Đột nhập "đại công xưởng” sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước

Phương Anh |

Tháng cô hồn đã trôi qua được gần nửa tháng, chuẩn bị sắp đến ngày rằm tháng 7, nhu cầu về đồ vàng mã của người dân càng nhiều. Tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - nơi được coi là "kinh đô vàng mã" những ngày này, không khí mua bán trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.
Tháng bảy âm lịch được người Việt Nam gọi bằng những tên khác nhau như tháng báo hiếu, tháng phóng sinh, tháng cô hồn…
Tháng bảy âm lịch được người Việt Nam gọi bằng những tên khác nhau như tháng báo hiếu, tháng phóng sinh, tháng cô hồn…
Những ngày này, không khí chuẩn bị hàng hóa cho dịp 15.7 âm lịch đã bắt đầu nhộn nhịp.
Những ngày này, không khí chuẩn bị hàng hóa cho dịp rằm tháng bảy đã bắt đầu nhộn nhịp.
 
 
Không chỉ sản xuất đồ mã phục vụ cho các tỉnh trong nước, đồ mã của xã Song Hồ còn được xuất sang các nước lân cận như Trung Quốc, Lào…
Không chỉ sản xuất đồ mã phục vụ cho các tỉnh trong nước, đồ mã của xã Song Hồ còn được xuất sang các nước khác như Trung Quốc, Lào…
Nổi tiếng nhất phải nhắc đến làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) trước kia nổi tiếng với nghề làm tranh dân gian, nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây làng Đông Hồ được biết tới như “đại công xưởng” sản xuất hàng mã lớn nhất cả nước.
Nổi tiếng nhất phải nhắc đến làng Đông Hồ. Trước đây, làng nổi tiếng với nghề làm tranh dân gian, nhưng khoảng hơn 10 năm trở lại đây làng Đông Hồ được biết tới như “đại công xưởng” sản xuất đồ vàng mã lớn nhất cả nước.
 
 
Nhiều người cho biết, những ngày cận kề rằm tháng 7 âm lịch, ngày nào cũng có ôtô nối đuôi nhau vào làng thu gom hang đi tiêu thụ.
Người dân nơi đây cho biết cận kề rằm tháng 7 âm lịch, ngày nào ôtô cũng nối đuôi nhau vào làng thu gom hàng đi tiêu thụ.
Chị Nguyễn Thị Mai (một khách buôn đến từ Hưng Yên) chia sẻ: “Nhà tôi là hơn chục năm nay rồi. Vào những dịp khách đặt nhiều hàng thì hai vợ chồng tôi cùng con dâu, con trai cháu nội cùng làm. Công việc cũng nhẹ nhàng không có gì vất vả. Để chuẩn bị hàng bán cho tháng 7, chúng tôi vất vả mất 1 tháng”
Chị Nguyễn Thị Mai (một khách buôn đến từ Hưng Yên) chia sẻ: "Dịp tháng 7 này, khách hàng chủ yếu mua quần áo, hình nhân, đồ gia dụng... Song Hồ là nơi sản xuất hàng mã lớn nhất nhì miền Bắc nên vợ chồng tôi đánh xe xuống tận đây lấy cho được giá”.
Nguyên liệu làm hàng mã chủ yếu là giấy bồi, bột màu, keo hồ...
Nguyên liệu làm đồ mã chủ yếu là giấy bồi, bột màu, keo hồ...
 
Việc làm đồ mã đã bắt đầu được thực hiện chuyên môn hóa, mỗi gia đình chỉ làm từ 1 đến 2 món đồ chuyên biệt. 
 Tất bật chuẩn bị hàng cho khách, bà Vũ Thị Làn (Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh) cho biết: “Nhà tôi làm hơn chục năm nay rồi. Vào những dịp khách đặt nhiều hàng thì hai vợ chồng tôi cùng con dâu, con trai cháu nội cùng làm. Công việc cũng nhẹ nhàng không có gì vất vả. Để chuẩn bị hàng bán cho tháng 7, chúng tôi vất vả mất một tháng. Ở đây, mỗi nhà làm một vài sản phẩm. Nhà tôi một ngày sáu người sẽ làm được mười con ngựa”.
Tất bật chuẩn bị hàng cho khách, bà Vũ Thị Làn (Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh) cho biết: “Nhà tôi làm hơn chục năm nay rồi. Vào những dịp khách đặt nhiều hàng, hai vợ chồng tôi cùng con dâu, con trai cháu nội đều làm. Để chuẩn bị hàng bán cho tháng 7, chúng tôi vất vả mất một tháng. Ở đây, mỗi nhà làm một vài sản phẩm. Nhà tôi có 6 người, mỗi ngày sẽ làm được mười con ngựa”.
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh hôm nay: Lộ diện 2 doanh nghiệp Việt thu hơn trăm tỉ nhờ kinh doanh... phục vụ “cõi âm”

PV |

Thông tin về hai doanh nghiệp kinh doanh trong mảng phục vụ "cõi âm" đang đạt đà tăng trưởng liên tục trên sàn chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây khiến nhiều người tò mò, quan tâm. Một trong hai doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần xấp xỉ 102 tỷ đồng năm 2017 từ việc quản lý, duy tu, chăm sóc các phần mộ tại 2 nghĩa trang lớn tại Hải Phòng; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa phục vụ việc mai táng. Thông tin chi tiết được cập nhật trong bản tin.

Phố Hàng Mã “ế ẩm” đón Rằm tháng Bảy

Trường Hùng |

Chỉ còn 11 ngày nữa thôi là đến Rằm tháng Bảy nhưng tình hình buôn bán vàng mã trên phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn ảm đảm. Con phố dài hơn 100m với 20 cửa hàng kinh doanh vàng mã nhưng thỉnh thoảng mới có người ghé vào hỏi, mua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kinh doanh hôm nay: Lộ diện 2 doanh nghiệp Việt thu hơn trăm tỉ nhờ kinh doanh... phục vụ “cõi âm”

PV |

Thông tin về hai doanh nghiệp kinh doanh trong mảng phục vụ "cõi âm" đang đạt đà tăng trưởng liên tục trên sàn chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây khiến nhiều người tò mò, quan tâm. Một trong hai doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần xấp xỉ 102 tỷ đồng năm 2017 từ việc quản lý, duy tu, chăm sóc các phần mộ tại 2 nghĩa trang lớn tại Hải Phòng; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa phục vụ việc mai táng. Thông tin chi tiết được cập nhật trong bản tin.

Phố Hàng Mã “ế ẩm” đón Rằm tháng Bảy

Trường Hùng |

Chỉ còn 11 ngày nữa thôi là đến Rằm tháng Bảy nhưng tình hình buôn bán vàng mã trên phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn ảm đảm. Con phố dài hơn 100m với 20 cửa hàng kinh doanh vàng mã nhưng thỉnh thoảng mới có người ghé vào hỏi, mua.