Chứng khoán chờ cơ hội tăng giá sau khi có kết quả kinh doanh quý II

Gia Miêu |

Nếu chỉ số của thị trường chứng khoán không thể bật tăng trở lại trong các phiên sắp tới, sẽ hình thành một vùng tích lũy đi ngang chờ cơ hội tăng giá sau khi có kết quả kinh doanh quý II/2023.

VN-Index bất ngờ xuất hiện phiên điều chỉnh mạnh và rũ bỏ đi công sức phục hồi trong 3 phiên trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn giữ vững được hỗ trợ quan trọng trong thời gian gần đây là đường SMA 20 ngày và hình ảnh bóng nến hiện diện tại đây chứng tỏ thị trường vẫn đang được dòng tiền nâng đỡ, sẵn sàng mua vào ngay khi VN-Index có mức điều chỉnh đáng kể.

Xét về thanh khoản, khối lượng giao dịch duy trì đà hồi phục và trở lại trên mức trung bình 20 phiên gần nhất, từ đó phản ánh dòng tiền đã bớt thận trọng hơn trước vùng đỉnh liền kề quanh mức 1.140 điểm. Đồng thời, tâm lý chấp nhận rủi ro cũng gia tăng khi dòng tiền sẵn sàng mua vào ngay khi VN-Index có sự điều chỉnh đáng kể trong phiên.

Một sự kiện đáng chú ý cho thấy, tâm lý dễ "tổn thương" của nhà đầu tư đó là cổ phiếu VND của VnDirect khớp lệnh gần 106 triệu đơn vị, mức cao kỷ lục. Trong đó, có đến hơn 90 triệu đơn vị chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ ở nửa đầu phiên chiều qua (6.7). Cổ phiếu này trong phiên sáng có thời điểm tăng nhẹ, và kết thúc phiên sáng cũng chỉ giảm nhẹ. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ gia tăng ngay khi bắt đầu phiên chiều và tăng tốc khiến có lúc mã này đã giảm sàn và đóng cửa mất 6,5% xuống 18.050 đồng/cổ phiếu.

Thông tin ảnh hưởng đến cổ phiếu VND có lẽ đến từ Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam - thành viên thuộc Trung nam Group - vừa công bố dời ngày thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu TRECB2223001 từ ngày 30.6 sang ngày 4.8.2023.

Lô trái phiếu TRECB2223001 được phát hành vào ngày 30.6.2022 với kỳ hạn một năm, khối lượng phát hành là 15 triệu trái phiếu với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị 1.500 tỉ đồng, lãi suất 11,5%/năm. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu trên là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND).

Nhìn lại thì tuần đầu của tháng 7 diễn ra khá “trầm lắng” khi thanh khoản theo tuần giảm, biến động giá trong biên độ hẹp, hoạt động chốt lời/ra hàng ở nhiều nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ và mức độ active về giá cao. Hầu hết cổ phiếu có thanh khoản lớn đều duy trì trạng thái giảm giá ngắn hạn. Nhịp điều chỉnh ngắn hạn lần này vẫn chưa kết thúc. VN-Index sẽ được hỗ trợ gần nhất là vùng 1.115 điểm và hỗ trợ mạnh nhất là quanh vùng 1.090 điểm.

Các chuyên gia Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, với phiên giảm điểm hôm qua, VN-Index có xu hướng test lại ngưỡng hỗ trợ 1.120 điểm và khả năng sẽ tiếp tục hình thành nền tảng tích lũy mới để chuẩn bị cho nỗ lực bứt phá hướng tới ngưỡng kháng cự 1.150 điểm trong thời gian tới.

Về góc nhìn trung dài hạn, thị trường duy trì trong giai đoạn hồi phục sau khi đã bứt phá ra khỏi vùng tích lũy rất tốt trong 6 tháng trước đây và đang tiếp tục tạo ra những nền tảng cơ sở cho khả năng hình thành Uptrend trung hạn nếu các yếu tố vĩ mô tích cực và VN-Index vượt qua ngưỡng cản mạnh quanh 1.150 điểm.

Công ty Chứng khoán VietCap dự báo ở phiên giao dịch cuối tuần, việc VN30 đóng cửa sát hỗ trợ MA20 có thể thúc đẩy lực mua tại nhóm vốn hóa lớn, giúp chỉ số VN-Index hồi phục để kiểm định lại kháng cự MA10 tại vùng 1.130 điểm. Nếu xung lực của nhịp hồi phục yếu, thể hiện sự thận trọng của bên mua ở vùng giá cao, VN-Index có thể sẽ giảm trở lại trong phiên chiều hoặc ở phiên đầu tuần tới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ có thể làm rung lắc chứng khoán Việt nửa cuối năm

Đức Mạnh |

Suy thoái tại Mỹ là một trong số các rủi ro lớn nhất mà thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải đối mặt trong giai đoạn nửa cuối năm.

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán chưa kết thúc

Gia Miêu |

Sự thận trọng của nhà đầu tư đã tăng lên, sau khi chứng kiến thị trường chứng khoán có 2 phiên giảm điểm ở cuối tuần trước và dự báo sẽ có nhịp điều chỉnh lớn trong thời gian tới.

Độ phục hồi của thị trường chứng khoán sẽ chậm lại trong giai đoạn cuối năm

Gia Miêu |

Các chỉ số của thị trường chứng khoán được dự báo sẽ khó có sự bùng nổ trong những tháng còn lại cuối năm nay do còn những vấn đề gây áp lực như lạm phát, nghĩa vụ thanh toán trái phiếu.

Mỹ phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học cuối cùng

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đã phá hủy hoàn toàn kho dự trữ vũ khí hóa học của nước này.

Tin sáng: Tình tiết mới vụ công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13

NHÓM PV |

PODCAST Tin nhanh buổi sáng: Phát hiện hàng tấn nguyên liệu giả làm trà sữa; Tình tiết mới vụ hàng trăm công nhân nghỉ việc vì không được tăng thưởng tháng 13; Cầu Vĩnh Tuy được trải thảm nhựa, hoàn thiện để thông xe...

Nghi vấn huy động nhân sự trái luật tại nhiều dự án do FSI trúng thầu

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động đã phản ánh các dấu hiệu bất thường liên quan đến các gói thầu chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI triển khai). Cùng vấn đề này, PV tiếp tục phát hiện thêm những bất thường liên quan đến việc điều động nhân sự giữa các dự án.

Điền cửu vạn: Tôi nuôi tóc dài, ăn mặc lôi thôi để tham gia "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Mai Anh |

Tô Dũng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động về Điền cửu vạn - vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nam diễn viên trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Niềm vui của những người “làm công ăn lương” tại UBND phường

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Thông tin tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1.7 với người lao động trong khu vực Nhà nước vẫn tiếp tục nóng. Việc này không chỉ giúp người lao động có thêm thu nhập mà còn động viên, khích lệ họ tiếp tục gắn bó, cống hiến cho cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.

Rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ có thể làm rung lắc chứng khoán Việt nửa cuối năm

Đức Mạnh |

Suy thoái tại Mỹ là một trong số các rủi ro lớn nhất mà thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải đối mặt trong giai đoạn nửa cuối năm.

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán chưa kết thúc

Gia Miêu |

Sự thận trọng của nhà đầu tư đã tăng lên, sau khi chứng kiến thị trường chứng khoán có 2 phiên giảm điểm ở cuối tuần trước và dự báo sẽ có nhịp điều chỉnh lớn trong thời gian tới.

Độ phục hồi của thị trường chứng khoán sẽ chậm lại trong giai đoạn cuối năm

Gia Miêu |

Các chỉ số của thị trường chứng khoán được dự báo sẽ khó có sự bùng nổ trong những tháng còn lại cuối năm nay do còn những vấn đề gây áp lực như lạm phát, nghĩa vụ thanh toán trái phiếu.