Diêm dân "sống khoẻ" nhờ làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tham gia mô hình làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt lần đầu tiên trên địa bàn, diêm dân ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) phấn khởi vì những ưu điểm mà mô hình mới này mang lại.

Làm không đủ bán

Chiều ngày 10.7, khi trời chưa tắt nắng, những diêm dân thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn tham gia trong mô hình sản xuất muối sạch trên ô kết tinh trải bạt ở cánh đồng muối thôn Tân Phong đã khẩn trương thu gom muối sau một ngày làm nghề.

Ông Trần Văn Tiến (62 tuổi) và vợ là bà Đặng Thị Sáng (62 tuổi) đang thu gom những mẻ muối cuối cùng trên bạt để cho vào bao tải.

Vợ chồng bà Sáng đã hơn 60 tuổi vẫn tham gia sản xuất muối với mô hình mới trên ô trải bạt. Ảnh: Trần Tuấn.
Vợ chồng bà Sáng đã hơn 60 tuổi vẫn tham gia sản xuất muối với mô hình mới trên ô trải bạt. Ảnh: Trần Tuấn

“Làm muối trên ô lót bạt nhanh kết tinh muối hơn, cho sản lượng cao hơn và sạch hơn nên thị trường ưa chuộng, làm bao nhiêu cũng không đủ bán” - bà Sáng phấn khởi.

Cũng theo bà Sáng, dù đã cao tuổi nhưng vợ chồng bà vẫn chưa thể bỏ nghề làm muối được, bởi dù vất vả nhưng nó vẫn đang cho thu nhập tương đối cao.

“Mỗi ngày, vợ chồng tôi làm được khoảng 2 tạ rưỡi đến 3 tạ muối, bán giá 250.000 đồng mỗi tạ, tính ra một ngày cũng kiếm được 5 đến 7 trăm ngàn” - bà Sáng chia sẻ.

Gom muối đã kết tinh trên bạt. Ảnh: Trần Tuấn.
Gom muối đã kết tinh trên bạt. Ảnh: Trần Tuấn

Gia đình bà Sáng là một trong 5 hộ dân đầu tiên ở xã Đỉnh Bàn tham gia mô hình sản xuất muối sạch trên ô kết tinh trải bạt ở thôn Tân Phong do Trung Tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Thạch Hà tổ chức thí điểm, mỗi hộ làm 2 sào (1000m2). Tiền bạt được tài trợ và lắp đặt, diêm dân chỉ việc hàng ngày ra sản xuất muối bán lấy tiền.

Dù đã lớn tuổi nhưng bà Sáng cho hay, nếu mô hình mở rộng thêm diện tích thì ông bà còn nhận thêm để sản xuất muối trên bạt như thế này.

Gia đình ông Phương sau khi thu gom muối xong đang chùi sạch lại bạt để ngày hôm sau tiếp tục sản xuất muối. Ảnh: Trần Tuấn.
Gia đình ông Phương sau khi thu gom muối xong đang chùi sạch lại bạt để ngày hôm sau tiếp tục sản xuất muối. Ảnh: Trần Tuấn

Cùng tham gia mô hình sản xuất muối sạch trên ô kết tinh trải bạt ở thôn Tân Phong, ông Trần Văn Phượng (58 tuổi) cũng cho rằng sản xuất muối trên bạt thời gian kết tinh thành muối nhanh hơn và cho được nhiều muối hơn, chất lượng muối sạch hơn. Tuy nhiên, nó có thêm công đoạn sau khi thu gom muối của hôm nay xong phải cho nước vào chùi sạch bạt để hôm sau tiếp tục làm mẻ muối mới.

Mong mở rộng quy mô sản xuất muối

Ông Phạm Công Tùng - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn - cho biết, nghề làm muối ở địa phương này phát triển mạnh nhất vào những khoảng những năm 1965 - 1975. Sau đó, trải qua thăng trầm, khó khăn nhiều diêm dân bỏ nghề.

Những năm gần đây có khoảng 20 - 25 hộ dân theo nghề làm muối. Năm 2023, huyện Thạch Hà có Nghị quyết 23 về việc hỗ trợ xã Đỉnh Bàn một mô hình làm muối sạch trên ô kết tinh trải bạt.

Những thúng muối trắng tinh, sạch sẽ được làm từ mô hình lót bạt . Ảnh: Trần Tuấn.
Những thúng muối trắng tinh, sạch sẽ được làm từ mô hình lót bạt . Ảnh: Trần Tuấn.

Mô hình mới này được triển khai thí điểm trên cánh đồng muối thôn Tân Phong trên diện tích 5.000m2 với 5 hộ diêm dân tham gia. Ngân sách huyện đầu tư mua bạt và tiến hành lót bạt giúp diêm dân. Ngoài ra còn đưa diêm dân ra Diễn Châu (Nghệ An) để học hỏi, tập huấn.

Ông Tùng khẳng định mô hình sản xuất muối sạch trên ô kết tinh trải bạt có nhiều ưu điểm so với cách sản xuất truyền thống.

Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn tính toán, mỗi sào muối một ngày cho khoảng 2 tạ muối, bán giá 250.000 đồng/tạ thu được 500.000 đồng. Một vụ muối vào hè thường cho khoảng gần 100 ngày nắng để sản xuất muối mà không mất tiền đầu tư.

Lãnh đạo xã Đỉnh Bàn mong muốn mở rộng quy mô sản xuất muối vì cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với làm ruộng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lãnh đạo xã Đỉnh Bàn mong muốn mở rộng quy mô sản xuất muối vì cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với làm ruộng. Ảnh: Trần Tuấn

Trong khi làm ruộng mỗi sào một mùa cũng kéo dài khoảng 3 tháng nhưng chỉ thu được khoảng 3 tạ lúa, bán được gần 2 triệu đồng mà chưa trừ chi phí giống, tiền cày, tiền gặt, phân bón, thuốc trừ sâu.

“Làm muối vất vả hơn nhưng cho hiệu quả kinh tế cao hơn hàng chục lần so với làm ruộng. Chúng tôi đang khuyến khích bà con nhân dân mở rộng quy mô sản xuất muối để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống” - ông Tùng nói và chia sẻ thêm, toàn xã Đỉnh Bàn có 49 ha đất làm muối, hiện có 28 hộ sản xuất muối trên diện tích 38 sào.

Trong khi, toàn xã có 137 ha đất lúa nhưng chỉ sản xuất được vụ xuân, còn vụ hè - thu hàng năm phải bỏ hoang vì không có nước tưới.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ế khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh hiện có 17 trung tâm đăng kiểm với 33 dây chuyền hoạt động có khả năng tiếp nhận khoảng 1.980 xe/ngày, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1.355 xe/ngày tới đăng kiểm, đạt chưa tới 70% năng lực đáp ứng. Hiện nay, tình trạng đăng kiểm ùn ứ đã hết, thay vào đó nhiều trung tâm đăng kiểm vắng khách.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Cựu trợ lý nguyên Phó Thủ tướng khai gì vụ chuyến bay giải cứu?

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Linh không có thẩm quyền ngăn chặn, hay bác bỏ công văn xin cấp chuyến bay giải cứu, song có quyền báo cáo về nội dung với lãnh đạo nên... được "cảm ơn".

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Người dân khiếp sợ với tình hình giao thông quanh nút giao Mai Dịch

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Các tuyến đường xung quanh nút giao Mai Dịch những ngày này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm. Một số người dân đã phải đứng chờ ven đường để vãn xe mới dám đi qua nút giao này.

Hai bị cáo được xác định đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Blue Sky cùng Lê Hồng Sơn - đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ chuyến bay giải cứu, song tại toà cho rằng không nhớ.

Huấn luyện viên Troussier muốn lặp lại thành công của Nhật Bản với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), huấn luyện viên Philippe Troussier tự tin sẽ mang đến thành công cho tuyển Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung như những gì đã làm với Nhật Bản.

TPHCM thông qua việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 12.7, kì họp thứ 10 HĐND TPHCM khóa X bước vào ngày làm việc thứ 3 đã thông qua nhiều tờ trình của UBND TPHCM.