Cảng Tân Cảng - Cát Lái, TPHCM: Nhộn nhịp hàng hóa xuất nhập khẩu

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Mặc dù đang dịch COVID-19, song hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cảng ở TPHCM vẫn diễn ra khá nhộn nhịp, thậm chí có cảng mức tăng trưởng còn cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Trưa ngày 19.3, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, quận 2, TPHCM (cảng chiếm hơn 92% thị phần hàng container của khu vực phía Nam) thuộc Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn. Mặc dù đang giờ nghỉ trưa nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Tại khu vực làm hàng ở cầu tàu B5, hàng loạt xe container ra vào nườm nượp bốc dỡ hàng hóa.

Anh Phạm Phước Cường - một nhân viên điều phối tại cầu tàu B5 - chia sẻ: “Thời gian qua, hàng hóa thông qua cảng vẫn ổn định. Công nhân phải làm việc liên tục để không xảy ra tình trạng tắc nghẽn hàng hóa trong cảng”.

Có mặt tại cảng để làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Mai Bình,  chuyên xuất khẩu Thanh Long tại Long An - cho biết, việc xuất khẩu thanh long qua thị trường Trung Quốc vừa qua bằng đường bộ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước tình cảnh này, công ty đã chủ động xuất nông sản qua Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á bằng đường biển thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái. “Nếu như trước Tết Canh Tý 2020, giá thanh long ruột đỏ thương lái chỉ mua có 5.000 đồng/kg thì nay tăng lên 12.000 - 15.000 đồng/kg. Sau khi vận chuyển bằng đường biển sang Trung Quốc và một số nước (phần nhiều qua cảng Tân Cảng - Cát Lái), thương lái đem hàng bán trực tiếp tại các chợ hoặc các trung tâm thương mại ở các nước sở tại, với giá 40.000 - 42.000 đồng/kg” - ông Nguyễn Văn Bình cho hay.

Theo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thời gian qua, cảng Tân Cảng - Cát Lái vừa tổ chức tiếp nhận tàu, xếp dỡ hàng hóa, vừa tuân thủ nghiêm các hướng dẫn, quy định phòng chống dịch COVID-19. Khách hàng đến giao dịch, ra vào cảng đều bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt. Hiện cảng Tân Cảng - Cát Lái đang tiếp nhận 79 chuyến tàu/tuần (tương ứng khoảng 320 tàu/tháng), trong đó có 49 chuyến tàu kết nối các cảng Trung Quốc (62%) và 23 chuyến tàu có kết nối các cảng Hàn Quốc (29%).

Trung tá Nguyễn Phương Nam - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn - nói rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tháng 2.2020, các hãng tàu đã hủy 42 chuyến tàu. Tuy vậy, trong tháng 2, sản lượng hàng hóa thông quan của cảng Tân Cảng - Cát Lái vẫn đạt và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến, trong tháng 3.2020, cảng sẽ tiếp tục hoạt động ổn định. Đáng chú ý, sự khởi động hoạt động sản xuất trở lại của các nhà máy ở Trung Quốc dự báo sẽ góp phần hàng hóa tăng trưởng thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái.

Lý giải về việc hàng hóa thông qua cảng Tân Cảng - Cát Lái vẫn tăng trưởng cao bất chấp dịch COVID-19, đại diện Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động thương mại hình thức tiểu ngạch đường biên phải tạm ngừng, hàng hóa phải đi chính ngạch thông qua vận chuyển bằng tàu container. Các tuyến dịch vụ đường dài xuyên lục địa Á-Âu, Á-Mỹ tại khu vực cảng Cái Mép cũng bị giảm chuyến, hàng hóa đã được hãng tàu điều chỉnh về tuyến trọng yếu là Cát Lái nối với các cảng của Singapore và Maylaysia. Bên cạnh đó, hàng hóa còn tồn đọng khu vực cảng Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết âm lịch và hàng sản xuất nhưng không về kịp do hủy chuyến đã được hãng tàu nhanh chóng chuyển về bằng 6 tàu tăng cường đầu tháng 3...

TP.Hồ Chí Minh: Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,4 tỉ USD 

Theo Hải quan TPHCM, kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2020 của TPHCM sang Trung Quốc đến ngày 15.2 đạt trên 1,4 tỉ USD, tăng gần 280 triệu USD so với cùng kỳ.

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Doanh nghiệp Việt đang phải đối đầu với khủng hoảng kép khi nhập khẩu và xuất khẩu đều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Dự báo các doanh nghiệp dệt may, da giày, điện tử… chỉ còn đủ linh kiện phục vụ sản xuất đến giữa hoặc cuối tháng 3.2020. Nếu sau tháng 3 vẫn thiếu nguyên liệu thì nhiều đơn vị sẽ phải tạm đóng cửa và người lao động sẽ mất việc do phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi đó xuất khẩu thì lại phụ thuộc chủ yếu vào thị trường EU và Mỹ, các thị trường này cũng đang thắt chặt do đối phó với dịch.

Khẩn trương tìm nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu

Vũ Long |

Trước tình hình nguyên liệu sản xuất công nghiệp giảm sút do ảnh hưởng của COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành chỉ thị khẩn yêu cầu tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm bảo sản xuất và xuất khẩu.

Hoàn tất thủ tục để xuất khẩu quả bưởi của Việt Nam sang Hoa Kỳ

Khánh Vũ |

Hiện tại, 6 loại trái cây tươi đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, bao gồm xoài, vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long. Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn đang đàm phán để mở thêm nhiều loại nông sản được xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Doanh nghiệp Việt đang phải đối đầu với khủng hoảng kép khi nhập khẩu và xuất khẩu đều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Dự báo các doanh nghiệp dệt may, da giày, điện tử… chỉ còn đủ linh kiện phục vụ sản xuất đến giữa hoặc cuối tháng 3.2020. Nếu sau tháng 3 vẫn thiếu nguyên liệu thì nhiều đơn vị sẽ phải tạm đóng cửa và người lao động sẽ mất việc do phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi đó xuất khẩu thì lại phụ thuộc chủ yếu vào thị trường EU và Mỹ, các thị trường này cũng đang thắt chặt do đối phó với dịch.

Khẩn trương tìm nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu

Vũ Long |

Trước tình hình nguyên liệu sản xuất công nghiệp giảm sút do ảnh hưởng của COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành chỉ thị khẩn yêu cầu tìm kiếm nguồn nguyên liệu đảm bảo sản xuất và xuất khẩu.

Hoàn tất thủ tục để xuất khẩu quả bưởi của Việt Nam sang Hoa Kỳ

Khánh Vũ |

Hiện tại, 6 loại trái cây tươi đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, bao gồm xoài, vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long. Bộ Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn đang đàm phán để mở thêm nhiều loại nông sản được xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.