Để tăng xuất khẩu gỗ, thị trường phải là vấn đề ưu tiên số 1 trong năm 2024

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Viforest chia sẻ với Lao Động về những giải pháp để tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong năm 2024.

Thưa ông, do nhiều khó khăn, thách thức, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,1 tỉ USD, giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Theo thông tin từ các trung tâm mua hàng lớn nhất của Việt Nam, ngành gỗ hiện tại đang đạt khoảng từ 83-86% so với năm 2022. Nếu tăng được khoảng 12% thì năm 2024 xuất khẩu gỗ sẽ đạt lại mức tăng trưởng khoảng 95% so với năm 2022. Thực tế cho thấy tình hình thế giới đang nhiều bất cập, kinh tế thế giới có hồi phục nhưng tăng trưởng chậm.

Ông Đỗ Xuân Lập đánh giá: Thị trường đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu gỗ. Ảnh: Vũ Long
Ông Đỗ Xuân Lập đánh giá, thị trường đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu gỗ. Ảnh: Vũ Long

Ngành gỗ đang đứng trước rất nhiều thách thức, đặc biệt là các vấn đề về tranh chấp thương mại, trong đó nổi cộm là kinh doanh gỗ bất hợp pháp; vấn đề bảo đảm môi trường; vấn đề khai gỗ ở những vùng rừng không có chứng nhận an toàn cao…

Ngành gỗ đang đối diện với hàng hoạt các vụ tranh chấp thương mại và đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết.

Thưa ông, hiện các quốc gia Châu Âu (EU) đã có yêu cầu về Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), cơ chế này đã có hiệu lực từ tháng 10.2023. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vào thị trường EU sẽ phải chịu thêm chi phí, chuyển đổi mô hình sản xuất ít phát thải hơn để có tín chỉ carbon. Viforest sẽ làm gì để hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu khắt khe này?

- Viforest đang hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp về vấn đề sản xuất giảm phát thải. Trong quý I/2024 sẽ tiến hành một loạt các hội thảo, tư vấn cho khoảng 6 doanh nghiệp đầu ngành của ngành gỗ, tư vấn về vấn đề giảm phát thải, từ đó lan tỏa ra toàn ngành, hướng tới việc sản xuất giảm phát thải và coi đây là tiêu chuẩn.

Về mặt truyền thông, sẽ đẩy mạnh hoạt động của Quỹ Việt Nam xanh của ngành gỗ để đảm bảo truyền thông về ngành gỗ không sử dụng và kinh doanh gỗ bất hợp pháp. Đặc biệt nhất là đẩy mạnh hoạt động của quỹ cho trồng rừng, nhất là ở những khu vực có nguy cơ hủy hoại môi trường, nhằm phát triển rừng. Tập trung xây dựng các ấn phẩm truyền thông trọng tâm về sản xuất giảm phát thải, sản xuất tuần hoàn, liên kết chuyển đổi số để mang lại giá trị gia tăng cao và phát thải thấp; phát triển ngành gỗ bền vững theo hướng sử dụng nguồn gỗ rừng trồng có chứng chỉ...

Để tăng trưởng xuất khẩu gỗ năm 2024, ngành gỗ cần phải làm gì để vượt khó khăn, đạt mục tiêu đề ra?

- Để cụ thể hóa doanh số xuất khẩu, ngành gỗ đang tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm trong đó đẩy mạnh thị trường, coi đây là một trong hai chân trụ của doanh nghiệp (hạ tầng sản xuất, thị trường) theo hướng phát triển bền vững. Nếu chúng ta không xây dựng tốt thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh số xuất khẩu gỗ trong năm năm 2024.

Đặc biệt, quý đầu của năm 2024 công tác thị trường phải đẩy lên hàng đầu, coi đây là mục tiêu số 1, thông qua hai việc cụ thể: Thứ nhất, tổ chức một loạt sự kiện hội chợ ngành gỗ vào tháng 3, liên tục hai hội chợ lớn là Indoor tại TPHCM và Outdoor tại Bình Định, trong đó Outdoor là hội chợ đầu tiên và lớn nhất của ngành gỗ về các hàng ngoài trời, tới đây sẽ được tổ chức thường niên, là nơi giao thương và tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các khách hàng quốc tế.

Ngành gỗ sẽ kết hợp với Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao tham gia vào nhiều chương trình giao ban ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao để mở hội chợ cho các doanh nghiệp mở các văn phòng, kho hàng tại các công ty, tại các trung tâm mua hàng lớn, đặc biệt là tại các thị trường Châu Âu và Mỹ. Đây là cơ hội vững chắc nhất để các nhà máy “sáng đèn”, đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Thứ hai, sản xuất giảm phát thải gắn liền với chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị và đổi mới trang thiết bị để nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong chương trình làm việc với Bộ trưởng Bộ NNPTNT sáng nay (21.12), ngành gỗ đã kiến nghị phát triển các khu cung ứng; đẩy mạnh vấn đề sản xuất trồng rừng, đặc biệt là trồng rừng cây gỗ lớn đảm bảo nguồn cung nguyên liệu vững chắc về gỗ rừng trồng cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần giảm thiểu nhập khẩu gỗ rừng tự nhiên. Hiện nay mỗi năm bình quân chúng ta đang nhập khẩu khoảng 1-1,3 triệu mét khối gỗ rừng tự nhiên ở các khu vực có rủi ro cao như Campuchia, Châu Phi. Do đó, cần giảm lượng nhập khẩu này và đẩy mạnh sử dụng gỗ rừng trồng trong nước.

Xin cảm ơn ông!

Khánh Vũ (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ có dấu hiệu phục hồi

Phan Anh |

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ những tháng đầu năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên đến nay đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Nỗ lực đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ hồi phục trong nửa cuối năm 2023

Vũ Long |

Trong bối cảnh xuất khẩu gỗ giảm sâu, các doanh nghiệp ngành gỗ đang nỗ lực tìm hướng đi để vượt qua khủng hoảng.

Gỡ các điểm nghẽn để xuất khẩu gỗ hồi phục

Phong Nguyễn |

Là “sếu đầu đàn” về xuất khẩu của ngành nông nghiệp, nhưng giá trị xuất khẩu gỗ đã giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhóm hàng gỗ có cơ hội bứt phá để mang lại giá trị thặng dư. Các chuyên gia đưa ra các giải pháp hỗ trợ về chính sách thuế để ngành gỗ thoát khỏi các nút thắt hiện nay.

Vụ bắt ông Đỗ Thắng Hải: Bất thường cấp phép xăng dầu của Xuyên Việt Oil

Anh Tuấn |

Báo cáo của các thương nhân đầu mối gửi hằng năm đã thể hiện hành vi vi phạm nhưng một số vụ, cục thuộc Bộ Công Thương chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chậm kiến nghị người có thẩm quyền xử lý.

Người đẹp Albania đăng quang Miss Earth 2023, Lan Anh của Việt Nam đạt Á hậu 2

DI PY |

TPHCM - Tối 22.12, chung kết cuộc thi Miss Earth 2023 đã chính thức diễn ra Khu đô thị Vạn Phúc City, TP Thủ Đức, TPHCM. Kết quả, người đẹp đến từ Albania đăng quang Miss Earth 2023, đại diện Việt Nam là Đỗ Lan Anh giành Á hậu 2 chung cuộc.

Cháy khu bếp ăn tại siêu thị Lotte Mart tại TPHCM, hàng trăm người tháo chạy

Anh Tú |

TPHCM - Khoảng 21 giờ ngày 22.12, tại khu vực bếp ăn của quầy bán thức ăn nhanh tại siêu thị Lotte Mart, Quận 7 đã xảy ra cháy. Sự việc khiến nhiều người dân đang đi siêu thị tháo chạy hoảng loạn.

Công an Hải Phòng thông tin về vụ hài cốt trong bể nước

Mai Chi |

Chiều 22.12, Công an TP Hải Phòng đã thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến bộ hài cốt người phát hiện trong bể nước thải tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

Nhiều khách thuê bỏ cọc ở chung cư cao cấp Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều chủ nhà đang đau đầu vì khách thuê liên tục bỏ cọc ở phân khúc căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội tháng cuối năm.

Xuất khẩu gỗ có dấu hiệu phục hồi

Phan Anh |

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ những tháng đầu năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên đến nay đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Nỗ lực đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ hồi phục trong nửa cuối năm 2023

Vũ Long |

Trong bối cảnh xuất khẩu gỗ giảm sâu, các doanh nghiệp ngành gỗ đang nỗ lực tìm hướng đi để vượt qua khủng hoảng.

Gỡ các điểm nghẽn để xuất khẩu gỗ hồi phục

Phong Nguyễn |

Là “sếu đầu đàn” về xuất khẩu của ngành nông nghiệp, nhưng giá trị xuất khẩu gỗ đã giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhóm hàng gỗ có cơ hội bứt phá để mang lại giá trị thặng dư. Các chuyên gia đưa ra các giải pháp hỗ trợ về chính sách thuế để ngành gỗ thoát khỏi các nút thắt hiện nay.