Đầu tư kho vận tăng trưởng mạnh dịp cuối năm

THU GIANG |

“Dọn ổ đón đại bàng” bằng cách hoàn thiện hệ thống kho vận, logistics đang là mục tiêu thu hút vốn ngoại của các doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam hiện có khoảng hơn 800.000 doanh nghiệp, trong đó có 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tiềm năng và nhu cầu về kho vận sẽ còn tăng trưởng mạnh vào dịp cuối năm.

Liên tục mở rộng 

Mới đây, Công ty SLP Việt Nam đã vừa động thổ xây dựng SLP Park Bình Minh tại khu công nghiệp Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long). Đây được cho là cơ sở hạ tầng kho vận đầu tiên của SLP tại Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng theo đơn đặt hàng của nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á. Dự kiến sau khi hoàn thành vào quý II/2023, SLP Park Bình Minh sẽ cung ứng cơ sở kho vận hiện đại với tổng diện tích cho thuê lên đến 29.000m2 với thiết kế tối ưu công năng và phù hợp nhu cầu của khách thuê.

Ông Kent Yang - Chủ tịch Công ty SLP Việt Nam - cho rằng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những địa bàn chiến lược với nhiều tiềm năng phát triển hoạt động logistics. Việc hình thành trung tâm logistics hay các cơ sở kho vận hiện đại tại khu vực này là hết sức cần thiết, góp phần tháo gỡ tình trạng quá tải của hệ thống logistics khu vực TPHCM, phục vụ nhu cầu xuất khẩu và giao nhận hàng hoá.

Từ khi thành lập vào năm 2020, SLP đã phát triển nhanh chóng với 6 dự án tại các tỉnh và thành phố trọng điểm, phục vụ nhu cầu phát triển hạ tầng công nghiệp và hậu cần tại Việt Nam như: Bắc Ninh, Hải Phòng và Long An. Với các dự án đang được phát triển, SLP ước tính sẽ cung ứng hơn 520.000m2 tổng diện tích sàn sử dụng sau khi hoàn thành.

Theo ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Việt Nam đã chi cho phát triển cơ sở hạ tầng khoảng 5,8% GDP, một mức phí khá cao trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng để chuyển dịch lên một nấc thang trong chu kỳ phát triển khu công nghiệp, cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng như hệ thống đường cao tốc, trung tâm kho vận, cảng biển nước sâu, nâng cao chất lượng điện nước, bao gồm cả hệ thống tái tạo năng lượng...

Tỉ lệ lấp đầy tăng chóng mặt 

Báo cáo nguồn cung nhà kho của Cushman & Wakefield ghi nhận tại TPHCM đang là 705.000m2, với giá thuê trung bình 5,4 USD/m2 và Hà Nội là 180.000m2, giá thuê 5,2 USD/m2, tỉ lệ lấp đầy trung bình của hai thành phố là 91%. Nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ sẽ bắt đầu tìm kiếm kho vận vào khoảng tháng 6 hằng năm và ký hợp đồng thuê ngắn hạn để chuẩn bị cho mùa lễ hội, tỉ lệ lấp đầy nhà kho mùa cao điểm có thể lên đến 100%.

Bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam - cho biết, các nhà bán lẻ và vận hành sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ phải cực kỳ linh hoạt trong chuỗi hậu cần để đáp ứng nhu cầu theo lịch các dịp lễ hội, khuyến mại cuối năm. Một nhà kho chặng cuối lý tưởng cần dung hòa các yếu tố tương đương với vị trí tốt, gần khu vực đông đúc khách đặt hàng và có sẵn nguồn lao động dồi dào.

Tuy nhiên, theo bà Trang Bùi nguồn cung nhà kho chuyên nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu trên gần như không có đối với khu vực nội thành TPHCM và Hà Nội. Các doanh nghiệp cần kho đầu cuối thường phải tìm kiếm mặt bằng nhà phố để lưu trữ, đóng gói, hoạt động liên tục và xuyên suốt hằng ngày để tránh dồn đơn hàng.

Việc xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý, truy xuất đơn hàng thông minh đang là yếu tố cần thiết, từ lúc đặt đơn, đóng gói, vận chuyển, nhập kho tự phát (nếu cần) và giao đến người dùng cuối một cách nhanh và an toàn nhất. Tại nhà kho đầu cuối, các loại công nghệ mới như robot, máy bay không người lái (drone) và các hệ thống cảm biến cũng có thể ghi nhận số lượng hàng tồn hoặc cảnh báo rủi ro cháy nổ giúp nhiều doanh nghiệp kho vận khắc phục hạn chế.

Với dòng vốn đầu tư FDI liên tục chảy vào Việt Nam trong thời gian gần đây cũng khiến cho nhiều chuyên gia kinh tế có nhận định lạc quan hơn về tiềm năng tăng trưởng của bất động sản công nghiệp hậu cần trong giai đoạn 2022 - 2023, dự báo thị trường kho bãi sẽ được hưởng lợi  lớn trong mùa lễ hội cuối năm  2022 nhờ vào nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

THU GIANG
TIN LIÊN QUAN

Mạnh tay rót vốn hoàn thiện hệ thống logistics

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp lớn đang mạnh tay rót vốn nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành logistics và bắt kịp xu hướng phát triển.

Đã đến lúc luật hóa bất động sản logistics

GS-TS Đặng Đình Đào - TS Nguyễn Phương Lan |

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng logistics, trước hết là các khu công nghiệp (KCN) logistics, cụm logistics và trung tâm logistics và luật hóa các bất động sản logistics này ở Việt Nam là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách hiện nay. Việc luật hóa bất động sản logistics và thị trường bất động sản logistics, đưa các vấn đề này vào Luật Đất đai sửa đổi lần này lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đà Nẵng phát triển logistics nhưng hạ tầng chưa xứng tầm

Thuỳ Trang |

Mặc dù xác định trở thành một trong những trung tâm logistics của cả nước, tuy nhiên Đà Nẵng đang gặp phải tình trạng quá tải về hạ tầng. Các dự án sân bay, cảng biển chưa được thực hiện, trong khi doanh nghiệp hoạt động trong ngành thì nhỏ và vừa, nguồn hàng cũng hạn chế. Đặc biệt, sự cạnh tranh giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khiến việc liên kết không hiệu quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mạnh tay rót vốn hoàn thiện hệ thống logistics

Thu Giang |

Nhiều doanh nghiệp lớn đang mạnh tay rót vốn nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành logistics và bắt kịp xu hướng phát triển.

Đã đến lúc luật hóa bất động sản logistics

GS-TS Đặng Đình Đào - TS Nguyễn Phương Lan |

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng logistics, trước hết là các khu công nghiệp (KCN) logistics, cụm logistics và trung tâm logistics và luật hóa các bất động sản logistics này ở Việt Nam là yêu cầu rất cần thiết và cấp bách hiện nay. Việc luật hóa bất động sản logistics và thị trường bất động sản logistics, đưa các vấn đề này vào Luật Đất đai sửa đổi lần này lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết và là yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đà Nẵng phát triển logistics nhưng hạ tầng chưa xứng tầm

Thuỳ Trang |

Mặc dù xác định trở thành một trong những trung tâm logistics của cả nước, tuy nhiên Đà Nẵng đang gặp phải tình trạng quá tải về hạ tầng. Các dự án sân bay, cảng biển chưa được thực hiện, trong khi doanh nghiệp hoạt động trong ngành thì nhỏ và vừa, nguồn hàng cũng hạn chế. Đặc biệt, sự cạnh tranh giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung khiến việc liên kết không hiệu quả.