Đặc sản ớt xanh Bồ Bản rớt giá,hàng hecta cây quý đối diện nguy cơ chết yểu

THUỲ TRANG |

Vừa vào vụ thu hoạch ớt xanh Bồ Bản, xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng lại “đón” dịch COVID-19 nên dù được mùa nhưng hàng tấn ớt xanh của bà con nơi đây đang bị ùn ứ. Giá ớt xanh giảm 10 lần so với lúc cao điểm nhưng không ai thu mua.

Ông Nguyễn Tiến Lực - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phong - cho biết, những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Hòa Vang và Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố phối hợp xây dựng mô hình ớt xanh tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong với diện tích 1,3 ha. Hiện có 20 hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình này.

“Thời điểm này đang là mùa thu hoạch ớt nhưng do dịch bệnh, các nhà hàng, quán xá đều đóng cửa, người dân thì đi chợ giãn cách nên việc tiêu thụ ớt gặp nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng diện tích 1,3 ha ớt được xã quy hoạch đã có khoảng 2,5 tấn ớt bị ùn ứ. Đó là chưa kể mỗi hộ dân trồng riêng rẽ vài sào chưa được thống kê cụ thể” – ông Lực cho hay.

Ớt xanh Bồ Bản rớt giá nhưng không có người mua do dịch bệnh. Ảnh: Hoà Phong

Chưa hết, nếu tháng 9.2020, ớt xanh có thể được thu mua tại vườn là 50.000 đồng/kg thì nay, giá ớt chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm xuống 10 lần.

“Giá đã rất rẻ, bà con chỉ cần lấy lại vốn thôi nhưng mà cũng không có thương lái nào thu mua. Nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi phải để ớt chín trên cây rồi thu hoạch làm ớt rim, ớt băm nhưng như vậy hơn 1 ha ớt sẽ không sinh trưởng nữa. Bởi, đặc tính của cây ớt này nếu được thu hoạch liên tục sẽ cho quả trong 4 tháng. Còn nếu để ớt chín thì cây sẽ chết” – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Phong cho biết thêm.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã phát động các hội viên tại 7 quận huyện, 42 xã phường cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ nông dân xã Hoà Phong vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách mua ớt với giá 15.000 đồng/kg.

Chỉ trong 2 ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ông Lực cho hay, đã có 600 kg ớt được giao đến tận nhà người dân đặt hàng. Khoảng 1 tấn ớt đã được một doanh nghiệp đồng ý thu mua.

“Tuy nhiên vẫn còn khoảng 1 tấn ớt sắp thu hoạch vẫn cần được tiêu thụ để bà con nông dân có động lực tiếp tục duy trì cây ớt đặc sản của địa phương. Chúng tôi hy vọng người dân biết thông tin này có thể chúng tay giúp đỡ bà con lúc khó khăn. Ớt là loại nông sản khó tiêu thụ hơn là trái cây hay rau củ quả, nhưng nếu thua lỗ vụ này, cuộc sống người nông dân sẽ gặp khó khăn” – ông Lực chia sẻ.

Trái ớt xanh Bồ Bản đã hình thành từ nhiều năm và đã trở thành sản phẩm đặc trưng của xã Hoà Phong nói riêng và Đà Nẵng nói chung. Trái ớt xanh thơm nồng, vị cay nhẹ, trái dài, tươi non thường được dùng kèm với các món mì quảng đặc trưng của TP.Đà Nẵng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện 7 người Trung Quốc đến Đà Nẵng, vi phạm quy định sau cách ly

An Thượng |

7 người Trung Quốc, được cho là chuyên gia đăng ký làm việc tại Khu Công nghiệp VSHIP –Quảng Ngãi, sau khi hoàn thành cách ly tại Lạng Sơn, trên đường di chuyển vào Quảng Ngãi thì dừng, ở lại Đà Nẵng trái quy định.

Hà Nội: Ngày 17.5 phải xét nghiệm COVID-19 xong cho người về từ Đà Nẵng

Phạm Đông |

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Thừa Thiên Huế: Không có chuyện cấm người về từ Đà Nẵng để phòng dịch

PHÚC ĐẠT |

Chiều 15.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông tin chính thức về các biện pháp kiểm soát công dân từ vùng dịch đến tỉnh này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất hiện 7 người Trung Quốc đến Đà Nẵng, vi phạm quy định sau cách ly

An Thượng |

7 người Trung Quốc, được cho là chuyên gia đăng ký làm việc tại Khu Công nghiệp VSHIP –Quảng Ngãi, sau khi hoàn thành cách ly tại Lạng Sơn, trên đường di chuyển vào Quảng Ngãi thì dừng, ở lại Đà Nẵng trái quy định.

Hà Nội: Ngày 17.5 phải xét nghiệm COVID-19 xong cho người về từ Đà Nẵng

Phạm Đông |

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Thừa Thiên Huế: Không có chuyện cấm người về từ Đà Nẵng để phòng dịch

PHÚC ĐẠT |

Chiều 15.5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông tin chính thức về các biện pháp kiểm soát công dân từ vùng dịch đến tỉnh này.