Trường hợp 1, đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; Không có thu nhập/thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập ≤ 1 triệu đồng.

Trường hợp 2, đối với người ngoài độ tuổi lao động: Không có thu nhập/có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập ≤ 1 triệu đồng.

Bố mẹ bao nhiêu tuổi thì được giảm trừ gia cảnh

Độ tuổi lao động được xác định dựa trên tuổi nghỉ hưu, khoản 2 Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định như sau: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đổi với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Theo đó, ngoài độ tuổi lao động năm 2023 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 56 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam.

Cập nhật mức giảm trừ gia cảnh năm 2023

Giảm trừ gia cảnh gồm giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mức giảm trừ gia cảnh năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14. Theo đó mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập không đủ sống, Bộ trưởng Tài chính nói sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh

Cường Ngô - Phạm Đông |

So sánh với mức sống đô thị của người dân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là thấp. Vì vậy, Bộ đã đề xuất đưa vào chương trình sửa luật, sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đã quá lạc hậu?

TRÍ MINH |

Ngày 30.7, Bộ Tài chính vừa có trả lời cử tri liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, người dân tiếp tục phản ánh mức giảm trừ gia cảnh hiện đã quá lạc hậu.

Phải tăng mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tế đời sống

Lê Thanh Phong |

Luật Thuế thu nhập cá nhân bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cho nên mới đây, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội vừa đề xuất nghiên cứu phương án điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với sắc thuế này.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Giá nhà neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của người thu nhập trung bình

Tuyết Lan |

Giá nhà tăng liên tục từ năm 2017 đến nay và vẫn neo cao vượt ngoài khả năng tài chính của nhiều người, dẫn đến giấc mơ an cư ở các thành phố lớn trở nên xa vời.

Vụ tài xế lái xe sang tông nhau, có thể bị khởi tố dù không đòi bồi thường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù không yêu cầu bồi thường thiệt hại xảy ra, nhưng cả hai tài xế lái xe ôtô hạng sang hiệu Lexus và VinFast tông nhau vẫn có thể bị khởi tố hình sự, nếu đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

Siêu dự án 6 tỉ đô giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ tại SCB

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án Mũi Đèn Đỏ (Quận 7, TPHCM), với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 6 tỉ đô, là một trong số những tài sản không đủ pháp lý được bà Trương Mỹ Lan nâng khống giá trị để chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng tại SCB.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23.11

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23.11: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày mai được dự báo trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, với mức nhiệt từ 17-27 độ.

Thu nhập không đủ sống, Bộ trưởng Tài chính nói sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh

Cường Ngô - Phạm Đông |

So sánh với mức sống đô thị của người dân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay là thấp. Vì vậy, Bộ đã đề xuất đưa vào chương trình sửa luật, sẽ nâng mức giảm trừ gia cảnh.

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đã quá lạc hậu?

TRÍ MINH |

Ngày 30.7, Bộ Tài chính vừa có trả lời cử tri liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, người dân tiếp tục phản ánh mức giảm trừ gia cảnh hiện đã quá lạc hậu.

Phải tăng mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tế đời sống

Lê Thanh Phong |

Luật Thuế thu nhập cá nhân bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cho nên mới đây, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội vừa đề xuất nghiên cứu phương án điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với sắc thuế này.