Đại gia chuyên làm vàng mã mạnh tay chi hàng chục tỉ đồng trả cổ tức

H.M |

Trên sàn chứng khoán, CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã HNX: CAP) là doanh nghiệp có doanh thu "khủng" trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng mã . Ước tính số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông mỗi năm của CAP lên tới khoảng 20 tỷ đồng.

CAP là một trong những doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao so với mặt bằng chung của thị trường. Năm 2018, CAP công bố trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ là 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Các năm trước đó, tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 27%/cổ phiếu và năm 2016 là 34%/cổ phiếu.

Hiện tại, cổ phiếu CAP đang giao dịch quanh vùng giá 40.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường đạt gần 185 tỷ đồng.

Biểu đồ giá cổ phiếu CAP trong thời gian qua
Biểu đồ giá cổ phiếu CAP trong 6 tháng vừa qua

Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập từ năm 1972. Đến năm 1994, công ty được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái và sang năm 2004 thì cổ phần hoá.

Với xuất thân là nhà máy giấy, các sản phẩm chủ lực của công ty bao gồm giấy vàng mã , giấy đế (loại giấy dùng để làm ra vàng mã). Công ty còn xuất khẩu vàng mã sang thị trường Đài Loan. Ngoài ra, công ty còn phát triển thêm các sản phẩm nông sản, như tinh bột sắn, tinh dầu quế, bã sắn khô.

Trong năm 2018 vừa qua, cả 3 sản phẩm chính của công ty đều tăng trưởng vượt bậc, lập kỷ lục doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, doanh thu từ vàng mã đạt 78,8 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, doanh thu giấy đế là 120 tỷ đồng, tăng hơn 20%, doanh thu tinh bột sắn đạt 173 tỷ đồng, tăng tới 120% do trong năm 2017 doanh thu tinh bột sắn bất ngờ giảm mạnh.

Với kết quả này, tổng doanh thu của công ty đạt 319 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% và báo lãi trước thuế hơn 40 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước. Đây cũng đều là kỷ lục doanh thu và lợi nhuận của công ty.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Đốt hàng nghìn tỉ vào vàng mã mỗi năm, Cục Văn hóa ra chỉ đạo

Phan Anh |

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, người Việt vẫn thường đốt vàng mã vào những dịp quan trọng như ngày tết, ngày rằm... Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã đang ngày càng trở nên quá đà khiến Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phải có Công văn chỉ đạo để xử lý.

Vàng mã bằng bikini: Tri ân người đã khuất hay lệch lạc về quan niệm?

Đào Bích |

Những sản phẩm bằng vàng mã như bikini, giày cao gót, nội y,... đang được bày bán công khai ở nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Và xung quanh chúng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Đốt vàng mã, đốt tiền và đốt luôn nhà

LÊ THANH PHONG |

Khoảng 12h15 ngày 9.10, một đám cháy lớn đã xảy ra trên phố Hào Nam, quận Đống Đa, TP.Hà Nội. 8 xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường, thực hiện công tác chữa cháy. Đến 13h50, đám cháy được khống chế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đốt hàng nghìn tỉ vào vàng mã mỗi năm, Cục Văn hóa ra chỉ đạo

Phan Anh |

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, người Việt vẫn thường đốt vàng mã vào những dịp quan trọng như ngày tết, ngày rằm... Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã đang ngày càng trở nên quá đà khiến Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phải có Công văn chỉ đạo để xử lý.

Vàng mã bằng bikini: Tri ân người đã khuất hay lệch lạc về quan niệm?

Đào Bích |

Những sản phẩm bằng vàng mã như bikini, giày cao gót, nội y,... đang được bày bán công khai ở nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Và xung quanh chúng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Đốt vàng mã, đốt tiền và đốt luôn nhà

LÊ THANH PHONG |

Khoảng 12h15 ngày 9.10, một đám cháy lớn đã xảy ra trên phố Hào Nam, quận Đống Đa, TP.Hà Nội. 8 xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường, thực hiện công tác chữa cháy. Đến 13h50, đám cháy được khống chế.