Chứng khoán 1.11: Kỳ vọng thị trường sẽ vượt vùng kháng cự 1.060-1.070 điểm

Gia Miêu |

Chỉ số VN-Index kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 với mẫu hình Dragon Fly Doji thường mang tín hiệu tích cực về phiên giao dịch tới của thị trường chứng khoán.

Phiên giao dịch hôm qua (31.10) cho thấy áp lực cung hiện vẫn lớn. Đà hồi phục ở cuối phiên chiều khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc chỉ giúp giảm mức độ lo lắng trong nội tại thị trường với 2/3 số cổ phiếu giảm điểm khi đóng cửa. Tuy nhiên, thanh khoản phiên hôm qua ở mức khá so với trung bình 10 phiên trở lại đây, cho thấy dòng tiền đã có chiều hướng quay lại sau quá trình tạo đáy của tuần trước đó. Phiên đảo chiều hôm qua cho thấy áp lực bán đã không thể chiếm lĩnh thị trường, thay vào đó, lực cầu đã có tín hiệu mạnh lên từng ngày, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán CSI đưa ra nhận định.

Chỉ số VN-Index đang nằm trong giai đoạn tích lũy khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng. Thanh khoản duy trì tại mức trung bình cho thấy tâm lý phân vân khi các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng trước cuộc họp FED vào ngày 2.11.  Ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào ngày thứ Tư (2/11). Nhiều người trên Phố Wall đang tìm kiếm tín hiệu từ tuyên bố của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hoặc cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng Fed có thể tạm dừng hoặc giảm quy mô nâng lãi suất trong tương lai gần.

Trong bối cảnh đó, ngưỡng tâm lý 1.000 điểm đang được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tạo mô hình 2 đáy nhỏ, khi thị trường có phản ứng tích cực trong tuần vừa qua. Tín hiệu phân kỳ với đường RSI và tín hiệu tích cực từ chỉ báo MACD đang hỗ trợ cho chỉ số có thể vượt qua ngưỡng MA20, cũng như vùng kháng cự 1.060-1.070 điểm trong tuần. Thị trường trong nước đang có độ trễ so với chứng khoán thế giới nên kỳ vọng thị trường sẽ vượt vùng kháng cự 1.060-1.070 điểm để hướng tới mục tiêu 1.150 điểm, nơi có mặt của đường MA50, các chuyên gia của CTCK MB nhận định.

Dưới góc nhìn của nhiều nhà đầu tư đây là bối cảnh có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt, khi nhóm cổ phiếu tốt giảm sâu, giảm đồng đều cùng với cổ phiếu đầu cơ khác, cơ hội sẽ dần lộ ra. Giai đoạn này cũng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư đang cầm nhiều tiền mặt, nhận thấy triển vọng doanh nghiệp, có thể là doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức hấp dẫn.

Lịch sử thị trường chứng khoán cho thấy, các cổ phiếu tốt thường có tốc độ giảm giá chậm hơn so với thị trường chung, so với các cổ phiếu đầu cơ. Và khi thị trường tạo đáy thì đây cũng là nhóm dẫn dắt thị trường đi lên. Với việc chỉ số VN-Index đã giảm sâu, định giá của thị trường đang thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực.

Theo nguồn tin của phóng viên, hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang theo dõi và chờ cơ hội giải ngân vào thị trường Việt Nam vì định giá P/E của VN-Index chỉ đang ở khoảng 9 lần - mức hấp dẫn trong khu vực, song tiềm năng còn lớn, nhờ môi trường vĩ mô ổn định và triển vọng thị trường chứng khoán được nâng hạng lên nhóm mới nổi trong vài năm tới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Top sự kiện quan trọng trong tháng 11 nhà đầu tư chứng khoán nên biết

Đức Mạnh |

Trong tháng 11.2022, nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý những thông tin quan trọng như FED họp chính sách, cơ cấu ETF, đáo hạn hợp đồng tương lai...

Chứng khoán 31.10: Nhóm ngân hàng, chứng khoán góp công lớn đỡ thị trường

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 31.10: Nhiều mã lớn bé đua nhau nằm sàn, đã đẩy VN-Index giảm mạnh hơn trong nửa đầu phiên chiều. Sau đó, VN-Index bất ngờ hồi phục và kết phiên trong sắc xanh nhẹ; Nhóm cổ phiếu thép đang là tâm điểm xả bán của thị trường sau những báo cáo kết quả kinh doanh quý 3...

Chứng khoán 31.10: Sẽ tạo vùng cân bằng mới?

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán có lẽ sẽ có những phiên giằng co trong vùng 1.025-1.035 điểm.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Top sự kiện quan trọng trong tháng 11 nhà đầu tư chứng khoán nên biết

Đức Mạnh |

Trong tháng 11.2022, nhà đầu tư chứng khoán cần lưu ý những thông tin quan trọng như FED họp chính sách, cơ cấu ETF, đáo hạn hợp đồng tương lai...

Chứng khoán 31.10: Nhóm ngân hàng, chứng khoán góp công lớn đỡ thị trường

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán hôm nay 31.10: Nhiều mã lớn bé đua nhau nằm sàn, đã đẩy VN-Index giảm mạnh hơn trong nửa đầu phiên chiều. Sau đó, VN-Index bất ngờ hồi phục và kết phiên trong sắc xanh nhẹ; Nhóm cổ phiếu thép đang là tâm điểm xả bán của thị trường sau những báo cáo kết quả kinh doanh quý 3...

Chứng khoán 31.10: Sẽ tạo vùng cân bằng mới?

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán có lẽ sẽ có những phiên giằng co trong vùng 1.025-1.035 điểm.