Đào Tết ảm đạm, tiểu thương giảm giá để kéo sức mua

Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên -  Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết cổ truyền, nhưng nhiều điểm bán hoa đào tại TP Thái Nguyên vẫn vắng bóng người mua, nhiều tiểu thương đã giảm giá sâu nhưng tình hình vẫn rất ế ẩm.

Thời điểm này, gia đình chị Phan Bá Đào (phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) đã bán gần hết số hoa đào vận chuyển từ nhà ra. Năm nay, do sức mua yếu nên hơn 60 cây đào dù đã chưng gần 10 ngày trên tuyến đường Đội Cấn (TP Thái Nguyên) nhưng đến nay mới chỉ bán được lác đác vài cây.

“Như mọi năm, khách đến xem và mua rất nhiều, năm nay không biết do kinh tế khó khăn hay họ không còn mặn mà với hoa đào nữa mà lượng khách tìm mua hoa giảm rõ rệt, không bằng phân nửa so với năm trước kia” - chị Đào than thở.

Nhiều tiểu thương giảm giá để kéo sức mua nhưng vẫn vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Nhiều tiểu thương giảm giá để kéo sức mua nhưng vẫn vắng khách. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Nhiều tiểu thương hoa Tết tại đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Nguyễn Thị Điệp (phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) dù đã chủ động chọn phân khúc khách hàng trung bình, hoa đào giá “mềm” nhưng điểm bán cây hoa của chị vẫn khá vắng khách.

Trong bối cảnh thị trường hoa Tết còn ảm đạm, lực mua kém hơn những năm trước, nhiều tiểu thương chọn cách dần giảm giá cây hoa. Thậm chí, họ giảm giá chỉ bằng 2/3 giá gốc hoặc lựa chọn bán đồng giá để mong muốn sớm bán hết hàng và kịp về quê sum vầy bên gia đình.

Lượng khách đến đông nhưng chủ yếu xem, vãn cảnh chứ không mấy mặn mà chuyện mua hoa Tết. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Lượng khách đến đông nhưng chủ yếu xem, vãn cảnh, không mặn mà chuyện mua hoa Tết. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Chị Nguyễn Thị Điệp buồn rầu cho biết, những cây đào tại điểm bán tuỳ thuộc kích cỡ, kiểu dáng, loại đào… mà có giá dao động từ 1 - 3 triệu đồng mỗi cây. Nhưng do lượng khách thưa thớt, chị đã dần giảm giá cây từ 300 nghìn đồng cho đến cả triệu đồng mỗi cây với hy vọng bán hết số cây để thu hồi vốn.

“Có khách đến mua cây hoa đào giá 1,5 triệu đồng nhưng chỉ trả còn 1 triệu đồng hoặc cây hoa 1 triệu đồng họ trả 700 nghìn đồng… tôi cũng bán. Giá nào tôi cũng bán để kịp bán hết số cây, thu hồi lại vốn liếng rồi thu dọn sớm về với gia đình” - chị Điệp nói.

Theo ông Phạm Văn Phú - chủ một quầy hoa Tết gần đó, thị trường hoa Tết năm nay vắng khách mua, lượng khách tuy đến đông nhưng không mua nhiều, chủ yếu họ đến xem hoặc chụp ảnh. Một lượng ít khách đến hỏi mua thì chủ yếu lựa chọn mặt hàng đào cành về trưng mấy ngày Tết.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán Quý Mão 2023, với sức mua yếu như hiện nay khiến các tiểu thương không khỏi lo lắng tồn hàng, thậm chí đứng trước nguy cơ phải chịu lỗ nếu không bán hết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Một số điểm bán hoa Tết khu vực TP Thái Nguyên lượng người tìm đến hỏi mua giảm rõ rệt so với những năm trước.
Một số điểm bán hoa Tết khu vực TP Thái Nguyên, lượng người tìm đến hỏi mua giảm rõ rệt so với những năm trước.
Nhiều chủ điểm bán hoa đào Tết than thở vì tình hình thị trường ế ẩm không có khách hỏi mua.
Nhiều chủ điểm bán hoa đào Tết than thở vì tình hình thị trường ế ẩm không có khách hỏi mua.
Chị
Chị Nguyễn Thị Điệp cho biết, đến thời điểm hiện tại, giá nào cũng bán để xả hàng thu hồi lại vốn liếng.
Không ít tiểu thương bày tỏ lo lắng trước nguy cơ bị tồn hàng những ngày giáp Tết.
Không ít tiểu thương bày tỏ lo lắng trước nguy cơ bị tồn hàng những ngày giáp Tết.
Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Thu Thủy |

Ngày 15.1, Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa đào gốc Bắc ở phố núi Gia Lai khoe sắc, hút du khách

THANH TUẤN |

Những ngày cận Tết nguyên đán 2023, nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến vườn hoa đào đang chớm nở của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Lê Văn Nghiêm (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để chụp hình, vui chơi. Đây là gia đình đầu tiên đưa đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan.

Loại hoa đào nằm điều hòa - thú chơi của nhà giàu dịp Tết

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Được xem là “hoàng hậu” của các loại đào bởi vẻ đẹp tinh tế mà các loại đào khác không có được, đào Thất Thốn xưa chỉ dùng làm “đặc sản tiến vua”. Giờ đây, loại hoa này được người dân vùng Nhật Tân bảo tồn, chăm sóc để đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh của người dân khi Tết đến xuân về.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Du khách Tây thích thú đón Tết Việt ở Mũi Né

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những du khách quốc tế đến du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, TP.Phan Thiết trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão may mắn được trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của người Việt và tham gia các lễ hội do địa phương tổ chức. Những điều thú vị lần đầu được trải nghiệm khiến du khách thích thú.

Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Thu Thủy |

Ngày 15.1, Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa đào gốc Bắc ở phố núi Gia Lai khoe sắc, hút du khách

THANH TUẤN |

Những ngày cận Tết nguyên đán 2023, nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến vườn hoa đào đang chớm nở của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Lê Văn Nghiêm (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để chụp hình, vui chơi. Đây là gia đình đầu tiên đưa đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan.

Loại hoa đào nằm điều hòa - thú chơi của nhà giàu dịp Tết

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Được xem là “hoàng hậu” của các loại đào bởi vẻ đẹp tinh tế mà các loại đào khác không có được, đào Thất Thốn xưa chỉ dùng làm “đặc sản tiến vua”. Giờ đây, loại hoa này được người dân vùng Nhật Tân bảo tồn, chăm sóc để đáp ứng nhu cầu chơi cây cảnh của người dân khi Tết đến xuân về.