Bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người từ Đà Nẵng về Hà Nội

Hà Phương |

Từ ngày 15.5, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân đi từ Đà Nẵng về.

Mới đây, Sở Y tế TP.Hà Nội đã ra yêu cầu đối với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả những người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 1.5 - 14.5.2021.
Ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm, người dân đến làm xét nghiệm COVID-19 sẽ được xếp hàng đảm bảo giãn cách. Trước khi vào lấy mẫu, người dân được khử khuẩn toàn thân.
Sau khi rửa tay bằng nước sát khuẩn, người dân tiếp tục tiến hành khử khuẩn toàn thân trong máy khử khuẩn.
Trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Văn Việt - Giám đốc Trung tân Y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông báo của Sở Y tế Hà Nội, quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các phường tiến hành rà soát những người từng ở/đến Đà Nẵng trong thời gian trên. Từ 14h chiều nay, 18 phường cử ít nhất 1 cán bộ đến điều tiết và 12 nhân viên y tế của Trung tâm, cán bộ công an phường... cùng tham gia, phục vụ công tác".
Nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phân luồng lối vào và ra cho người dân.
Sau 1 ngày sẽ trả kết quả xét nghiệm của toàn bộ mẫu, ông Việt thông tin thêm.
Ngoài việc khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tất cả những đối tượng trên đều phải tuân thủ nhiệm vụ tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khoẻ đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến/ở thành phố Đà Nẵng.
Trong chiều nay, quận Hoàn Kiếm sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho gần 400 người và ngay sau đó toàn bộ các mẫu xét nghiệm này sẽ được chuyển đến CDC Hà Nội.
Toàn bộ khu vực lấy mẫu xét nghiệm được nhân viên y tế phun khử khuẩn.
Tất cả các mẫu xét nghiệm RT-PCR được ghi rõ thông tin của người dân. Tại Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, trên địa bàn quận có khoảng gần 500 người thuộc nhóm đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh ghi nhận tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Giang Nam.
Theo thống kê nhanh của Sở Y tế Hà Nội, 30 quận/huyện/thị xã có khoảng gần 6.000 người đi từ Đà Nẵng trở về Hà Nội từ ngày 1.5 đến nay. Ảnh ghi nhận tại quận Thanh Xuân. Ảnh: Giang Nam.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên, bệnh nhân Bệnh viện Da Liễu

Chân Phúc - Thanh Chân |

Sáng 13.5, theo chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Da Liễu (Quận 3, TPHCM) tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên làm việc tại đây và những bệnh nhân vừa mới nhập viện điều trị nội trú.

Lấy mẫu xét nghiệm 150 người liên quan đến F1 của ca COVID-19 BN 2999

Anh Tú - Chân Phúc |

Ngày 7.5, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 150 học sinh, giáo viên, cư dân tại phường Linh Đông (TP.Thủ Đức, TPHCM) vì có một học sinh Trường mầm non Vườn Tuổi Thơ đi cùng chuyến bay với với bệnh nhân 2999.

Đà Nẵng: Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tiểu thương chợ Phước Mỹ

Hữu Long - Cát Tường |

Chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - nơi bệnh nhân số 2989 mắc COVID-19 từng đi chợ, tạm dừng hoạt động từ 0h sáng 5.5. Trong sáng cùng ngày, 500 tiểu thương tại chợ cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên, bệnh nhân Bệnh viện Da Liễu

Chân Phúc - Thanh Chân |

Sáng 13.5, theo chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Da Liễu (Quận 3, TPHCM) tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên làm việc tại đây và những bệnh nhân vừa mới nhập viện điều trị nội trú.

Lấy mẫu xét nghiệm 150 người liên quan đến F1 của ca COVID-19 BN 2999

Anh Tú - Chân Phúc |

Ngày 7.5, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 150 học sinh, giáo viên, cư dân tại phường Linh Đông (TP.Thủ Đức, TPHCM) vì có một học sinh Trường mầm non Vườn Tuổi Thơ đi cùng chuyến bay với với bệnh nhân 2999.

Đà Nẵng: Phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tiểu thương chợ Phước Mỹ

Hữu Long - Cát Tường |

Chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) - nơi bệnh nhân số 2989 mắc COVID-19 từng đi chợ, tạm dừng hoạt động từ 0h sáng 5.5. Trong sáng cùng ngày, 500 tiểu thương tại chợ cũng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.