Cảng Cát Lái kiến nghị TPHCM nới lỏng đi lại để giải phóng hàng tồn

MINH QUÂN |

Ngày 5.8, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn kiến nghị UBND TPHCM nới lỏng đi lại cho người ra vào cảng Cát Lái nhằm giải quyết thủ tục liên tục, đẩy nhanh giải phóng hàng tồn đọng.

Theo đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn kiến nghị UBND TPHCM cho phép người lao động thuộc các dây chuyền sản xuất, người làm thủ tục xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa, hải quan... (nếu không lưu trú ở khu vực dân cư đang bị phong tỏa) được cấp phép đi lại ra vào cảng Cát Lái, kể cả sau 18h mỗi ngày.

Đối với những lao động cư trú tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), nếu có giấy xác nhận làm việc tại cảng Cát Lái và xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực, cũng được qua phà Cát Lái để ra vào làm việc.

Việc di chuyển thuận lợi sẽ giúp quá trình sản xuất, giao nhận, thông quan hàng hóa... tại cảng Cát Lái kịp thời và các hoạt động không bị gián đoạn.

Cũng theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, hiện nay đơn vị này cùng các bên liên quan đã thống nhất triển khai nhiều nhóm giải pháp để giảm ùn tắc hàng hoá tại cảng Cát Lái.

Cụ thể, cảng Cát Lái sẽ tập trung tăng tốc giải phóng container hàng nhập. Với lượng hàng tồn trên 15 ngày sẽ được đưa đến các cảng khác trên địa bàn TPHCM và các cảng cạn thuộc hệ thống như Long Bình, Nhơn Trạch, Sóng Thần và Tân cảng Hiệp Phước.

Riêng conatiner tồn trên 90 ngày sẽ chuyển qua cảng Hiệp Phước và đẩy nhanh tiến độ thanh lý hàng, tái xuất với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu...

Các bên cũng sẽ tối ưu hiệu quả sử dụng bãi cảng và tìm thêm bãi chứa container ngoài cảng Cát Lái để tăng tối đa khả năng chất xếp hàng. Trong đó sẽ điều chỉnh xếp container giữa các khu vực bãi hàng nhập, xuất và container rỗng trong cảng để tăng khả năng tiếp nhận hàng nhập.

Đồng thời, cảng sẽ nâng tối đa khả năng xếp dỡ container trên bãi, điều chuyển bớt các container rỗng ra ngoài phạm vi cảng, điều chỉnh thời gian tiếp nhận container hàng xuất phù hợp.

Một giải pháp cũng được thực hiện là giảm lượng hàng nhập về cảng Cát Lái. Trong đó sẽ tạm dừng tiếp nhận hàng nhập của các đơn vị đang ngừng sản xuất và container hàng lạnh trung chuyển. Cảng cũng tạm ngưng chuyển container hàng nhập từ cảng Cái Mép, Hiệp Phước để giao hàng, ngoại trừ khách cam kết nhận hàng trong 2 ngày kể từ khi container được chuyển lên bãi...

Để hỗ trợ khách hàng nhận container hàng nhập dỡ từ tàu cập cảng, Tân cảng Sài Gòn sẽ miễn phí giao nguyên container, phí lưu bãi; miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh... Trường hợp các giải pháp này đã thực hiện nhưng tình hình tồn bãi vẫn tiếp tục, cảng sẽ giảm tỷ lệ hàng nhập cho các hãng tàu, tùy theo tình hình thực tế.

Tình trạng container hàng nhập khẩu tồn đọng ở các cảng biển phía Nam hiện được đánh giá đang tăng dần. Nguyên nhân do nhiều nhà máy thu hẹp công suất, ngưng hoạt động để phòng dịch. Đồng thời, việc hạn chế đi lại ảnh hưởng quá trình giao nhận, giải phóng hàng hoá.

Riêng cảng cảng Cát Lái, trong 3 tuần gần đây lượng container hàng nhập được khách lấy khỏi cảng giảm trung bình hơn 16%; ôtô vào cảng giao nhận container cũng giảm 15,8%, số lượt khách đến cảng làm thủ tục giao nhận hàng hóa giảm 38,7%.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị Thủ tướng xử lý khó khăn tại cảng Cát Lái

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý khó khăn để giải phóng hàng ở cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) trước nguy cơ có thể phải tạm thời ngưng tiếp nhận tàu.

Ùn tắc hàng hoá tại cảng Cát Lái: Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ gỡ khó

Phạm Dung |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trước tình hình ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái còn có thể kéo dài và lan sang các cảng khác như Cái Mép, Hải Phòng, tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Tân Cảng - Cát Lái: Tấp nập làm hàng xuất nhập khẩu từ những ngày đầu năm

Huyền Trân |

Tại cảng Tân Cảng - Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, không khí làm hàng phục vụ công tác xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tấp nập ngay từ những ngày đầu xuân năm mới. Chỉ riêng trong ngày 13.2 (mùng 2 Tết) tại Tân cảng Cát Lái tiếp nhận 18 tàu với sản lượng dỡ 6.966 container (tương đương 10.876 teus), sản lượng xuất 5.000 container (tương đương 10.368 teus).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiến nghị Thủ tướng xử lý khó khăn tại cảng Cát Lái

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý khó khăn để giải phóng hàng ở cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh) trước nguy cơ có thể phải tạm thời ngưng tiếp nhận tàu.

Ùn tắc hàng hoá tại cảng Cát Lái: Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ gỡ khó

Phạm Dung |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trước tình hình ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái còn có thể kéo dài và lan sang các cảng khác như Cái Mép, Hải Phòng, tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Tân Cảng - Cát Lái: Tấp nập làm hàng xuất nhập khẩu từ những ngày đầu năm

Huyền Trân |

Tại cảng Tân Cảng - Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, không khí làm hàng phục vụ công tác xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra tấp nập ngay từ những ngày đầu xuân năm mới. Chỉ riêng trong ngày 13.2 (mùng 2 Tết) tại Tân cảng Cát Lái tiếp nhận 18 tàu với sản lượng dỡ 6.966 container (tương đương 10.876 teus), sản lượng xuất 5.000 container (tương đương 10.368 teus).