Đốt hàng nghìn tỉ vào vàng mã mỗi năm, Cục Văn hóa ra chỉ đạo

Phan Anh |

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, người Việt vẫn thường đốt vàng mã vào những dịp quan trọng như ngày tết, ngày rằm... Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã đang ngày càng trở nên quá đà khiến Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phải có Công văn chỉ đạo để xử lý.

Trong năm 2018, một nghiên cứu mà TS Nguyễn Việt Cường - giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân - chỉ ra rằng, số tiền người dân chi đồ cúng lễ nhiều gấp 8 lần sách truyện trẻ em (không gồm sách giáo khoa).

 
Nhu cầu lớn, nhiều làng nghề sản xuất vàng mã dần hình thành và phát triển. Ảnh: Phan Anh

Cụ thể, khảo sát được thực hiện vào 5 tháng trong năm, không bao gồm tháng Tết. Kết quả cho thấy, bình quân một hộ gia đình nước ta chi 574.000 đồng cho cúng lễ vào năm 2012 và con số này tăng lên 654.000 đồng vào năm 2016.

Sau đó, TS Nguyễn Việt Cường đã nhân con số trên với tổng số hộ trên cả nước của từng năm và thu được các con số khiến nhiều người giật mình: Tổng mức chi tiêu cho cúng lễ là khoảng 13.000 tỉ đồng năm 2012 và tăng lên 16.000 tỉ đồng năm 2016 (gấp gần 8 lần chi tiêu cho đồ chơi và sách truyện cho trẻ em).

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ vàng mã ngày càng lớn khiến việc kinh doanh mặt hàng này mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lạm dụng, đốt hàng trăm triệu tiền vàng mã cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi, nhất là trong dịp cận Tết Nguyên đán.

Trước vấn đề này, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có Công văn số 46/VHCS-NSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt đồ mã, vàng mã.
Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt đồ mã, vàng mã. Ảnh: Phan Anh

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các giải pháp thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS ngày 23.1.2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019.

Ngoài ra, rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

Kiến nghị với Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh kiểm soát, khuyến nghị các cơ sở kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục; và việc đốt các mặt hàng đồ mã nêu trên tại các cơ sở thờ tự, di tích, lễ hội, trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân...

Bên cạnh đó, hướng dẫn nghiệp vụ, rà soát, tổng hợp, phối hợp với chính quyền địa phương về trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29.8.2018 của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Cúng ông Công ông Táo vào chiều 23 tháng Chạp được không?

Bích Hà |

Ngày 23 Tháng Chạp, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Ngày này, các gia đình người Việt lại chuẩn bị mâm cỗ cùng văn khấn Táo quân để tiễn ông Táo về trời.

Vàng mã bằng bikini: Tri ân người đã khuất hay lệch lạc về quan niệm?

Đào Bích |

Những sản phẩm bằng vàng mã như bikini, giày cao gót, nội y,... đang được bày bán công khai ở nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Và xung quanh chúng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Hàng Mã lung linh sắc màu đón tết âm lịch Kỷ Hợi

HUYỀN ANH |

Những ngày giáp tết, không gian rực rỡ màu sắc tại Hàng Mã (Hà Nội) thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo du khách. Nhiều người thích thú dừng chân nhìn ngắm, chụp ảnh lưu niệm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cúng ông Công ông Táo vào chiều 23 tháng Chạp được không?

Bích Hà |

Ngày 23 Tháng Chạp, theo phong tục của người Việt Nam là ngày cúng ông Công ông Táo hay còn gọi là Tết Táo quân. Ngày này, các gia đình người Việt lại chuẩn bị mâm cỗ cùng văn khấn Táo quân để tiễn ông Táo về trời.

Vàng mã bằng bikini: Tri ân người đã khuất hay lệch lạc về quan niệm?

Đào Bích |

Những sản phẩm bằng vàng mã như bikini, giày cao gót, nội y,... đang được bày bán công khai ở nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Và xung quanh chúng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Hàng Mã lung linh sắc màu đón tết âm lịch Kỷ Hợi

HUYỀN ANH |

Những ngày giáp tết, không gian rực rỡ màu sắc tại Hàng Mã (Hà Nội) thu hút sự chú ý lớn từ đông đảo du khách. Nhiều người thích thú dừng chân nhìn ngắm, chụp ảnh lưu niệm.