Ngày 23.9, ông Lưu Minh Đức (Phó Ban Quản lý Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông) đã thông tin về tiến độ thực hiện sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông.
Cụ thể, những hạng mục bên trong chợ gồm: hệ thống điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng và camera an ninh… đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp. Bên cạnh đó, đơn vị đầu tư đã đặt hàng thang máy để nâng hàng, sắp tới sẽ thực hiện lắp đặt.
“Hiện tại, phần phía bên ngoài 4 mặt tiền của chợ An Đông đang tiếp tục được sửa chữa, nâng cấp. Phần phía trên bên ngoài cơ bản đã hoàn thành, phần bên dưới còn phải ốp đá để hoàn thiện. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành làm mẫu đá để lấy ý kiến thương nhân và sẽ chốt mẫu. Sau khi xong việc sẽ tiến hành ốp đá xung quanh 4 mặt tiền. Ngoài ra, hệ thống đèn chiếu sáng ở bên ngoài 4 mặt tiền cũng sẽ sớm được thực hiện. Chủ trương của quận là nâng cấp trung tâm theo hướng văn minh, hiện đại”- ông Lưu Minh Đức thông tin.
Trước đó, vào ngày 19.9.2017, nhiều tiểu thương ở chợ An Đông đã thực hiện bãi thị đòi ban quản lý chợ phải sớm nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông và minh bạch các khoản tài chính do tiểu thương đóng cho việc cải tạo chợ.
Mới đây, UBND quận 5 cũng đã có thông tin một số vấn đề liên quan đến Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông.
Theo UBND quận 5, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông đang trong giai đoạn đầu tư sửa chữa đã đạt 90% khối lượng dự án. Tuy nhiên, có nhiều đơn thư về pháp lý của Trung tâm và Ban Quản lý Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông về số tiền hơn 217 tỷ đồng và nhiều vấn đề liên quan đến hợp đồng ký kết giữa thương nhân và Công ty TNHH xây dựng Việt Hoa.
Trong văn bản, UBND quận 5 khẳng định, tài sản tòa nhà Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông là tài sản công do nhà nước quản lý, được giao cho Ban Quản lý Trung tâm (đơn vị sự nghiệp công lập) khai thác và điều hành.
Về nguồn gốc, việc quản lý và sử dụng số tiền hơn 217 tỷ đồng, UBND quận 5 cho biết, năm 2013, Ban Quản lý Trung tâm Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông đã lập bộ phương án được phê duyệt với 2.305 sạp. Thực tế, đã ký hợp đồng cho thuê 2.300 sạp (05 sạp trống không có người thuê).
Thực hiện trừ các khoản chi phí liên quan công tác tổ chức ký hợp đồng (số tiền hơn 501 triệu đồng) và số tiền hơn 23,9 tỉ đồng từ việc giảm trừ 10% các hộ thanh toán 01 lần 100% tiền sạp, giảm trừ 5% đối với các trường hợp thanh toán trước 50% tiền thuê sạp, thì số tiền cho thuê quầy sạp giai đoạn 2012 – 2016 đã nộp ngân sách nhà nước là hơn 217,3 tỉ đồng.
Sau đó, UBND quận 5 đã tổ chức thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp gồm nhiều hạng mục dự án, mua sắm lắp đặt một số trang thiết bị từ ngân sách của quận với tổng mức đầu tư hơn 181,6 tỉ đồng.