Cơ hội thu hút đầu tư năm 2024 rất lớn, cần sớm cụ thể hoá phương án quy hoạch

Đức Mạnh |

Năm 2024, cơ hội thu hút đầu tư đối với các địa phương rất lớn. Do đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, cần chủ động cụ thể hóa phương án quy hoạch, tạo mặt bằng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… để đón dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Tăng trưởng kinh tế xã hội cao hơn mặt bằng chung cả nước

Năm 2023, Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt khá với tốc độ tăng trưởng đạt 5,51%, cao hơn so với tăng trưởng chung cả nước (5,05%). GRDP bình quân vùng đạt 75,6 triệu đồng/người, tăng 8% so với năm 2022, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 5,5%, cao hơn so bình quân cả nước (3,65%).

Về quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến ngày 31.12.2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 13/14 quy hoạch tỉnh. Còn 1 quy hoạch tỉnh Quảng Nam đã thẩm định, đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng đề ra.

Về quy hoạch vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đã tổng hợp danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng nội vùng, liên vùng, thống nhất với danh mục tại Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ diễn ra vào hôm nay (ngày 13.1), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đánh giá năm 2023 đã tập trung kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy hoạt động của Hội đồng Điều phối Vùng.

Đồng thời hoàn thiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm là trình phê duyệt Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Từ đó làm cơ sở để tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Ảnh: MPI
Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng. Ảnh: MPI

Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng năm 2024.

"Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của vùng là xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 2 văn bản gửi các Bộ ngành và địa phương báo cáo rà soát cơ chế chính sách của vùng. Do vậy, yêu cầu các thành viên Hội đồng Vùng khẩn trương chỉ đạo việc triển khai theo các văn bản yêu cầu. Trên cơ sở đó, sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến rộng rãi đối với Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định" - Thứ trưởng nêu rõ.

Ảnh: MPI
Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Ảnh: MPI

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, các địa phương cần phối hợp các Bộ, ngành để xác định ngay các dự án của địa phương có tính chất liên kết, phát triển liên quan đến ít nhất 2 địa phương trở lên. Đặc biệt là giao thông, hạ tầng kết nối và các dự án quan trọng đối với phát triển vùng các địa phương chủ động đề xuất các hoạt động hợp tác, điều phối chung.

"Năm 2024, cơ hội thu hút đầu tư đối với các địa phương rất lớn, cần chủ động cụ thể hóa phương án quy hoạch, tạo mặt bằng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… để đón dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hội đồng điều phối Vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp các bộ, ngành hỗ trợ các địa phương trong thu hút các dự án phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt vai trò tổng hợp tham mưu cấp chiến lược

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngành kế hoạch đầu tư và thống kê đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả và chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 hơn 10 năm vẫn dang dở

Tùng Giang |

Dù được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng tới Quốc lộ 1A (đi qua quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài chỉ 2,1km nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Dự án cũng vướng nhiều lùm xùm, thậm chí UBND TP Hà Nội đã có 2 lần ra văn bản yêu cầu thanh tra dự án này.

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam thua 2-4 có ích hơn 0-2

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier bày tỏ sự lạc quan dù tuyển Việt Nam nhận thất bại 2-4 trước Nhật Bản ở trận ra quân bảng D Asian Cup 2023.

Tin 20h: Kỷ luật hàng loạt người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 14.1: Kỷ luật 48 người kê khai tài sản không trung thực, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; Dự báo tác động của không khí lạnh ở miền Bắc những ngày tới; Giá vàng có thể tăng lên ngưỡng cao nhất mọi thời đại vào tuần tới...

Giờ thứ 9: Trả thù đời - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta bị cha dượng sàm sỡ, cô đã bỏ nhà ra đi. Liệu số phận cô gái này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.

Thấp thỏm săn vé máy bay về quê những ngày cận Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM – Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đến thời điểm này, nhiều người xa quê thấp thỏm mong săn được vé máy bay trong những ngày cận Tết...

Truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi làm nhiệm vụ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế truy tặng bằng khen cho Phó trưởng Công an phường hi sinh khi trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt vai trò tổng hợp tham mưu cấp chiến lược

Đức Mạnh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngành kế hoạch đầu tư và thống kê đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả và chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 hơn 10 năm vẫn dang dở

Tùng Giang |

Dù được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng tới Quốc lộ 1A (đi qua quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài chỉ 2,1km nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Dự án cũng vướng nhiều lùm xùm, thậm chí UBND TP Hà Nội đã có 2 lần ra văn bản yêu cầu thanh tra dự án này.