Quý II/2024, Hà Nội dự kiến trình đề án thu phí vỉa hè

THU GIANG |

Đề án thu phí vỉa hè được Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến trình vào quý II/2024 nhằm khai thác hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, lộ trình thu phí vỉa hè cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hóa dựa trên hạ tầng, đô thị có sẵn.

Lộ trình thu phí cần công khai, minh bạch

Trao đổi với PV Lao Động ngày 22.1, chị Nguyễn Thị Xuân (kinh doanh thời trang trên tuyến phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ, chị hoàn toàn ủng hộ khi Hà Nội chuẩn bị có lộ trình thu phí vỉa hè, xem xét để cho các hộ kinh doanh thuê lại một phần diện tích đối diện mặt tiền, địa điểm kinh doanh.

"Tôi rất ủng hộ chủ trương thu phí vỉa hè, lòng đường, tuy nhiên kế hoạch cần được triển khai cụ thể chi tiết. Nhiều hộ kinh doanh như tôi cũng mong muốn việc thu phí diễn ra công khai để người dân dễ dàng nắm bắt, cân nhắc các điều kiện về giá cả và địa điểm" - chị Xuân nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Long (sinh sống ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) nêu quan điểm, hiện nay, nhiều diện tích vỉa hè, không gian đi bộ đang bị các hộ kinh doanh chiếm dụng làm nơi gửi xe, buôn bán cũng khiến nhiều tuyến đường trở nên nhếch nhác. Anh Long cho rằng, việc cho thuê vỉa hè sẽ phần nào kiểm soát được vấn đề trên, từ đó cân đối, ưu tiên không gian dành cho người đi bộ.

PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII - cũng ủng hộ lộ trình thu phí vỉa hè Hà Nội. Để tránh xung đột lợi ích, theo PGS-TS Bùi Thị An, các cơ quan chức năng cần phân cấp cho các phường xác định đối tượng được thuê vỉa hè, qua đó minh bạch, công khai danh tính người thuê để người dân giám sát.

Hà Nội rục rịch lên lộ trình thu phí vỉa hè

Ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - mới đây cho biết, đề án thu phí vỉa hè Hà Nội sẽ được Sở Xây dựng dự kiến trình vào quý II/2024. Theo đó, vỉa hè sẽ được khai thác một cách hiệu quả, bền vững và an toàn.

Đơn vị đang xây dựng, hoàn thiện đề án quản lý vỉa hè trên cơ sở 3 nguyên tắc như lòng đường, vỉa hè được sử dụng cho mục đích chính là phục vụ giao thông, hè phố phục vụ chủ yếu cho người đi bộ, kết hợp bố trí hệ thống hạ tầng đô thị theo dọc tuyến, việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi cho phép.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, hiện toàn bộ đề án trên đang được dự thảo và lấy ý kiến của thành viên tổ soạn thảo, các quận, huyện.

Thời gian tới, tổ soạn thảo sẽ báo cáo TP Hà Nội và có thông tin cụ thể nội dung đề án, nguyên tắc tổ chức quản lý vỉa hè, lòng đường. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là vấn đề rất phức tạp và cần nghiên cứu cụ thể, đề án liên quan từng tuyến phố, từng địa phương, từng quận huyện, trong khi mỗi nơi có tính chất và đặc thù khác nhau.

Trao đổi với Lao Động, KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - nhận định, việc thu phí vỉa hè cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, quản lý chặt chẽ vì thường gắn liền với kiến trúc không gian đặc thù của từng tuyến phố, từng đô thị, từ đó đảm bảo hài hòa các lợi ích của những gia đình tiếp cận vỉa hè và người đến thuê vỉa hè.

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, cơ quan triển khai đề án cần thực hiện, khảo sát lấy ý kiến người dân chứ không nên tự quyết. Đề án cho thuê lòng đường, hè phố tại Hà Nội có thể giúp khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên về đất đai, tăng thêm nguồn thu, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở một số khu vực, tăng thêm áp lực hạ tầng giao thông đô thị...

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Hàng loạt vướng mắc về quy định pháp luật khi thu phí vỉa hè

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Hàng loạt vướng mắc về quy định pháp luật khi thu phí vỉa hè; Hơn 1.400 người ngày đêm thi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; Tòa Tối cao xác định cha ruột không phải đồng phạm với dì ghẻ Quỳnh Trang;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 19.1.

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính gỡ vướng việc thu phí vỉa hè

Huyền Trân |

TPHCM - Trong quá trình triển khai việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố từ ngày 1.1.2024, TPHCM đang gặp một số vướng mắc về quy định pháp luật nên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Bộ Tài chính hỗ trợ hướng dẫn.

Đà Nẵng thu phí vỉa hè, mở rộng lòng đường tránh chiếm dụng buôn bán

Nguyễn Linh |

Tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, dù là trên vỉa hè, nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ nhưng xe cộ, hàng quán vẫn vô tư bày bán. Câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ vẫn chưa có hồi kết ở những thành phố phát triển như Đà Nẵng.

Chiêu trò lôi kéo nhà đầu tư mua dự án đang bị thanh tra

Tùng Giang |

Những ngày qua, bằng các cách thức khác nhau, đội ngũ cò môi giới vẫn phân lô, bán nền và tìm cách chèo kéo thêm các nhà đầu tư vào dự án đối ứng BT của đường Vành đai 2,5 dù thực tế dự án này vẫn chưa được giao đất.

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Chạy xe dưới trời âm độ C lên đỉnh Mẫu Sơn săn băng tuyết

Chí Long |

Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn đang là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm để ngắm băng tuyết dưới thời tiết âm độ C.

"Chị ngả em nâng", "Đường cong" và loạt hit triệu view khuynh đảo trở lại

Bình An |

Thị trường nghe nhạc trở nên sôi động khi hàng loạt bản hit triệu view trỗi dậy mạnh mẽ, được chia sẻ rầm rộ.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.

Nóng Sài Gòn: Hàng loạt vướng mắc về quy định pháp luật khi thu phí vỉa hè

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Hàng loạt vướng mắc về quy định pháp luật khi thu phí vỉa hè; Hơn 1.400 người ngày đêm thi công nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; Tòa Tối cao xác định cha ruột không phải đồng phạm với dì ghẻ Quỳnh Trang;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 19.1.

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính gỡ vướng việc thu phí vỉa hè

Huyền Trân |

TPHCM - Trong quá trình triển khai việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố từ ngày 1.1.2024, TPHCM đang gặp một số vướng mắc về quy định pháp luật nên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Bộ Tài chính hỗ trợ hướng dẫn.

Đà Nẵng thu phí vỉa hè, mở rộng lòng đường tránh chiếm dụng buôn bán

Nguyễn Linh |

Tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, dù là trên vỉa hè, nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ nhưng xe cộ, hàng quán vẫn vô tư bày bán. Câu chuyện giành lại vỉa hè cho người đi bộ vẫn chưa có hồi kết ở những thành phố phát triển như Đà Nẵng.