Chính thức xóa hàng nghìn tỉ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế

Đặng Chung |

Chiều 26.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Trước tình hình nợ đọng thuế hiện nay vẫn còn cao, khó đòi, Chính phủ đã trình Quốc hội xin phương án xử lý với số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi vào ngân sách. Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31.8.2019 là 88.253 tỉ đồng (tăng 8,2% so với thời điểm 31.12.2018). Trong đó, tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là gần 43.000 tỉ đồng, chiếm tới 48,7% tổng số tiền nợ thuế.

Cơ quan quản lý thuế đánh giá lý do nợ thuế vì người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước… Trước tình hình này, Chính phủ đề xuất “xóa nợ”, khoanh nợ khó đòi.

Chiều 26.11, với 441/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,30% tổng số đại biểu, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

 
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Nghị quyết bố cục gồm 8 Điều, quy định về khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, nhiều đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế, gồm có: Người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản; Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ…

Theo Nghị quyết, thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp và tổ chức được quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỉ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 5 tỉ đồng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội không xem xét việc chỉ định ACV làm sân bay Long Thành

Đặng Chung |

Chiều 26.11, với 435/455 đại biểu tán thành (chiếm 90.06%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. 

Đại biểu dẫn vụ ly hôn của “vua cafe” Trung Nguyên ra nghị trường Quốc hội

Đặng Chung |

Dẫn chứng vụ ly hôn nhiều ồn ào của vợ chồng chủ cafe Trung Nguyên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) cho rằng, việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án là cần thiết.

Tránh thất thu thuế từ kinh doanh trên mạng: Phải bịt lỗ hổng từ ngân hàng!

VÂN GIANG |

Cục Thuế TPHCM liên tục mở những đợt truy thu thuế kinh doanh trên mạng, tuy nhiên, con số chỉ 4 tỉ đồng, thậm chí 40 tỉ đồng chẳng thấm tháp là bao. Theo nhiều ý kiến, để triệt để thu thuế từ kinh doanh trên mạng thì các ngành thuế phải phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để cung cấp thông tin, xác định nguồn tiền, đảm bảo ngăn chặn được trốn, tránh thuế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quốc hội không xem xét việc chỉ định ACV làm sân bay Long Thành

Đặng Chung |

Chiều 26.11, với 435/455 đại biểu tán thành (chiếm 90.06%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. 

Đại biểu dẫn vụ ly hôn của “vua cafe” Trung Nguyên ra nghị trường Quốc hội

Đặng Chung |

Dẫn chứng vụ ly hôn nhiều ồn ào của vợ chồng chủ cafe Trung Nguyên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) cho rằng, việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án là cần thiết.

Tránh thất thu thuế từ kinh doanh trên mạng: Phải bịt lỗ hổng từ ngân hàng!

VÂN GIANG |

Cục Thuế TPHCM liên tục mở những đợt truy thu thuế kinh doanh trên mạng, tuy nhiên, con số chỉ 4 tỉ đồng, thậm chí 40 tỉ đồng chẳng thấm tháp là bao. Theo nhiều ý kiến, để triệt để thu thuế từ kinh doanh trên mạng thì các ngành thuế phải phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại để cung cấp thông tin, xác định nguồn tiền, đảm bảo ngăn chặn được trốn, tránh thuế.