Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Hàng năm, những ngày cận Tết, các ki ốt tại chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội) có thể xuất ra hàng tấn gia cầm, nhiều nhất vẫn là các mặt hàng gà trống cúng giao thừa, cúng tất niên được vận chuyển bằng ôtô tải trong những ngày giáp Tết.

Tuy nhiên, năm nay thị trường mua bán gia cầm tại chợ đầu mối Hà Vỹ thời điểm hiện tại đang rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Giá gà giảm thấp nhất so với các năm trước.
Giá gà giảm thấp so với các năm trước.

Chờ lâu mới có một khách vào mua hàng hàng, tiểu thương Nguyễn Đăng Trinh (sinh năm 1990, thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín) cho biết: “Trong năm do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhiều quán ăn, nhà hàng đồng loạt đóng cửa. Nên lượng hàng hóa, gia cầm tại chợ cũng vì thế mà ngưng trệ, xuất đi không nhiều.

Những ngày trước khi dịch bùng phát trở lại trung bình mỗi ngày, ki - ốt nhà tôi xuất đi khoảng 2 -3 tấn/ngày, do nhu cầu tiêu dùng lớn của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, vài ngày gần đây không khí mua bán ở chợ trở nên vắng vẻ hơn nhiều”.

Chị Miên lo lắng không bán hết hàng vì dịch COVID-19.

Liên tục nhập về các lô hàng đều đặn, tiểu thương Lê Thị Miên (sinh năm 1981, chợ Hà Vỹ) ki ốt C19 cảm thấy khá bất an vì lượng hàng xuất đi trong 2 ngày nay không được nhiều như trước. Theo đó, mặt hàng tại ki ốt của chị Miên nhập chủ yếu là các loại gà được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết: Gà Lạc Thủy, gà Mía Sơn Tây, gà Chíp, gà Đông Tảo... với cân nặng trung bình từ 1,5 -3 kg/con.

Một số tiểu thương cho biết, từ những hôm trước các nhà hàng đã giảm sức mua rõ rệt cùng với đó giá cả các mặt hàng gia cầm xuống giá một cách đáng kể và đang có giá rẻ nhất trong nhiều năm qua. Đối với các giống gà ta đẹp mã như gà Lạc Thủy, gà mía Sơn Tây, gà Đông Tảo... cũng đã ít người mua.

Không có khách, nhiều tiểu thương chỉ biết bấm điện thoại hoặc ngủ gật.
Không có khách, nhiều tiểu thương ngồi bấm điện thoại hoặc ngủ gật.

Các giống gà này có mẫu mã lại đẹp, bộ lông óng mượt màu tía, thịt lại chắc và ngon nên cứ nhập về bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Dịp Tết cũng là thời điểm mức giá gia cầm tại chợ đầu mối Hà Vỹ tăng nhẹ so với ngày thường Tuy nhiên, so với những năm trước vẫn giảm từ 10-15.000 đồng/kg.

Cụ thể, gà công nghiệp 55.000 đồng/kg; gà ri Sơn Tây 90.000 đồng/kg; gà Đông Tảo 90.000 đồng/kg; ngan thịt 75.000 đồng/kg, gà Lạc Thủy 82.000 đồng/kg... Còn giá ngan chỉ ở mức 45.000 đồng/kg, vịt là 28.000 đồng/kg.

Giá gia cẩm giảm khiến tiểu thương lo lắng.
Giá gia cẩm giảm khiến tiểu thương lo lắng.
Giá gia cẩm giảm khiến tiểu thương lo lắng.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Xuân Viết - Ban Quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ cho biết, những ngày cận Tết, chợ đầu mối gia cầm luôn đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định, không có tình trạng khan hiếm xảy ra. Mỗi ngày, chợ đầu mối nhập khoảng 50 - 60 tấn gà, 25 tấn ngan vịt.

Không khí đìu hiu tại chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc ngày cận Tết.
Không khí đìu hiu tại chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc ngày cận Tết.

Đặc biệt, số lượng hàng hóa nhập về đều được Chốt kiểm dịch động vật số 05, Quản lý thị trường, Công an, Ban Quản lý chợ kiểm tra nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tất cả phải có giấy kiểm dịch và phun thuốc khử trùng phương tiện vận chuyển trước khi đưa hàng vào chợ.

Khách hàng mua buôn đã giảm.

Theo ông Viết, càng vào những ngày cao điểm, ban quản lý chợ sẽ luôn tăng cường, sát sao trong công tác kiểm dịch 24/24. Ban Quản lý chợ yêu cầu 100% hộ dân kinh doanh, khách hàng mua bán phải đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn trước khi ra vào chợ.

Mục tiêu chung của chợ đầu mối là phải cung ứng ra thị trường hàng hóa đảm bảo đạt tiêu chuẩn và chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng trên toàn miền Bắc.

Phạm Đông - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Bà Ba Huân - người tiên phong đưa trứng gia cầm Việt ra thị trường thế giới

Ngọc Lê |

Gần cả cuộc đời theo nghề bán trứng, bà Phạm Thị Huân đã xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Ba Huân trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong cả nước về cung cấp và chế biến sản phẩm trứng gia cầm. Với thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội, nữ doanh nhân Phạm Thị Huân vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động và là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Người dân nội thành Hà Nội không được chăn nuôi gia súc, gia cầm

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Các phường của các quận, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây, các thị trấn của 5 huyện ở Hà Nội là những nơi không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 250 tiểu thương tại chợ gia cầm Hà Vĩ

Nhật Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, huyện Thường Tín đã tổ chức test nhanh COVID-19  cho 250 người kinh doanh, người lao động tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Ba Huân - người tiên phong đưa trứng gia cầm Việt ra thị trường thế giới

Ngọc Lê |

Gần cả cuộc đời theo nghề bán trứng, bà Phạm Thị Huân đã xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Ba Huân trở thành một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong cả nước về cung cấp và chế biến sản phẩm trứng gia cầm. Với thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội, nữ doanh nhân Phạm Thị Huân vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động và là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Người dân nội thành Hà Nội không được chăn nuôi gia súc, gia cầm

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Các phường của các quận, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây, các thị trấn của 5 huyện ở Hà Nội là những nơi không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 250 tiểu thương tại chợ gia cầm Hà Vĩ

Nhật Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, huyện Thường Tín đã tổ chức test nhanh COVID-19  cho 250 người kinh doanh, người lao động tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ.