Chế tài xử phạt chưa nghiêm, thao túng chứng khoán vẫn tiếp diễn

Đức Mạnh |

Sau hàng loạt vụ việc thao túng thị trường chứng khoán đình đám bị phanh phui vào năm trước, hiện tượng này đến nay vẫn tiếp diễn. Mức xử phạt chưa đủ tính răn đe là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng nhờn luật.

Gia đình rủ nhau "bán chui" cổ phiếu

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kết quả xác minh của cơ quan công an, mới đây, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Bá Hồng (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, ông Đoàn Bá Hồng bị phạt tiền 550 triệu đồng do có hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán. Đối tượng đã sử dụng 24 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu Công ty CP Xây dựng 1369 (mã chứng khoán C69).

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh của cơ quan công an, chưa đủ căn cứ để xác định ông Đoàn Bá Hồng vi phạm quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự. Kết quả kiểm tra, kết quả tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm của ông Đoàn Bá Hồng cho thấy không có số lợi bất hợp pháp.

Trong một vụ việc khác vừa được công bố, vào ngày 30.11.2022, ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán HPX) - đã bán 6,279 triệu cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch. Với hành vi trên, ông Hải bị phạt hành chính với số tiền gần 1,255 tỉ đồng, đình chỉ giao dịch trong thời gian 4 tháng.

Cùng ngày ông Hải "bán chui" cổ phiếu, vợ và em trai cũng có hành vi tương tự. Hai đối tượng này đã bị UBCKNN xử phạt hơn 700 triệu đồng.

Tại phiên giao dịch này, cổ phiếu HPX chứng kiến khối lượng khớp lệnh kỉ lục lên đến 165 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.400 tỉ đồng. Gần 50% cổ phiếu HPX được sang tay. Đến nay, thị giá HPX chỉ còn chưa đến một nửa (4.250 đồng/cổ phiếu) so với thời điểm nêu trên.

Có thể thấy, sau hàng loạt vụ việc thao túng chứng khoán đình đám bị phanh phui vào năm trước như Trịnh Văn Quyết, Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam... hiện tượng này vẫn tiếp diễn. Điều đó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư mà còn cả niềm tin vào thị trường chứng khoán.

Mức xử phạt cần thêm đột phá

Bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN - cho biết, Uỷ ban đang đặt nhiệm vụ trọng tâm nghiên cứu đưa vào Luật Chứng khoán về việc nâng cao chế tài xử phạt.

"Mặc dù Luật Chứng khoán 2019 đã quy định mức xử phạt rất cao so với mặt bằng chung là tối đa 3 tỉ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân vi phạm, nhưng với diễn biến thị trường vừa qua, mức phạt này chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Do đó cần có những quy định nâng cao và mang tính chất đột phá hơn nữa. Chúng tôi kì vọng khôi phục được niềm tin và đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững của thị trường chứng khoán" - bà Bình nói.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty luật SBLaw - đánh giá, dù quy định xử phạt hành chính đã ở mức kịch khung, song mức độ xử lí vi phạm hiện vẫn chưa đủ tính răn đe.

Luật sư nhấn mạnh: "Đây là một mức phạt rất thấp nếu so sánh với thiệt hại mà hành vi đó gây ra cũng như lợi ích mà người thực hiện hành vi nhận được. Điều này dẫn đến những hành vi vi phạm liên tục lặp lại, gây thao túng và lũng đoạn thị trường".

Không những thế, hiện nay chưa có các quy định, hướng dẫn làm cơ sở pháp lí trong việc xác định thiệt hại cho các khách hàng tham gia mua bán các mã chứng khoán trong giai đoạn bị thao túng để có căn cứ xác định thiệt hại.


Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Trước áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu bất động sản, khu vực điểm quanh 1.055 điểm tạm thời sẽ là khu vực hỗ trợ của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Bóng dáng Chứng khoán Tiên Phong với 7.500 tỉ đồng trái phiếu Tập đoàn R&H

Quang Dân |

Năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cũng chính là đơn vị thu xếp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H huy động thành công 7 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành hơn 7.500 tỉ đồng.

Chứng khoán Tiên Phong lỗ nửa nghìn tỉ đồng vì trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) ghi nhận lỗ từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết gần 539 tỉ đồng (cùng kì lỗ 97 tỉ đồng). TPS cũng đang nắm giữ 851 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp, trong số này không ít doanh nghiệp liên tục khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

Trận mưa đá hiếm gặp xuất hiện bất ngờ ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Tối ngày 21.4, một trận mưa đá bất ngờ rơi xuống khu vực TP Tam Kỳ khiến cho người dân ngạc nhiên, bởi đây là hiện tượng hiếm gặp.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Vận động viên dự SEA Games 32 thận trọng dùng thuốc, tránh nghi vấn doping

HOÀI VIỆT |

Trước thềm SEA Games 32, các vận động viên thể thao Việt Nam cần có sự thận trọng, nhất là việc tránh không để mất hình ảnh vì câu chuyện chất cấm (doping).

Thương Tín nói về mong ước cuối đời và sức khoẻ hiện tại sau khi bị đột quỵ

ĐÔNG DU |

Chiều 21.4, tại họp báo công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Tình nghệ sĩ" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, tài tử Thương Tín cũng góp mặt. Ông đã chia sẻ về sức khoẻ hiện tại của mình với công chúng sau bạo bệnh.

Hơn 30 người nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB dụ dỗ khách hàng mua trái phiếu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, 33 người đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh để tố cáo Ngân hàng SCB "dụ dỗ" khách hàng mua trái phiếu. Trong số đó có cả những người là nạn nhân của vụ SCB "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.