Chứng khoán: HPG, HSG, NKG đồng loạt bám sàn sau thông tin thua lỗ kỷ lục

Đức Mạnh |

Trước thông tin thua lỗ kỷ lục, nhóm cổ phiếu thép đồng loạt lao dốc. HPG, HSG và NKG chạm giá sàn cùng khối lượng vọt mạnh dù mới kết phiên sáng. Áp lực bán chiếm áp đảo tại các nhóm ngành, đẩy chỉ số chứng khoán VN-Index "bốc hơi" 13 điểm.

Liên tục chạm giá sàn ngay từ đầu phiên, dư mua hơn 10,5 triệu đơn vị, cổ phiếu HPG đang là tác nhân ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index hôm nay (31.10). Giá trị giao dịch tại mã này hiện đạt hơn 648 tỉ đồng, dẫn đầu toàn thị trường chứng khoán. Khối ngoại cũng góp phần bán ròng hơn 173 tỉ đồng.

Với thị giá 15.650 đồng/cổ phiếu, HPG rơi thẳng về vùng giá tháng 10.2020. Tài sản của tỉ phú Trần Đình Long vì thế mà "bốc hơi" hơn 909 tỉ đồng.

Diễn biến của "anh cả" kéo cả ngành thép lao đao. HSG và NKG đồng loạt bám sàn. Dù mới kết phiên sáng nhưng khối lượng khớp lệnh tại các mã này đã bằng quá nửa phiên liền kề.

Cùng nhóm, TLH và TVN tụt dốc hơn 5%. POM, TIS, SMC mất  hơn 4%.

 
Diễn biến của nhóm cổ phiếu thép trong phiên sáng 31.10.

Trong quý III/2022, Tập đoàn Hoà Phát ghi nhận doanh thu 34.441 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021. Doanh nghiệp chịu lỗ sau thuế 1.786 tỉ đồng, trái ngược với số lãi kỷ lục 10.351 tỉ của quý III năm ngoái. Đây là lần thua lỗ đầu tiên của Hòa Phát từ khi lên sàn đến nay.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận 116.559 tỉ đồng doanh thu và 10.443 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận toàn tập đoàn.

Lý do cho kết quả kinh doanh kém khả quan trên là nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp 3 lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỉ giá và lãi suất tăng mạnh.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 24.5 vừa qua, Chủ tịch HĐQT Hoà Phát - ông Trần Đình Long đã cảnh báo nhà đầu tư: “Mọi người cứ đợi kết quả kinh doanh quý II, quý III và hết năm rồi sẽ thấy tại sao chúng tôi thận trọng. Kế hoạch năm nay là khó. Đợi 2 tháng nữa sẽ có kết quả kinh doanh quý II, cổ đông sẽ thấy tình hình thê thảm thế nào. Lúc này ngành thép đang không thuận lợi".

 
Top mã chứng khoán dẫn dắt thị trường.

Trên thị trường cơ sở, nhóm bất động sản cũng chịu lực bán mạnh. Dẫn đầu là NVL không thể giảm thêm, giao dịch ở giá 67.500 đồng/cổ phiếu. Mã này chính thức thủng vùng hỗ trợ mạnh duy trì suốt 18 tháng qua. DIG bật sắc xanh lơ xuống 17.700 đồng/cổ phiếu, thị giá chia 5 từ đỉnh hồi đầu năm nay.

Chiều ngược lại, VCB là trụ khoẻ nhất, nối sau là VHM, MSN, BID.

Nhìn chung áp lực bán vẫn áp đảo trong phiên sáng nay 31.10. Sắc đỏ lan rộng khắp các nhóm ngành. Chỉ số VN-Index giảm 13 điểm, tương đương 1,27% xuống 1.014,36 điểm. VN30-Index diễn biến xấu hơn khi mất 1,80%, chỉ 5 mã trụ được trên tham chiếu.

Thanh khoản trên HOSE đạt 5 nghìn tỉ đồng, thấp hơn 20% so với phiên liền kề. Giá trị giao dịch toàn thị trường là 5,4 nghìn tỉ đồng.

Khối ngoại trở lại mua ròng với giá trị ròng trên HOSE đạt hơn 195 tỉ đồng. Đáng chú ý, quỹ FUESSVFL được mua ròng gần 249 tỉ đồng, cao nhất từng ghi nhận từ khi lên sàn đến nay.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 31.10: Sẽ tạo vùng cân bằng mới?

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán có lẽ sẽ có những phiên giằng co trong vùng 1.025-1.035 điểm.

Giám sát thông tin, chống tin đồn thất thiệt về thị trường chứng khoán

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các cơ quan sẽ tăng cường giám sát thông tin, chống tin đồn thất thiệt liên quan tới thị trường chứng khoán, tăng cường thông tin chính thống của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo thông tin xấu, độc không vào thị trường.

Chứng khoán 28.10: EIB giao dịch thoả thuận khủng hơn 80 triệu cổ phiếu

Nhóm PV |

Điểm nhấn trong phiên hôm nay là khối ngoại bán ròng hơn 3.100 tỉ đồng, mức cao chưa từng thấy kể từ đầu năm đến nay. Nguồn cơn chính đến từ EIB với hơn 80 triệu cổ phiếu được sang tay tại giá trần thông qua giao dịch thoả thuận. Tính chung cả tuần qua, chỉ số chứng khoán VN-Index vẫn hồi phục hơn 7,5 điểm cùng thanh khoản cải thiện.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Chiến thuật của con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin để thắng cử

Ngọc Vân |

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chứng khoán 31.10: Sẽ tạo vùng cân bằng mới?

Gia Miêu |

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán có lẽ sẽ có những phiên giằng co trong vùng 1.025-1.035 điểm.

Giám sát thông tin, chống tin đồn thất thiệt về thị trường chứng khoán

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các cơ quan sẽ tăng cường giám sát thông tin, chống tin đồn thất thiệt liên quan tới thị trường chứng khoán, tăng cường thông tin chính thống của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo thông tin xấu, độc không vào thị trường.

Chứng khoán 28.10: EIB giao dịch thoả thuận khủng hơn 80 triệu cổ phiếu

Nhóm PV |

Điểm nhấn trong phiên hôm nay là khối ngoại bán ròng hơn 3.100 tỉ đồng, mức cao chưa từng thấy kể từ đầu năm đến nay. Nguồn cơn chính đến từ EIB với hơn 80 triệu cổ phiếu được sang tay tại giá trần thông qua giao dịch thoả thuận. Tính chung cả tuần qua, chỉ số chứng khoán VN-Index vẫn hồi phục hơn 7,5 điểm cùng thanh khoản cải thiện.